03/03/2023 - 23:07

Hơn một nửa dân số thế giới sẽ thừa cân vào năm 2035 

Theo báo cáo mới công bố từ Liên đoàn Béo phì Thế giới (WOF), 51% dân số thế giới - tức hơn 4 tỉ người - có thể bị thừa cân hoặc béo phì trong vòng 12 năm tới.

Trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm đang có tỷ lệ thừa cân, béo phì tăng nhanh nhất.

Cụ thể, bản đồ năm 2023 của WOF cho thấy tỷ lệ béo phì đang gia tăng đặc biệt nhanh ở trẻ em và ở các nước có thu nhập thấp. Báo cáo cũng cảnh báo tỷ lệ béo phì ở trẻ em có thể tăng hơn gấp đôi so với năm 2020, lên 208 triệu bé trai và 175 triệu bé gái vào năm 2035. Nếu xu hướng thừa cân/béo phì vẫn tiếp diễn và chính sách đối với vấn đề này không thay đổi, WOF dự báo chi phí tổn thất xã hội do hậu quả từ các bệnh lý liên quan đến thừa cân/béo phì sẽ là hơn 4.000 tỉ USD mỗi năm, tương đương 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.

Ngoài ra, báo cáo còn dự báo ​​tỷ lệ béo phì gia tăng nhiều nhất trong những năm tới là các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình ở châu Á và châu Phi. Tổng tác động kinh tế của tình trạng thừa cân/béo phì được dự đoán sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2060 ở các nước thu nhập cao và gấp 12-25 lần ở các quốc gia có thu nhập thấp hơn.

Ðược biết, tình trạng thừa cân/béo phì được xác định dựa trên chỉ số khối cơ thể (BMI), tính bằng cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (m). Theo Tổ chức Y tế Thế giới, BMI trên 25 là thừa cân và trên 30 là béo phì. Năm 2020, có 2,6 tỉ người rơi vào các nhóm này, tức khoảng 38% dân số thế giới.

“Thật đáng lo ngại khi thấy tỷ lệ béo phì tăng nhanh nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên” - bà Louise Baur, Chủ tịch WOF, cho biết. Tổ chức này kêu gọi các chính phủ và các nhà hoạch định chính sách trên khắp thế giới cần tập trung vào các yếu tố xã hội, môi trường và sinh học để cải thiện điều kiện sức khỏe phòng chống thừa cân, béo phì.

NGUYỆT CÁT (Theo Reuters, STAT)

Chia sẻ bài viết