28/03/2026 - 10:41

Cá voi biết "đỡ đẻ" cho đồng loại 

Một nghiên cứu khoa học mang tính đột phá vừa được công bố ngày 27-3 trên hai tạp chí danh tiếng Science và Scientific Reports tiết lộ rằng cá voi nhà táng không sinh nở đơn độc mà nhận được sự trợ giúp tích cực, có tổ chức từ cả đàn - một hành vi từ trước đến nay vẫn được xem là đặc trưng riêng của loài người.

Nhóm cá voi nhà táng "đỡ đẻ" cho đồng loại. Ảnh: Project CETI

Theo phóng viên TTXVN tại New York, các nhà khoa học thuộc dự án Project CETI đã ghi lại được cảnh tượng chưa từng có: 11 con cá voi nhà táng vây quanh con cá voi mẹ ngoài khơi vùng biển Dominica vào tháng 7-2023. Ngay khi cá voi con chào đời, cả đàn đã phối hợp nhịp nhàng nâng con non lên mặt nước để thực hiện lần thở đầu tiên trong cuộc đời - một hành động mang ý nghĩa sống còn.

Điều đặc biệt gây chú ý trong giới khoa học là có đến một nửa số cá voi tham gia hỗ trợ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với cá voi mẹ. Điều này cho thấy hành vi trợ giúp không đơn thuần xuất phát từ bản năng bảo tồn dòng máu di truyền, mà phản ánh một cấu trúc tương trợ xã hội phức tạp và tinh vi. 

Chuyên gia Alaa Maalouf thuộc Project CETI nhận định, dù không hoàn toàn giống với quan niệm của con người, nhưng "chắc chắn có sự hỗ trợ và giúp đỡ dành cho cả mẹ lẫn con". Nhà sinh vật học biển David Gruber, cũng thuộc Project CETI, khẳng định đối với cá voi nhà táng, việc sinh nở là một trải nghiệm tập thể, không phải hành trình cô độc.

Giáo sư nhân chủng học sinh học Wenda Trevathan thuộc Đại học Bang New Mexico (Mỹ) cho rằng phát hiện này là lời nhắc nhở quan trọng về việc con người thường tự cho rằng nhiều đặc điểm hành vi là độc quyền của mình, nhưng thực tế khoa học liên tục chứng minh điều ngược lại.

TRƯỜNG GIANG

Chia sẻ bài viết