13/12/2025 - 10:39

Tổng kết kỳ thi V-SAT toàn quốc 2025 

(CTO) - Chiều 12-12, Đại học Cần Thơ phối hợp Trung tâm Khảo thí Quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết kỳ thi V-SAT năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

Chủ tọa hội nghị ghi nhận ý kiến của đại biểu.

Từ năm 2015-2019, Bộ GD&ĐT tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia dùng chung cho tốt nghiệp và tuyển sinh. Từ năm 2020 đến nay, Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trở lại và tiếp tục là một trong nhiều phương thức xét tuyển bên cạnh học bạ, chứng chỉ quốc tế, tuyển thẳng và các kỳ thi đánh giá năng lực riêng.

Năm 2023, để đáp ứng sự thay đổi trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục đã xây dựng bài thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (gọi tắt là Bài thi V-SAT). Bài thi bao gồm 7 môn thi tương ứng 7 môn học: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và từ năm 2025 bổ sung Ngữ văn (kết hợp trắc nghiệm và viết luận). Thí sinh có thể chọn ít nhất 1/8 môn theo nhu cầu xét tuyển; được thi thử trên website của Trung tâm. Đến nay, 21 cơ sở giáo dục đại học ký kết phối hợp tổ chức thi.  

Năm 2025, 10 đơn vị phối hợp tổ chức Kỳ thi, với 36 đợt thi, thu hút 142.113 lượt thí sinh dự thi trên cả nước. Trong đó, Đại học Cần Thơ có 81.067 lượt thí sinh dự thi - cao nhất cả nước, chiếm 57%. Các đợt thi được đánh giá tổ chức nghiêm túc, thuận lợi cho thí sinh. Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đại học từ năm 2026, Trung tâm Khảo thí Quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục tiếp tục rà soát, cập nhật phát triển ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa phù hợp hơn với hướng đánh giá năng lực của học sinh THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành; tỷ trọng các đơn vị kiến thức được phân bổ hợp lý, giúp phân loại, xếp hạng thí sinh theo năng lực, tạo cơ sở cho việc tuyển chọn vào các ngành, nhóm ngành phù hợp; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyển sinh đại học.

Theo ông Hà Xuân Thành, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục, cho biết việc chấm thi ưu tiên thực hiện tập trung tại Hà Nội; trường hợp chấm tại địa phương sẽ có cơ chế giám sát chặt chẽ, có thể ứng dụng AI để đảm bảo minh bạch, đồng thời cũng khuyến khích các trường mở thêm điểm thi, tăng truyền thông để hỗ trợ thí sinh...

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học phát biểu. 

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, đánh giá cao kỳ thi V-SAT - phương thức nhân văn, chi phí hợp lý, tạo cơ hội cho thí sinh vùng sâu, đồng thời đáp ứng nhu cầu đánh giá năng lực cho các ngành đặc thù. PGS.TS Nguyễn Anh Dũng lưu ý tỷ lệ trúng tuyển thực tế còn thấp, phân bố thí sinh chưa đồng đều; các trường cần củng cố uy tín để thu hút thí sinh. Bộ GD&ĐT sẽ ban hành Quy chế tuyển sinh mới, bảo đảm tự chủ nhưng yêu cầu công bằng, minh bạch và trách nhiệm giải trình cao.

Tin, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết