18/10/2026 - 16:51

Khám phá nhanh vụ dàn dựng mất trộm giả để chiếm đoạt trên 400 triệu đồng 

(CTO) - Công an xã Nhu Gia đang phối hợp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định vụ dàn dựng hiện trường giả mất trộm tài sản để chiếm đoạt số tiền trên 400 triệu đồng.

Công an xã Nhu Gia phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với T.V.B và T.Q.M. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo thông tin ban đầu, tối 13-10, Công an xã Nhu Gia tiếp nhận tin báo vụ mất trộm xảy ra tại ấp Sóc Bưng trên địa bàn. Người trình báo là ông T.V.B (ngụ  xã Vĩnh Lợi, TP Cần Thơ). Ông B cho biết đã dựng xe mô tô trước cửa một quán cà phê, bên trong cốp xe có chứa số tiền lớn do bà H chuyển để đi mua lúa của người dân. Sau khi đi vệ sinh trở ra, ông phát hiện chiếc xe đã không còn nên trình báo Công an xã.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Nhu Gia khẩn trương xác minh, làm rõ. Đến ngày 14-10, lực lượng chức năng phát hiện xe mô tô của ông B đang dựng cách hiện trường vụ trộm do ông B trình báo khoảng 500m cùng 1 chiếc cặp màu đen. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nhu Gia nhận định đây là vụ dàn dựng hiện trường giả bị mất trộm xe.

Trước những chứng cứ thu thập được, ông B đã thừa nhận hành vi dàn dựng hiện trường giả nhằm chiếm đoạt tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ông T.V.B tại cơ quan Công an.

Ông B khai nhận trước đó đã ký hợp đồng mua lúa với bà H và được bà H chuyển 580 triệu đồng để thanh toán 3 ghe lúa. Do làm ăn thua lỗ nên ông B nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.

Khi rút tiền mặt từ ngân hàng, ông B chỉ thanh toán trên 170 triệu đồng cho 1 ghe lúa, rồi rủ T.Q.M (ngụ xã Phú Lộc, TP Cần Thơ) giúp sức dàn dựng hiện trường giả bị mất trộm xe để trình báo cơ quan Công an.

Ông B cho rằng khi báo tin bị mất xe, lực lượng Công an sẽ mời bà H đến làm việc và xác nhận số tiền chuyển cho ông đã bị mất trộm vì lý do khách quan thì không phải đền bù.

Ông T.V.B giao nộp số tiền đã chiếm đoạt. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tại cơ quan Công an, ông B tự nguyện giao nộp đầy đủ số tiền đã chiếm đoạt.

Đối với số lúa đã thu hoạch xong, nếu không bán được sẽ gây tổn thất lớn nên Công an xã Nhu Gia đã vận động bà H thu mua 2 ghe lúa còn lại của người dân.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết