Ngày 10-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố khởi động chương trình “thẻ vàng cư trú”, trong khi trang web tiếp nhận hồ sơ cũng đi vào hoạt động.

Tổng thống Trump cầm “thẻ vàng” có in hình chân dung ông. Ảnh: AFP
“Thẻ vàng” cam kết cấp quyền cư trú trong thời gian kỷ lục, sau khi người nộp đơn đóng 15.000 USD phí xử lý cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), vượt qua kiểm tra lý lịch gắt gao và thanh toán 1 triệu USD.
Chương trình này nhằm thay thế EB-5, loại visa được Quốc hội Mỹ ban hành năm 1990 để thu hút đầu tư nước ngoài và cấp cho những người đầu tư khoảng 1 triệu USD vào công ty có ít nhất 10 nhân viên.
Chủ nhân Nhà Trắng coi “thẻ vàng cư trú” là cách để Mỹ thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu, đồng thời tạo ra nguồn ngân sách liên bang. Ông đã quảng bá chương trình này suốt nhiều tháng. Mức phí ban đầu của mỗi thẻ là 5 triệu USD, nhưng sau đó được điều chỉnh xuống 1 triệu USD cho cá nhân và 2 triệu USD cho doanh nghiệp muốn bảo trợ nhân viên.
Việc hạ giá thẻ vàng giúp Mỹ cạnh tranh với các chương trình “mua quyền cư trú” tại nhiều quốc gia khác. Ví dụ, chương trình thị thực vàng mới của New Zealand có mức phí gần 3 triệu USD và thu hút sự quan tâm của giới nhà giàu Mỹ sau khi ông Trump tái đắc cử.
Thẻ vàng cho phép chủ nhân cư trú hợp pháp vĩnh viễn kèm theo cơ hội nhập tịch. Giống như những người sở hữu “thẻ xanh” hoặc công dân Mỹ, người có thẻ vàng sẽ phải đóng thuế và cũng có thể bị thu hồi thị thực nếu vi phạm các quy định của DHS.
Ông Trump cho biết nhiều doanh nghiệp than phiền rằng không thể tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi từ các trường đại học Mỹ vì họ đến từ nước ngoài và không có giấy phép cư trú. Song nhà lãnh đạo cho biết chương trình này có nghĩa là Mỹ “sẽ đón nhận những người tài giỏi đến đất nước chúng ta vì đây sẽ là những người xuất sắc”. Ông đặc biệt xác định những sinh viên Trung Quốc, Ấn Độ và Pháp tốt nghiệp xuất sắc tại các trường đại học Mỹ là những người có thể sẽ nhận được thẻ vàng.
Người nhập cảnh Mỹ có thể phải khai báo lịch sử hoạt động mạng xã hội
Trong thông báo hôm 10-12, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) cho biết sẽ đề xuất thu thập thông tin mạng xã hội trong vòng 5 năm của du khách đến từ các quốc gia thuộc Chương trình miễn visa. Du khách sẽ điền thông tin này vào Hệ thống Điện tử Cấp phép Đi lại (ESTA) để hệ thống tự động sàng lọc và sau đó cấp phép nhập cảnh vào Mỹ.
Ngoài lịch sử hoạt động mạng xã hội, CBP cũng sẽ yêu cầu cung cấp các trường thông tin khác, bao gồm số điện thoại và địa chỉ email mà người muốn nhập cảnh đã sử dụng trong 5 năm gần đây, cùng với tên và địa chỉ của các thành viên gia đình.
Theo Chương trình miễn visa do DHS quản lý, công dân của 42 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu và châu Á, đến Mỹ du lịch hoặc công tác trong 3 tháng sẽ được miễn thị thực.
Không giống như người xin thị thực, du khách thuộc chương trình này thường không phải đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán để phỏng vấn, mà chỉ cần hoàn thành đơn ESTA. Giờ đây, cung cấp lịch sử hoạt động trên mạng xã hội sẽ là một trong các yêu cầu để hoàn thành ESTA.
Trong khi đó, du khách đến từ các quốc gia không thuộc diện miễn visa lâu nay bắt buộc phải thực hiện điều này theo một chính sách có từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.
CBP nhấn mạnh: “Đề xuất này là bước đầu tiên trong việc bắt đầu thảo luận về các lựa chọn chính sách mới nhằm đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ”. Tuyên bố cũng cho biết DHS đang liên tục đánh giá cách thức kiểm tra lý lịch của những người nhập cảnh Mỹ, đặc biệt là sau vụ xả súng nhằm vào 2 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia hồi cuối tháng 11.
HẠNH NGUYÊN (Theo AP, NBC News)