Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm chính thức và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
-
Nga nâng cấp vũ khí hạt nhân
Mát-xcơ-va dự định tăng chi tiêu vào năng lực hạt nhân trong 3 năm tới, theo dự thảo ngân sách đang được thảo luận tại quốc hội.
-
“Ngoại giao khí hậu” Mỹ - Trung
Trước những cảnh báo về cạnh tranh mới giữa hai cường quốc trên mặt trận chống biến đổi khí hậu, chuyên gia cấp cao của tổ chức Greenpeace khu vực Ðông Á Li Shuo cho biết vấn đề sẽ không thể giải quyết nếu một trong hai nước đóng các kênh liên lạc.
-
Thủ tướng Israel cam kết minh bạch với Pháp về vụ Pegasus
Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 1-11 cam kết sẽ minh bạch với Pháp những dữ liệu liên quan tới vụ phần mềm Pegasus của công ty an ninh mạng NSO bị cáo buộc lạm dụng để do thám các nhà báo và nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
-
Pháp hòa với Mỹ, căng với Úc
Paris tỏ ra dịu giọng với Washington liên quan việc thiết lập liên minh Úc - Anh - Mỹ (AUKUS), nhưng vẫn còn hậm hực với Canberra.
-
Đảng cầm quyền duy trì thế đa số tại Hạ viện Nhật
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả của cuộc bầu cử Hạ viện ở Nhật Bản cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vẫn giành được thế đa số ở Hạ viện cho dù mất 15 ghế, đạt mục tiêu đề ra của Thủ tướng Fumio Kishida (ảnh) - mới được bầu làm Chủ tịch LDP hôm 30-9, là duy trì thế đa số của liên minh cầm quyền ở cơ quan lập pháp này.
-
Trung, Hàn thảo luận về đề xuất tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo ngày 1-11, các đặc phái viên hàng đầu của Hàn Quốc và Trung Quốc đã có cuộc họp trực tuyến thảo luận về những biện pháp sớm khôi phục tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, trong đó bao gồm tuyên bố như đã đề xuất về việc chính thức khép lại Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
-
EU, Mỹ bắt tay ngăn “thép bẩn” từ Trung Quốc
Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ vừa đạt được một thỏa thuận mà Tổng thống Joe Biden cho rằng sẽ “hạn chế quyền tiếp cận đối với thép bẩn, đặc biệt là từ các quốc gia như Trung Quốc”.
-
COVID-19 nghiêm trọng hơn so với hầu hết các đại dịch khác trong thế kỷ 20 và 21
Ðại dịch COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều so với hầu hết các đại dịch do virus gây ra trong thế kỷ 20 và 21, với số ca tử vong trên toàn cầu đến nay đã vượt ngưỡng 5 triệu ca (theo số liệu của trang thống kê worldometers.info).
-
Tầm nhìn dài hạn để kiểm soát hiệu quả COVID-19
Cuối tuần qua, thế giới ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 vượt con số 5 triệu. Giới chuyên gia nhận định làn sóng dịch COVID-19 thứ tư đang bùng phát tại châu Âu, trong khi một số nước châu Á cảnh giác trước việc số ca nhiễm tăng cao và sự xuất hiện của một dạng biến thể “Delta Plus”.
-
Khi vương quốc dầu mỏ nói không với carbon
Trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon tại khu vực, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong phát biểu tại “Hội nghị Thượng đỉnh Sáng kiến Trung Ðông Xanh” ngày 25-10 cam kết phân bổ 15% trong số 39 tỉ riyal (tương đương 10,4 tỉ USD) để thành lập một quỹ đầu tư và thúc đẩy dự án năng lượng sạch.
-
Thủ lĩnh tối cao Taliban bất ngờ xuất hiện công khai
Thủ lĩnh tối cao Taliban Haibatullah Akhundzada đã trò chuyện với những người ủng hộ và các binh sĩ của lực lượng Hồi giáo trong lần xuất hiện công khai hiếm hoi hôm 30-10.
-
SARS-CoV-2 có thể tấn công tai trong của bệnh nhân
SARS-CoV-2 không chỉ tấn công phổi và các cơ quan nội tạng, mà còn xâm nhập tai trong, khiến nhiều bệnh nhân gặp các vấn đề về nghe và thăng bằng. Ðây là kết luận được nhóm chuyên gia Viện Công nghệ Massachusetts và Trung tâm Thính và Thị giác Massachusetts (Mỹ) đưa ra trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Communications Medicine ngày 30-10.
