28/03/2026 - 05:53

Khơi dậy niềm tự hào của ngành Thể dục thể thao 

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần ôn lại chặng đường phát triển của ngành, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ công chức, viên chức, HLV, VĐV.

Các VĐV thi đấu môn pickleball tại Hội thao kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam.

Hơn 200 VĐV đến từ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các đơn vị khách mời góp mặt tại Hội thao kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao, đã tạo nên hình ảnh sinh động của phong trào thể thao quần chúng. Ở đó, không còn khoảng cách giữa chuyên và không chuyên, giữa công việc thường nhật và đam mê vận động. Những nụ cười, những cái bắt tay, những tràng vỗ tay giòn giã… làm nên giá trị lớn hơn cả thành tích.

Chị Lương Kiều Oanh (Thư viện TP Cần Thơ) chia sẻ, tham gia hội thao là dịp để gặp gỡ, tiếp thêm năng lượng tích cực. Chị Kiều Oanh cùng đồng đội đã giành giải Nhất môn ném bóng vào rổ, đó là bất ngờ và là niềm vui nhỏ trong ngày họp mặt.

Với các VĐV chuyên nghiệp, cảm xúc lại mang màu sắc khác. Phùng Thị Hồng Thắm, tuyển thủ Kickboxing quốc gia, cho biết đây là niềm vinh dự khi được trở về đóng góp cho đơn vị, thi đấu bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm.

Bên cạnh hội thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn tổ chức buổi họp mặt trang trọng. Các thế hệ cán bộ, HLV, VĐV cùng nhìn lại hành trình 80 năm của ngành thể thao thành phố và của quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Mỗi cột mốc lịch sử không chỉ để ghi nhớ, mà còn để tiếp thêm động lực, thôi thúc toàn ngành hướng tới những mục tiêu cao hơn, trước mắt là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026”.

Thực tế, thể thao Cần Thơ đang có những bước tiến vững chắc. Phong trào rèn luyện thân thể lan tỏa sâu rộng với khoảng 39% dân số tập luyện thường xuyên, hơn 25% gia đình thể thao. Ở đấu trường thành tích cao, các VĐV Cần Thơ liên tục ghi dấu ấn, từ quốc gia đến quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế thể thao Việt Nam.

Những tấm huy chương tại ASIAD, SEA Games hay các giải thế giới không chỉ là con số, mà là kết tinh của nỗ lực bền bỉ qua nhiều thế hệ. Sự ghi nhận dành cho HLV Hồ Thanh Liêm (Huân chương Lao động hạng Nhì) và VĐV Phùng Thị Hồng Thắm (Huân chương Lao động hạng Ba) là minh chứng cho hành trình ấy.

Bước vào giai đoạn mới, năm 2026 mở ra nhiều kỳ vọng khi ngành thể dục thể thao thành phố xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng phong trào quần chúng, đầu tư thể thao thành tích cao, tăng cường cơ sở vật chất và liên kết phát triển vùng.

Từ nền tảng đã có, cùng tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, thể thao Cần Thơ đang từng bước khẳng định vai trò là điểm sáng của khu vực ĐBSCL. Và hơn hết, ngành thể thao Cần Thơ tiếp tục lan tỏa một giá trị bền vững: thể thao vì con người, vì sức khỏe và vì sự phát triển của thành phố.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết