Sáng 9-12, Tuần lễ Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP Cần Thơ năm 2025 (CASTID 2025) chính thức phát động. Sự kiện này, Cần Thơ mong muốn tạo lập một hệ sinh thái mở, nơi các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có cơ hội kết nối trực tiếp với các quỹ đầu tư, tập đoàn lớn. Đây cũng là nơi chia sẻ tri thức, hợp tác hành động và kiến tạo các giải pháp đột phá đưa TP Cần Thơ tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm động lực khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số (CĐS) của vùng và quốc gia.


Đông đảo nhà quản lý, nhà khoa học, đại diện các viện trường, doanh nghiệp đến dự lễ phát động.
CASTID 2025 với chủ đề "Cần Thơ - Trung tâm động lực KHCN, ĐMST và CĐS" do UBND TP Cần Thơ, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo; Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện. Các hoạt động sự kiện tập trung vào 3 mục tiêu lớn: Một là, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia. Hai là, giới thiệu thành tựu nổi bật và lan tỏa các mô hình ĐMST và CĐS tiêu biểu trong và ngoài thành phố; mở rộng cơ hội thương mại hóa sản phẩm KHCN, kết nối cung cầu công nghệ, góp phần thúc đẩy thị trường KHCN tại địa phương. Ba là, tổng hợp các đề xuất, ý kiến, khuyến nghị từ chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức… làm cơ sở hoạch định chính sách, kế hoạch hành động về ĐMST và CĐS thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu khai mạc.
Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu TP Cần Thơ cần triển khai các nhiệm vụ mang tính đột phá, tập trung khai thác, phát huy tối đa tiềm lực của thành phố trung tâm để trở thành hạt nhân dẫn dắt sự phát triển chung của vùng ĐBSCL. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố xác định KHCN, ĐMST, CĐS là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để đưa kinh tế Cần Thơ phát triển bứt phá, giàu mạnh. Đây chính là tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 57-NQ/TW mà chúng ta đang nỗ lực triển khai. Qua sự kiện này, TP Cần Thơ mong muốn với sự hỗ trợ chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự phối hợp của các viện trường, doanh nghiệp sẽ trở thành thành phố thông minh, hiện đại và là trung tâm động lực KHCN, ĐMST và CĐS của vùng”.

GS.TS Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ phát biểu tại sự kiện.
GS.TS Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, cho biết: Với nội dung phong phú, hình thức tổ chức đa dạng, sống động CASTID 2025 là nơi hội tụ đầy đủ các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và các bên có liên quan trong và ngoài nước. Đồng hành CASTID 2025, Đại học Cần Thơ góp mặt với diễn đàn Phát triển kinh tế bền vững ĐBSCL - SDMD 2045 có chủ đề "Đột phá KHCN, ĐMST, CĐS quốc gia trong kỷ nguyên mới - Trụ cột trọng tâm trong hợp tác chiến lược địa phương - viện trường - doanh nghiệp thực hiện nghị quyết 57-NQ/TW". Đây là sự kiện thường kỳ với các chủ đề khác nhau đã được Đại học Cần Thơ chủ trì triển khai cùng với các tỉnh, thành ĐBSCL và các đối tác trong suốt 4 năm qua. Đại học Cần Thơ cam kết đồng hành cùng TP Cần Thơ tại các CASTID thường niên cũng như trong phát triển KHCN, ĐMST, CĐS như một trụ cột trọng tâm trong hợp tác toàn diện đã và đang triển khai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tuần lễ KHCN, ĐMST và CĐS TP Cần Thơ năm 2025.
Sau nghi thức phát động, mở màn cho chuỗi sự kiện của CASTID 2025 còn diễn ra diễn đàn Sáng kiến ĐMST- Cần Thơ thành phố đáng sống. Theo đó, các diễn giả cùng trao đổi, thảo luận xoay quanh các nội dung: mô hình thành phố thông minh và bền vững - chiến lược CĐS để nâng cao chất lượng sống; hội tụ nguồn lực KHCN và ĐMST - lộ trình kiến tạo Cần Thơ “thành phố đáng sống”.
Đặc biệt, các đại biểu còn được nghe câu chuyện ST25 - giống lúa đã ba lần được vinh danh "Gạo ngon nhất thế giới". Thành tựu ấy không chỉ là niềm tự hào của ngành lúa gạo Việt Nam, mà còn minh chứng cho năng lực ĐMST trong nông nghiệp - lĩnh vực gắn liền với đời sống, văn hóa và sự phát triển của người dân ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa trái) trao biểu trưng tri ân Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua.
Đằng sau thành công của giống lúa ST25 là hành trình kiên trì, trí tuệ và cống hiến của một con người mà tên tuổi đã trở thành dấu ấn của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại - Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua. Ông không chỉ lai tạo ra giống lúa xuất sắc, mà còn khẳng định ĐMST trong nông nghiệp hoàn toàn có thể tạo ra giá trị quốc tế, đóng góp thiết thực cho một đô thị hướng đến tiêu chí “đáng sống”.

Các thành tựu KHCN, ĐMST và CĐS trưng bày tại lễ phát động.
CASTID 2025 diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 16 đến 20-12) với chuỗi 20 hoạt động chuyên sâu, dự kiến thu hút trên 10.000 lượt khách tham dự. Các hoạt động tiêu biểu gồm:
- Diễn đàn cấp cao: diễn đàn Phát triển bền vững ĐBSCL, tầm nhìn đến năm 2045 - SDMD; diễn đàn Sáng kiến ĐMST - Cần Thơ thành phố đáng sống; diễn đàn KHCN, ĐMST và CĐS TP Cần Thơ lần l.
- Chương trình trình diễn công nghệ (Tech Showcase).
- Hội thảo khoa học chuyên đề về trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao, CĐS và chuyển đổi xanh…
- Triển lãm KHCN, ĐMST và CĐS với hơn 50 gian hàng, trình diễn trên 500 sản phẩm, công nghệ.
Bài, ảnh: MỸ THANH