-
“Yếu tố Mỹ” khiến Nga và Trung Quốc xích lại gần hơn
Hai tháng sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan, Nga ra sức ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm thiết lập sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực, trong khi xem Trung Quốc là đối tác tiềm năng trong cuộc chiến chống khủng bố.
-
Việt Nam và các cam kết về biến đổi khí hậu
Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow (Anh) từ ngày 31/10-3/11 có sự tham gia của đại biểu đến từ 197 nước thành viên Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC)
-
Nữ chính trị gia ưu tiên giáo dục và y tế
Nghiên cứu mới đây của Đại học Colorado Boulder (Mỹ) nhận thấy, khi phụ nữ giành được ghế trong các cơ quan lập pháp quốc gia như Thượng viện Mỹ hay Quốc hội Israel, các nước này bắt đầu chi tiêu nhiều hơn cho những ưu tiên như giáo dục hay chăm sóc sức khỏe.
-
Các nước giàu cần thêm tiền chống biến đổi khí hậu
Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26, khai mạc ở Anh vào ngày mai 31-10), Liên minh châu Âu (EU) sẽ thúc giục các quốc gia phát triển cam kết tài trợ nhiều hơn để giúp những nước nghèo cắt giảm khí thải và thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.
-
200 triệu học sinh chưa được chuẩn bị tốt cho học từ xa
Một báo cáo mới của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), công bố ngày 28-10, cho biết ít nhất 200 triệu học sinh sống ở 31 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình vẫn chưa được chuẩn bị tốt để triển khai học từ xa trong tình huống trường học đóng cửa khẩn cấp trong tương lai.
-
Các cựu lãnh đạo thế giới kêu gọi G20 giải quyết tình trạng bất công về vaccine
Ngày 29-10, một nhóm cựu lãnh đạo trên thế giới đã gửi thư kêu gọi Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhân dịp hội nghị thượng đỉnh tại Rome (Ý) sắp tới nhất trí về việc phân phối số vaccine ngừa COVID-19 dư thừa cho các nước có thu nhập thấp.
-
Mỹ-Trung gia tăng căng thẳng vì Đài Loan
Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết Washington sẽ bảo vệ Đài Loan trong tình huống xảy ra xung đột với Trung Quốc, nhưng chính xác trợ giúp như thế nào thì giới phân tích cho đây vẫn là câu hỏi phức tạp.
-
Ông Biden công du châu Âu
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thủ đô Rome của Ý sáng sớm 29-10, bắt đầu chuyến công du châu Âu được cho là nhằm củng cố uy tín của Washington trên trường quốc tế.
-
Chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung trên nhiều lĩnh vực

- Vấn nạn bắt cóc hoành hành Nigeria
- Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng
- Mỹ áp đặt trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế
- Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam
- Mỹ và Nga đạt thỏa thuận mua dầu diesel nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu
- Iran gây áp lực lên ông Trump
- Dân Nhật mong công chúa Aiko trở thành nữ hoàng
- Nobel Hóa học 2026: Lời giải cho bí ẩn hóa học tồn tại hơn một thế kỷ
- Singapore đề xuất bộ quy tắc của ASEAN chống lừa đảo trực tuyến
-
Phương pháp hạt nano điều khiển tế bào ung thư ngừng sinh sôi

- Nhiều nơi làm theo mô hình xử lý rác thải thực phẩm của Hàn Quốc
- Vì sao giới tinh hoa Mỹ cho con học tiếng Hoa?
- Xung đột tại Trung Đông: Iran chuẩn bị nhóm họp với các nước vùng Vịnh
- Siêu El Nino làm đảo lộn cuộc sống ở Đông Nam Á
- Năng lượng Mặt trời đang rẻ chưa từng có
- Thủ tướng Đức chịu áp lực từ chức sau “thảm họa” bầu cử
- Số người Nhật từ 100 tuổi trở lên lần đầu vượt mốc 100.000
- Trung Quốc “khát” dầu
- Thái Lan cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhằm vào sinh viên
-
Vấn nạn bắt cóc hoành hành Nigeria
-
Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng
-
Mỹ áp đặt trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam
-
Mỹ và Nga đạt thỏa thuận mua dầu diesel nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu
-
Mỹ đình chỉ chương trình cấp quyền thường trú nhân đối với Microsoft và một số tập đoàn công nghệ
-
Thủ tướng Ý đăng ký bảo hộ thương hiệu giọng nói
-
Dân số già hóa đe dọa an sinh xã hội phương Tây
-
EU bổ sung hơn 230 triệu USD thu hút nhân tài nghiên cứu trên toàn cầu
-
Úc chính thức áp dụng các quy định mới về thị thực du học
