Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 27-6, Iran bác bỏ cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ sau vụ một tàu hàng bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại eo biển Hormuz...
-
Vì sao Trung Quốc khôi phục CKU?
“Chiến dịch quân sự đặc biệt” do Nga phát động tại Ukraine đã làm hồi sinh nhiều kế hoạch xây dựng các tuyến liên kết giao thông khu vực mới nhằm làm giảm những tổn thất của các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt lên Mát-xcơ-va.
-
“Dòng chảy” giới chuyên gia gốc Hoa rời khỏi Mỹ
Ngày càng nhiều nhà khoa học và kỹ sư gốc Hoa từ bỏ vị trí đang đảm trách tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ để đến Trung Quốc hoặc nơi khác.
-
Đức tìm kiếm nguồn cung năng lượng mới tại vùng Vịnh
Ngày 24-9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu chuyến công du 2 ngày tới các quốc gia vùng Vịnh nhằm tìm kiếm một số thỏa thuận hợp tác năng lượng mới trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt tới “lục địa già” liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine.
-
Nhiên liệu hóa thạch gây ra thảm họa ô nhiễm không khí tại Trung Đông - Bắc Phi
Một nghiên cứu được công bố mới đây cho thấy chất lượng không khí ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi (MENA) thường xuyên vượt quá ngưỡng an toàn theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khi việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch “đóng góp” tới hơn 90% nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí tại đây.
-
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hiệp Quốc
Ngày 23-9 (giờ New York), bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) khóa 77, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chủ trì Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam và 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ (20/9/1977 - 20/9/2022)
-
Phụ nữ châu Âu lương thấp hơn nam giới
Mặc dù Liên minh châu Âu (EU) được thành lập trên nguyên tắc bình đẳng giới, nhưng phụ nữ tại đây vẫn chịu thiệt thòi hơn nam giới, khi mức lương trung bình của họ thấp hơn phái mạnh 13% vì nhiều nguyên nhân.
-
Iran chìm trong bất ổn
Mỹ đã trừng phạt lực lượng cảnh sát đạo đức của Iran liên quan cái chết của cô Mahsa Amini, trong khi Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hủy cuộc phỏng vấn với Kênh CNN sau khi người dẫn chương trình từ chối đội khăn trùm đầu.
-
Nhật sẽ dỡ bỏ hoàn toàn kiểm soát biên giới từ ngày 11-10
Nằm trong kế hoạch toàn diện phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ dỡ bỏ hoàn toàn kiểm soát biên giới từ ngày 11-10.
-
Tây Ban Nha đánh thuế người giàu để tăng ngân sách đối phó lạm phát
Chính phủ Tây Ban Nha ngày 22-9 công bố từ năm 2023 sẽ áp mức thuế đặc biệt đối với những người giàu nhất nước và khoản thu này sẽ được dùng cho các gói cứu trợ đối phó lạm phát.
-
Philippines xích lại gần Mỹ?
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đang có chuyến công du kéo dài một tuần đến Mỹ, trở thành nhà lãnh đạo Philippines đầu tiên đến thăm xứ cờ hoa kể từ năm 2015.
-
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới bị kêu gọi từ chức
Các nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu vừa đồng loạt kêu gọi Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass (ảnh) từ chức, sau khi ông này nhiều lần từ chối thống nhất quan điểm biến đổi khí hậu là do con người gây ra.
-
Mỹ “cài đặt lại” quan hệ với các đảo quốc Thái Bình Dương
Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và các đảo quốc Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng này nằm trong nỗ lực giúp Washington trở thành đối trọng với sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực.
-
Giấc mơ carbon trung tính của Đan Mạch vỡ tan
Thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), nơi từ lâu được tôn vinh là một trong những thành phố xanh nhất thế giới nhờ văn hóa đạp xe cùng với nhiều sáng kiến xanh khác, mới đây tuyên bố từ bỏ mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2025.
-
Nga động viên thêm 300.000 quân
Theo hãng tin TASS của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ông đã ký sắc lệnh về động viên một phần đất nước, bắt đầu từ ngày 21-9.
-
Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp để đảm bảo an ninh lương thực
Đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh thiếu nguồn cung là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong phát biểu của các lãnh đạo thế giới tham dự Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 77 diễn ra tại LHQ.
-
Pháp dự chi 250 triệu euro cho “quỹ xe đạp” thứ 2
Ngày 20-9, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã công bố “quỹ xe đạp” thứ 2 trị giá 250 triệu euro trong năm 2023.
-
Mỹ lại “chọc giận” Trung Quốc?
Các tàu chiến Mỹ và Canada đã đi qua eo biển Đài Loan ngày 20-9 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết bảo vệ hòn đảo này trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công.
-
Giới trẻ Trung Quốc chi tiêu dè sẻn
Cảm giác bất an và không chắc chắn về tương lai khiến người trẻ Trung Quốc tiết kiệm hơn 50% lương hàng tháng để “đề phòng các trường hợp khẩn cấp”, gồm thất nghiệp và bệnh tật.
-
Tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc tập trận
Mỹ sẽ điều một tàu sân bay tới Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ năm 2017 để tham gia cuộc tập trận chung diễn ra vào cuối tuần này, trong bối cảnh lo ngại tăng cao xung quanh chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
-
Samsung duy trì vị thế nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới
Ngày 19-9, công ty nghiên cứu thị trường Omdia công bố báo cáo cho thấy trong quý II/2022, công ty điện tử Samsung của Hàn Quốc đã mở rộng thị phần trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành này.
-
Iran bác cáo buộc vi phạm ngừng bắn, cảnh báo đáp trả nếu bị tấn công

- “Việt Nam - Hồ Chí Minh, từ nhà yêu nước đến biểu tượng giải phóng dân tộc”
- Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên 920 người
- Hàn Quốc mở rộng lực lượng máy bay không người lái
- Cách Tổng Thư ký NATO hóa giải sức ép từ ông Trump
- Tham vọng của SpaceSail trước Starlink
-
Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

- Trung Quốc bàn giao tàu chở khí lớn nhất thế giới
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Philippines
- Kỳ thi Cao khảo của Trung Quốc ngày càng ít cạnh tranh
- Indonesia bắt buộc sử dụng xăng pha ethanol và nhiên liệu sinh học
- Phát hiện hàng chục loài sinh vật mới tại "vùng trắng" sinh thái của châu Phi
