03/11/2021 - 08:08

Nga nâng cấp vũ khí hạt nhân 

Mát-xcơ-va dự định tăng chi tiêu vào năng lực hạt nhân trong 3 năm tới, theo dự thảo ngân sách đang được thảo luận tại quốc hội.

Nga phóng thử tên lửa Bulava từ tàu ngầm hạt nhân Knyaz Oleg hồi cuối tháng 10. Ảnh: Sputnik

Theo đề xuất, năm 2022 và 2023 sẽ chứng kiến ngân sách quốc phòng ở mức xấp xỉ 49,3 tỉ USD và năm 2024 là hơn 53 tỉ USD. Phát biểu tại Hạ viện Nga hôm 28-10, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Andrei Kartapolov mô tả đề xuất ngân sách trên là “cân bằng”. Ðề xuất ngân sách nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của Nga được đưa ra trong bối cảnh quân đội nước này đang chờ thay thế số vũ khí chiến lược có từ thời Liên Xô bằng các tên lửa siêu vượt âm mới.

Theo ông Kartapolov, giai đoạn 2022-2023 mỗi năm sẽ có gần 685 triệu USD được phân bổ cho việc phát triển phương tiện mang vũ khí hạt nhân. Con số này của năm 2024 là khoảng 780 triệu USD. Ðược biết, phần lớn các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol, UR-100N (RS-18A) và R-36 (P-36) đều sắp tới “tuổi về hưu”, trong khi hàng trăm đầu đạn hạt nhân đang được phá hủy. Gần đây, Nga đã thử nghiệm ICBM Sarmat mới có thể mang nhiều đầu đạn khác nhau và các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Bulava.

Mát-xcơ-va cảnh báo âm mưu phá vỡ thế “cân bằng chiến lược”

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ đáp trả thích đáng trước nỗ lực của các nước khác nhằm phá vỡ thế “cân bằng chiến lược”, ám chỉ hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu mà Mỹ và các đồng minh đang triển khai.

“Chúng ta biết rõ rằng một số đối tác nước ngoài không ngừng nỗ lực phá vỡ sự cân bằng này, bao gồm bằng cách triển khai các bộ phận của lá chắn tên lửa toàn cầu ở gần biên giới của chúng ta”, Tổng thống Putin nói với các lãnh đạo quân sự Nga hôm 1-11. Nga lo ngại hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả sẽ cho phép các đối thủ phương Tây từ bỏ học thuyết quân sự phòng thủ chung, mà nhiều thập niên qua đã giúp ngăn chặn các siêu cường hạt nhân tấn công lẫn nhau.

Tại cuộc họp, ông Putin nhấn mạnh việc nước này phải cải thiện khả năng phòng thủ, đặc biệt là năng lực phòng không. “Cần thêm các nỗ lực trong bối cảnh số máy bay của Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) đến gần Nga ngày càng tăng. Các tàu mang tên lửa dẫn đường của NATO cũng xuất hiện ở vùng Baltic và Biển Ðen”, Tổng thống Putin phát biểu.

Lãnh đạo xứ bạch dương lưu ý việc tàu chỉ huy USS Mount Whitney tham gia các cuộc tập trận của NATO trên Biển Ðen là một phần trong xu hướng gia tăng hoạt động quân sự của phương Tây gần biên giới Nga. Hôm 1-11, Hạm đội 6 của Mỹ thông báo USS Mount Whitney đã đi vào Biển Ðen để tham gia các hoạt động chung với NATO.  Trước đó vài ngày, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter của Hải quân Mỹ cũng đã tiến vào vùng biển này để tham gia hoạt động chung với NATO. Tổng thống Putin cảnh báo các tàu chiến Mỹ ở Biển Ðen đã nằm trong tầm ngắm của hệ thống vũ khí Nga.

Việc quân đội Mỹ và NATO gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới Nga diễn ra giữa lúc quan hệ giữa liên minh này và Mát-xcơ-va liên tục căng thẳng. Tháng rồi, NATO tuyên bố trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga khỏi trụ sở liên minh ở Brussels (Bỉ) với cáo buộc hoạt động gián điệp. Ðáp lại, Nga ngưng quan hệ với NATO, đưa toàn bộ phái đoàn về nước và đóng cửa văn phòng của khối ở Mát-xcơ-va.

HẠNH NGUYÊN (Theo Defense News, Reuters)

Chia sẻ bài viết