Khởi nguồn từ nỗi trăn trở của anh Hà Anh Trường, Giám đốc Công ty Cổ phần Ecoka, ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ, những lớp tiếng Anh và tin học miễn phí đã được duy trì mỗi tuần, mở ra cơ hội học tập mới cho con em thợ thủ công. Dự án giáo dục cho trẻ em làng nghề xã Vĩnh Thuận Đông của Ecoka không chỉ giúp trẻ em tiếp cận kiến thức hiện đại, mà còn gieo mầm cho những ước mơ, khát vọng thay đổi tương lai ngay từ chính làng nghề đan lục bình của mình.
Đều đặn 3 buổi/tuần, lớp học nhỏ trong khuôn viên của Công ty Cổ phần Ecoka lại rộn rã tiếng học bài, tiếng nói cười của các em nhỏ. Lớp học miễn phí tin học và tiếng Anh được anh Hà Anh Trường ấp ủ thực hiện và duy trì từ tháng 9-2023 đến nay.
Anh Hà Anh Trường chia sẻ: “Khi về vùng quê này, tôi thấy điều kiện giáo dục cho các em nhỏ còn hạn chế. Thiếu giáo viên tiếng Anh, thiếu giáo viên tin học nên tôi và các thành viên công ty mở những lớp này. Điều này cũng phù hợp với định hướng phát triển của công ty là phát triển theo hướng ESG (môi trường, xã hội, quản trị) và bền vững”.
Theo anh Trường, hiện có khoảng 70 lượt học sinh là con em của những thợ thủ công trong làng nghề đan lục bình ở xã Vĩnh Thuận Đông tham gia. Lớp tin học sẽ học vào thứ tư, còn lớp tiếng Anh thì học vào thứ ba và thứ sáu. Nhờ nền tảng sư phạm và chuyên môn IT nên lớp tin học do anh Trường trực tiếp giảng dạy. Còn lớp tiếng Anh, anh Trường thuê một giáo viên nước ngoài dạy online và một giáo viên người Việt hỗ trợ các em.
Bên cạnh tiếng Anh và tin học, dự án giáo dục cho trẻ em làng nghề xã Vĩnh Thuận Đông của Ecoka còn có cả thư viện miễn phí. Điều này giúp trẻ em có môi trường học tập chủ động, tiếp cận kiến thức đa dạng và nuôi dưỡng thói quen đọc sách từ sớm, đồng thời tạo không gian học tập an toàn ngay trong khuôn viên làng nghề.

Các em nhỏ thích thú khi được học tiếng Anh.
“Em nào đam mê ngành thủ công mỹ nghệ thì được tiếp xúc và hướng dẫn. Bên cạnh đó, các em được học cách vận hành một doanh nghiệp từ sớm. Thư viện mở cửa hằng ngày từ 5 giờ chiều đến 8 giờ 30 phút tối, các bé thích đến giờ nào cũng được”, anh Hà Anh Trường chia sẻ.
Thành công bước đầu của dự án cộng đồng là vậy, thế nhưng, khi mới khởi động dự án, anh Trường không tránh khỏi những thử thách khi nhiều phụ huynh và thợ thủ công chưa hiểu mục đích, còn e ngại, nhưng dần dà họ bắt đầu tin tưởng và đưa con em đến học nhiều hơn. Bên cạnh đó, anh Trường cũng phải sắp xếp lại công việc để trực tiếp đứng lớp tin học, đảm bảo các em được học đúng chương trình.
Chị Trương Kim Chi là thợ thủ công tại Công ty Cổ phần Ecoka cho biết, con trai út của chị đang theo học các lớp miễn phí tại đây và ngày càng tiến bộ. “Ngoài tin học, tiếng Anh thì các thầy dạy thắt macrame cho mấy bé nữa. Mình ở quê, thu nhập thấp nên không có điều kiện để cho con đi học thêm bên ngoài. Nhờ có lớp học miễn phí này mà bà con xung quanh làng nghề rất mừng”. Chị Kim Chi trải lòng.
Bên cạnh đó, hằng năm anh Hà Anh Trường còn tặng học bổng cho học sinh khó khăn là con em của thợ thủ công làng nghề. Hằng năm, công ty còn xét giúp đỡ các nhân viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà. Khi thấy ý nghĩa của các dự án, nhiều người trong công ty tự nguyện đóng góp, hỗ trợ để các hoạt động thêm đầy đủ.
“Dự án giáo dục, tôi rất tâm huyết để thay đổi cách nhìn nhận, tư duy của trẻ nhỏ, còn sự nỗ lực của các em mới là điều quan trọng. Các em học hành có mục tiêu cao cả hơn là học chỉ để kiếm tiền hoặc là học chỉ để kiếm một công việc”, anh Trường bày tỏ.
Hiện tại, anh Trường và Công ty Cổ phần Ecoka tập trung phát triển những dự án đang vận hành, đặc biệt là dự án giáo dục, nơi anh tâm huyết gieo mầm tư duy và khát vọng học tập cho trẻ em làng nghề. Khi dự án ổn định và rút được kinh nghiệm, anh Trường sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình cộng đồng khác, nhân rộng những cơ hội thay đổi cho nhiều người.
Bài, ảnh: MỘNG TOÀN