30/09/2026 - 12:51

Hành trình ngược dòng

Đánh thức tiềm năng kinh tế nông thôn 

Rời công việc kế toán ổn định nơi phố thị về quê hương lập nghiệp, chị Dương Ngọc Thảo từng bước xây dựng thành công Công ty TNHH MTV Vinh Lộc (xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ), khẳng định bản lĩnh của người phụ nữ dám nghĩ, dám làm trên mảnh đất quê nhà.

Chị Dương Ngọc Thảo giới thiệu sản phẩm rau xanh được đóng gói theo quy trình tại doanh nghiệp.

Thấu hiểu nỗi vất vả của người nông dân trước điệp khúc “được mùa, mất giá” đã thôi thúc chị Thảo rẽ hướng trở về quê lập nghiệp. Những ngày đầu khởi nghiệp vào năm 2020 dẫu muôn vàn khó khăn, chị vẫn kiên trì lặn lội đến từng hộ dân trong và ngoài xã Thạnh Hòa để thuyết phục bà con thay đổi tư duy, chuyển từ canh tác truyền thống sang trồng rau củ an toàn. Nhờ sự bền bỉ ấy, vùng nguyên liệu sạch từng bước thành hình; những lứa rau củ đầu tiên mang thương hiệu Vinh Lộc đã bắt đầu vươn tới các nhà hàng, bếp ăn khu công nghiệp, với sản lượng vài trăm ký mỗi ngày.

Theo chị Dương Ngọc Thảo, để nâng cao giá trị nông sản và giữ vững chữ tín với đối tác, công ty luôn đặt tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu; khâu nguyên liệu đầu vào được kiểm soát khắt khe; nông dân liên kết với doanh nghiệp, chú trọng tuân thủ nghiêm thời gian cách ly phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và sản phẩm phải qua khâu kiểm tra mẫu kỹ lưỡng trước khi thu hoạch. Cùng đó, Công ty đầu tư 2 dây chuyền tự động, rau củ từ ruộng đưa về kho sẽ lần lượt được rửa sạch, sơ chế, cân định lượng, rồi đưa vào hệ thống máy đóng gói, dán tem. Chính nhờ quy trình chuẩn hóa từ gốc đến ngọn, thương hiệu Vinh Lộc đã nhanh chóng tạo được bước bứt phá trên thị trường.

Hiện nay, Công ty Vinh Lộc cung ứng từ 7-8 tấn rau củ/ngày. Trong đó, hơn 80% sản lượng đã thâm nhập vào hệ thống Bách Hóa Xanh; phần còn lại cung cấp cho các bếp ăn tập thể và trường học. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đảm bảo nguồn cung dồi dào cho đối tác, Vinh Lộc đang duy trì liên kết bao tiêu 25ha với 3 hợp tác xã chuyên canh rau màu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phối hợp chính quyền địa phương từng bước mở rộng vùng nguyên liệu lên 50ha.

Sự lớn mạnh của thương hiệu Vinh Lộc hôm nay là minh chứng rõ nét cho hướng rẽ “bỏ phố về quê” đúng đắn của chị Thảo. Lối rẽ ấy không chỉ làm giàu cho bản thân chị Thảo, mà còn tìm đầu ra ổn định cho nông sản quê nhà, giúp tạo sinh kế cho 90 lao động địa phương, với thu nhập bình quân 6-7 triệu đồng/tháng.

Không dừng lại đó, để đưa nông sản quê nhà vươn xa, Công ty Vinh Lộc tiếp tục đầu tư chuẩn hóa và tiến tới vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000. Khi quy trình này được vận hành, chuyên nghiệp hóa toàn diện, cánh cửa mở rộng thị phần nội địa và hướng tới xuất khẩu sẽ rộng mở, tạo đà để công ty giải quyết thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp sức kiến tạo một diện mạo nông thôn mới hiện đại, trù phú.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết