02/03/2023 - 20:39

Ðức công bố “chính sách đối ngoại nữ quyền” 

Hôm 1-3, Chính phủ Ðức công bố hướng dẫn mới nhằm định hướng tất cả các nhiệm vụ ngoại giao và phát triển của đất nước, bao gồm tạo ra một vai trò mới gọi là đại sứ chuyên trách về “chính sách đối ngoại nữ quyền”.

Ngoại trưởng Ðức Annalena Baerbock.

Theo bộ hướng dẫn dài 88 trang từ Bộ Ngoại giao và Phát triển Ðức, nước này sẽ vận động hành lang để đảm bảo các mối quan tâm của phụ nữ được chú ý hơn trên toàn thế giới, theo đó thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ vào các tiến trình hòa bình và đảm bảo nguồn quỹ phát triển trị giá 12 tỉ euro (12,8 tỉ USD) của Ðức sẽ được phân bổ nhiều hơn cho các dự án giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới. Bộ này cho biết trong tương lai, ít nhất 8% quỹ phát triển của Ðức sẽ dành cho các dự án có mục tiêu chính là bình đẳng giới, 85% dành cho các dự án xem bình đẳng giới là mục tiêu thứ hai. Vấn đề về giới cũng sẽ chiếm phần ưu tiên trong chi tiêu dành cho chính sách đối ngoại.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực để mang đến cho ngành đối ngoại một diện mạo nữ tính hơn và nâng cao tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vai trò cấp cao. Chúng tôi cũng sẽ phân bổ nguồn tài chính một cách có hệ thống hơn để phục vụ chính sách đối ngoại nữ quyền” - bà Annalena Baerbock, nữ ngoại trưởng đầu tiên của Ðức, khẳng định trong phần giới thiệu của bộ hướng dẫn mới.

Theo Hãng tin Anh Reuters, với vị thế là nền kinh tế lớn nhất và tác nhân ngoại giao quan trọng của châu Âu, động thái nói trên của Ðức mang lại động lực mới cho phong trào chính sách đối ngoại nữ quyền, vốn được các quốc gia như Canada, Pháp, Mexico và Tây Ban Nha triển khai trong những năm gần đây. Ðược biết, chính sách đối ngoại nữ quyền được khởi xướng vào năm 2014 bởi chính phủ cánh tả của Thụy Ðiển lúc bấy giờ.

NGUYỆT CÁT

 

Chia sẻ bài viết