Các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp sức hội viên khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Thông qua các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ vốn đến chuyển giao kỹ thuật… của các cấp Hội, nhiều hội viên, phụ nữ phát huy thế mạnh bản thân, tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống.

Cán bộ Hội LHPN xã Phong Điền tìm hiểu nhu cầu, hướng dẫn hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng kinh doanh.
Cuối tháng 3-2026, Hội LHPN xã Hỏa Lựu phối hợp UBND xã và Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ tổ chức phiên giao dịch việc làm, thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia. Qua đó, chị em được cung cấp thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng, được tư vấn cơ hội làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản.
Theo chị Nguyễn Thị Tú Trinh, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hỏa Lựu, thực hiện Đề án 2415 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, Hội LHPN xã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó, phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hậu Giang hỗ trợ 15 hội viên vay vốn, mức vay 100 triệu đồng/người; phối hợp Dự án Na Uy hỗ trợ 15 thành viên tổ hợp tác đan đát lục bình vay 8 triệu đồng/người; ký kết hợp tác tín dụng với KienlongBank Hậu Giang, góp phần giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn; duy trì 4 nhóm sinh kế, với 78 thành viên và 13 tổ hùn vốn với 410 thành viên, tổng số tiền gần 290 triệu đồng. Qua đó, tạo thêm điều kiện để nhiều phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.
Các cấp Hội LHPN đẩy mạnh hoạt động tư vấn hướng nghiệp, kết nối việc làm, xây dựng tổ hợp tác và duy trì các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế. Tại xã Phong Điền, nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ được phát huy hiệu quả, như: tổ hợp tác trồng trường sanh, với 20 thành viên; tổ hợp tác bánh dân gian, với 10 thành viên... Hội LHPN xã duy trì 44 tổ tiết kiệm và vay vốn NHCSXH, hỗ trợ hơn 2.200 lượt hội viên vay vốn, với tổng dư nợ hơn 125 tỉ đồng... Chị Phan Thị Mỹ Ngọc ở ấp Thị Tứ, xã Phong Điền, chia sẻ: “Năm 2023, thông qua Hội LHPN xã, tôi được vay 70 triệu đồng từ NHCSXH để sửa sang mặt bằng, mua thêm bàn ghế và vật dụng mở rộng quy mô quán ăn của gia đình. Hiện nay, mỗi ngày, gia đình tôi có thu nhập khoảng 500.000 đồng”.
Bên cạnh đó, nhiều cơ sở Hội chú trọng tạo việc làm tại chỗ, giúp chị em có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Tháng 3-2026, Hội LHPN xã Trần Đề ra mắt mô hình may gia công tại ấp Bãi Giá, với 10 thành viên. Chị Trần Thị Mỹ Xuyên, Tổ trưởng mô hình, cho biết: “Trước đây, tôi làm công nhân may. Khi có con nhỏ, tôi ở nhà chăm lo gia đình, nhận hàng từ công ty về gia công, đồng thời vận động hội viên cùng tham gia. Đầu năm 2026, được Hội LHPN xã hỗ trợ, tôi mạnh dạn đầu tư máy may, nguyên vật liệu để mở cơ sở gia công tại nhà”. Đến nay, mô hình may gia công tạo việc làm cho khoảng 18 lao động nữ, thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng/người/tháng.
Trong quý I-2026, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thành phố đã giải ngân hơn 5,3 tỉ đồng cho gần 400 thành viên vay, nâng tổng dư nợ lên gần 12 tỉ đồng. Nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH tiếp tục phát huy hiệu quả. Các cấp Hội LHPN thành phố đã phối hợp giải ngân trên 142 tỉ đồng cho hơn 13.200 hộ vay, nâng tổng dư nợ lên hơn 6.025 tỉ đồng. Riêng nguồn vốn ủy thác do Hội phân bổ để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được giao cho 37 xã, phường, với tổng giá trị gần 10 tỉ đồng. Các cấp Hội LHPN thành phố tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 2.300 lao động nữ, hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 600 phụ nữ và hỗ trợ sinh kế cho 87 hộ. Nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì, nhân rộng và thành lập mới, như: tiết kiệm hùn vốn xoay vòng, tổ tiết kiệm vay vốn, hỗ trợ sinh kế, tổ hợp tác sản xuất rau an toàn VietGAP, nuôi heo đất...
Những kết quả đó cho thấy, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát nhu cầu thực tiễn; đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Hội trong việc nâng cao vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Bài, ảnh: KIẾN QUỐC