Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm bền vững, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã và đang thực hiện hiệu quả Đề án 2415 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” tiếp nối Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Nhiều mô hình, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã hình thành và phát triển, đóng góp tích cực vào kinh tế - xã hội của thành phố.

HTX Kỳ Như tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nữ ở địa phương.
Một trong những mô hình tiêu biểu là HTX Kỳ Như ở xã Thạnh Hòa. HTX thành lập năm 2019, với 15 dòng sản phẩm từ cá thát lát, trong đó có 10 sản phẩm OCOP 4 sao và 1 sản phẩm OCOP 5 sao. HTX là 1 trong 13 mô hình tiêu biểu về đổi mới sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi số tại Cuộc thi “HTX đổi mới sáng tạo” do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức vào tháng 8-2026.
Chị Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc HTX Kỳ Như, chia sẻ: “Với mong muốn đưa đặc sản quê hương đến với nhiều người tiêu dùng, tôi và các thành viên HTX đầu tư, cải tiến sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu từ chất lượng”. Chị Thùy kể, năm 2006, chị có ý tưởng chế biến cá để nâng giá trị sản phẩm. Đến năm 2016, chị mở rộng vùng nuôi đạt chuẩn VietGAP, đầu tư nhà xưởng và xây dựng chuỗi liên kết từ nuôi, chế biến đến bảo quản.
Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cấp hội LHPN, HTX sản xuất thành công nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP: cá thát lát rút xương tẩm gia vị, cá thát lát rút xương tẩm vị sả ớt, chả cá thát lát tẩm gia vị… Đến cuối năm 2024, sản phẩm của HTX có mặt trên 20 tỉnh, thành và xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Hiện nay, HTX tạo việc làm cho hơn 70 lao động, với thu nhập bình quân khoảng 90 triệu đồng/người/năm.
Giai đoạn 2017-2025, các cấp Hội LHPN thành phố hỗ trợ vốn cho hơn 74.970 phụ nữ phát triển kinh tế, tổng số tiền hơn 5.188 tỉ đồng; Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế hỗ trợ gần 3.000 hội viên với trên 30 tỉ đồng. Các cấp Hội LHPN thành phố chủ động kết nối thị trường, phối hợp doanh nghiệp, tổ chức quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm do phụ nữ sản xuất. Thông qua các hội chợ thương mại, hoạt động kết nối, quảng bá sản phẩm OCOP, nhiều mặt hàng nông sản, hải sản và sản phẩm của phụ nữ có thêm cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ.
Chị Trương Thị Bạch Thủy, Giám đốc HTX Mây tre đan Thủy Tuyết ở xã Thuận Hòa, chia sẻ: “Nhờ các sự kiện kết nối của các cấp hội LHPN, sản phẩm của HTX đến được với người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành. Đây là cơ hội lớn để chúng tôi mở rộng thị trường”. Hiện nay, HTX Mây tre đan Thủy Tuyết không ngừng đổi mới mẫu mã sản phẩm, từng bước tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.
Tại cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV Tân Phước Thành, xã Vị Thủy, những lá trầu, hoa bưởi và thảo dược địa phương được chị Đặng Thị Kim Ngọc - Giám đốc Công ty, nâng niu, nghiên cứu để tạo nên thương hiệu dầu gội N22. Đến nay, N22 phát triển hơn 20 dòng sản phẩm. Năm 2023, dự án “Dầu gội dược liệu N22 - siêu sạch gàu, ngăn rụng tóc” của chị đoạt giải Nhất khu vực miền Nam và giải Ba chung kết toàn quốc tại Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”.
Một trong những trợ lực giúp dược liệu N22 đến gần hơn với người tiêu dùng là từ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Chị Ngọc bày tỏ: “Qua các lớp tập huấn, tôi được trang bị thêm kiến thức xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và ứng dụng công nghệ trong kinh doanh. Nay sản phẩm đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử, giúp khách hàng ở nhiều tỉnh, thành biết đến và lựa chọn sử dụng”. Từ ý tưởng khởi nghiệp dựa trên tài nguyên bản địa, N22 đã tạo việc làm cho hơn 20 lao động nữ nông thôn.
Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội LHPN thành phố thành lập mới 9 HTX có phụ nữ tham gia quản lý, nâng tổng số lên 111 HTX. Các cấp Hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyển đổi số; tuyên truyền đề án 01 “HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” và đề án 2415 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”; tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng và chuyển đổi số trong HTX, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý”, ký kết nhiều chương trình phối hợp hỗ trợ phụ nữ…
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: “Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, Hội tập trung xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp lấy phụ nữ làm trung tâm, đổi mới sáng tạo làm động lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm phương thức phát triển. Qua đó, giúp phụ nữ chủ động nắm bắt cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững và từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương”.
Bài, ảnh: CAO OANH