4 phi hành gia được chọn tham gia sứ mệnh Artemis 2 lên Mặt trăng sẽ là những người đầu tiên bay đến hành tinh này trong hơn 5 thập kỷ. Bằng cách đó, họ sẽ trở thành những gương mặt mới của ngành thám hiểm không gian của Mỹ.

Nhóm phi hành gia chụp ảnh lưu niệm khi tàu Artemis 2 (phía sau họ) được di chuyển đến Bệ phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA vào ngày 17-1-2026 tại Cape Canaveral, Florida. Ảnh: Getty Images
Theo AFP, các phi hành gia người Mỹ Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch sẽ thực hiện chuyến du hành cùng với đồng nghiệp người Canada Jeremy Hansen và họ đang chuẩn bị cất cánh vào ngày 1-4. Hành trình, dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày, sẽ đưa các phi hành gia bay vòng quanh Mặt trăng, song họ sẽ không hạ cánh xuống bề mặt của nó.
Điều đặc biệt là phi hành đoàn này có sự hiện diện của người phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên và người không phải công dân Mỹ đầu tiên tham gia chuyến bay.
Dưới đây là thông tin về những người sẽ trở thành những người đầu tiên quay trở lại Mặt trăng, kể từ khi Chương trình đưa người vào vũ trụ Apollo của NASA khép lại bằng sứ mệnh Apollo 17 vào tháng 12-1972.
Reid Wiseman - chỉ huy sứ mệnh Artemis 2

Reid Wiseman (50 tuổi) là người đến từ bang Baltimore, gia nhập Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) năm 2009 sau 27 năm phục vụ trong Hải quân Mỹ.
Vào năm 2014, Wiseman đã thực hiện một chuyến bay vào vũ trụ trong một nhiệm vụ kéo dài 165 ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) năm 2014 trong sứ mệnh Expedition 40/41, sau đó giữ chức Trưởng Văn phòng Phi hành gia của NASA. Ông nổi tiếng với việc chia sẻ hình ảnh Trái đất từ không gian.
Từ khi vợ qua đời vì ung thư vào năm 2020, ông Wiseman một mình nuôi dạy 2 cô con gái - hiện đang ở tuổi thiếu niên.
Victor Glover

Victor Glover (49 tuổi) cũng là một cựu binh của Hải quân Mỹ, được NASA tuyển chọn vào năm 2013. Người đàn ông đến từ California này là cha của 4 cô con gái và đang làm cố vấn lập pháp tại Thượng viện Mỹ. Ông sẽ đảm nhiệm vai trò phi công của tàu vũ trụ Orion.
Ông Glover tiết lộ ước mơ thời trẻ của mình là trở thành một cảnh sát giống như cha. Nhưng từ khi xem cảnh phóng tàu con thoi trên truyền hình, ông đã thay đổi quan điểm. “Tôi đã nghĩ: Tôi thực sự muốn lái một chiếc như thế”, ông kể.
Năm 2020, ông trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên tham gia một sứ mệnh kéo dài trên ISS, và sắp tới đây, ông sẽ trở thành người đàn ông da màu đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng.
Christina Koch

Phi hành gia người Mỹ 47 tuổi sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên tham gia sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng.
Giống như Glover, bà Koch cũng được NASA tuyển chọn vào năm 2013. Bà được đào tạo bài bản về kỹ thuật và là một nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm, từng làm việc trong những môi trường khắc nghiệt, bao gồm cả Nam Cực.
Koch từng nói rằng mình luôn mơ ước trở thành một phi hành gia, và tấm áp phích “Earthrise”, bức ảnh nổi tiếng chụp Trái đất từ quỹ đạo Mặt trăng trong sứ mệnh Apollo 8 năm 1968, được cô dán trên tường phòng ngủ từ thời thơ ấu.
Koch hiện đang giữ kỷ lục về chuyến bay vào vũ trụ dài nhất của một phụ nữ - 328 ngày - và cũng tham gia vào chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên hoàn toàn do phụ nữ thực hiện, cùng với đồng nghiệp Jessica Meir.
Jeremy Hansen

Người đàn ông 50 tuổi đến từ Canada sẽ là người không phải công dân Mỹ đầu tiên bay vòng quanh Mặt trăng.
Từng là phi công thuộc Không quân Hoàng gia Canada, ông Hansen được Cơ quan Vũ trụ Canada tuyển dụng vào năm 2009.
Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, ông làm việc vài năm với vai trò liên lạc viên giữa Trái đất và ISS, sau đó đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện lứa phi hành gia mới.
Ông Hansen kể khi còn nhỏ, ông đã tìm thấy một bức ảnh của Neil Armstrong trên Mặt trăng, khoảnh khắc đó đã khơi dậy niềm đam mê khám phá vũ trụ của ông.
Sứ mệnh Artemis 2 sẽ là chuyến bay đầu tiên rời khỏi Trái đất - và đó cũng là ước mơ cả đời của người cha có 3 đứa con.
Được biết, Sứ mệnh Artemis 1 được thực hiện vào tháng 11-2022, đưa tàu vũ trụ không người lái Orion vào quỹ đạo Mặt trăng, chủ yếu để thử nghiệm tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) của NASA. Sứ mệnh Artemis 2 sẽ thử nghiệm hệ thống hỗ trợ sự sống, định vị và liên lạc nhằm xác nhận rằng tất cả thiết bị đều hoạt động bình thường trong không gian sâu.
Chương trình Apollo (1961-1975) của NASA là sứ mệnh không gian lịch sử đưa con người đổ bộ lên Mặt trăng và trở về an toàn, đánh dấu bước nhảy vọt của nhân loại trong công cuộc khám phá không gian vũ trụ. Nổi bật nhất là sứ mệnh Apollo 11 (năm 1969), đưa Neil Armstrong và Buzz Aldrin trở thành những người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng.
LÊ THƯ (Tổng hợp)