03/09/2026 - 17:04

Xu hướng sinh con ngoài giá thú ở Hàn Quốc 

Ngày càng nhiều phụ nữ Hàn Quốc tách biệt việc sinh con khỏi hôn nhân, phần là do thay đổi về quan điểm xã hội, phần vì các chính sách hỗ trợ tài chính dường như không có lợi cho người đã kết hôn.

Lee Saem-na cùng 2 con tại một quán café. Ảnh: Korea Joongang Daily

Đối với Lee Saem-na, bác sĩ 39 tuổi, hôn nhân và con cái không phải là 2 điều bắt buộc song hành cùng nhau. Do đó, cô chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và đã sinh được 2 bé, hiện 3 tuổi và 1 tuổi. “Tôi luôn mong có con và với độ tuổi sinh sản của mình, tôi quyết định không trì hoãn thêm nữa. Khi tìm hiểu và biết có thể sinh con ở nước ngoài, tôi tiến hành ngay lập tức” - Lee chia sẻ.

Do phụ nữ độc thân tại Hàn Quốc khó tiếp cận các phương pháp hỗ trợ sinh sản sử dụng tinh trùng hiến tặng, Lee đã đến Đan Mạch để thực hiện quy trình lấy trứng và chuyển phôi 3 lần. Cô cho biết quy trình này có chi phí khoảng 20-30 triệu won (tương đương 14.500-21.800USD). 

Tương tự, Jang, nhân viên văn phòng 33 tuổi chưa kết hôn, cũng coi hôn nhân và sinh con là những lựa chọn tách biệt. “Tôi không nhất thiết phải kết hôn nhưng lại muốn có con. Vì vậy, tôi đang cân nhắc trữ đông trứng” - Jang cho biết.

Những người khác cũng đang thách thức quan niệm truyền thống cho rằng phải kết hôn rồi mới sinh con. Chẳng hạn như Kim, 34 tuổi, đang mang thai và sống cùng bạn trai khi cả 2 chưa đăng ký kết hôn. “Chúng tôi sắp có con nhưng tôi không nghĩ cần phải đăng ký kết hôn ngay lập tức. Xét đến các yếu tố như đăng ký mua nhà, dường như không có lý do gì để phải vội vàng” - Kim nói thêm.

Việc sinh con ngoài hôn nhân gồm nhiều trường hợp, chẳng hạn như các cặp đôi sống chung không kết hôn, các cặp đôi trì hoãn đăng ký kết hôn và những phụ nữ chọn làm mẹ đơn thân. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người Hàn Quốc không còn coi kết hôn và sinh con là trình tự bắt buộc.

Theo Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, tổng cộng 14.023 trẻ em được sinh ngoài giá thú vào năm ngoái, con số cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1981 và cao hơn gấp đôi so với năm 2020, trong bối cảnh ngày càng nhiều cặp đôi chọn sinh con mà không kết hôn. Tỷ lệ sinh ngoài giá thú/tổng số ca sinh tăng từ 2,52% năm 2020 lên 5,8% năm 2024.

Giới chuyên gia cho rằng sự thay đổi trong quan điểm về sinh con ngoài giá thú góp phần thúc đẩy sự thay đổi này. Ngày càng nhiều người trẻ xứ kim chi chọn cách sống chung thay vì kết hôn; từ bỏ những đám cưới tốn kém cũng như các quy tắc gia đình cứng nhắc để ưu tiên mối quan hệ thực tế và cuộc sống gắn bó cùng nhau. Khảo sát do Dịch vụ Thông tin Thống kê Hàn Quốc thực hiện hồi năm 2024 cho thấy, 37,2% người được hỏi nói rằng sinh con mà không kết hôn là có thể chấp nhận được, tăng mạnh so với mức 22,5% năm 2014. Riêng ở nhóm người trong độ tuổi 20, tỷ lệ này lên tới 42,8%.

Một số ý kiến cho rằng tình trạng có thể khiến các cặp đôi gặp bất lợi về quyền đăng ký nhà ở và vay vốn sau khi kết hôn, được gọi là "hình phạt hôn nhân", cũng là lý do khiến các cặp đôi trì hoãn kết hôn. 

“Xã hội đang ngày càng cởi mở hơn với các gia đình không đăng ký kết hôn. Chúng ta cần khuôn khổ pháp lý và thể chế tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người chưa kết hôn trong xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái” - Kim Young-chul, Giáo sư kinh tế tại Đại học Sogang, cho biết.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết