07/06/2026 - 12:18

Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế hợp tác bền vững 

Những năm gần đây, cùng với phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phụ nữ TP Cần Thơ mạnh dạn tham gia phát triển kinh tế tập thể. Từ đó, ngày càng có nhiều mô hình hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ được thành lập. Dù vậy, các mô hình này vẫn rất cần những giải pháp hỗ trợ đồng bộ về vốn, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và kết nối thị trường để phát triển bền vững trong tương lai.

THT đan đát xã Hỏa Lựu đang giúp nhiều chị em phát triển kinh tế gia đình.

Hiện nay, thành phố có hơn 225 HTX, THT và mô hình kinh tế tập thể có phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động nữ. 

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: “Những năm gần đây, phụ nữ tham gia khởi nghiệp ngày càng nhiều, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm xanh, OCOP và kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, phần lớn mô hình do phụ nữ làm chủ vẫn phát triển ở quy mô nhỏ, gặp nhiều khó khăn khi mở rộng sản xuất”. 

Theo bà Linh, rào cản lớn là chị em hạn chế về kỹ năng quản trị, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ số và vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất.

Bà Trần Thị Liễu, Tổ trưởng THT “Trồng dưa lưới” khu vực Long Hòa 2, phường Long Phú 1, chia sẻ: “Nhu cầu thị trường đối với dưa Kim Hồng Ngọc khá lớn. Gia đình tôi đã mở rộng thêm 20 công đất và liên kết nhiều hội viên phụ nữ cùng tham gia sản xuất. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là nguồn vốn đầu tư cho hệ thống tưới, giống, vật tư nông nghiệp và mở rộng diện tích canh tác”.

Tại HTX Ngũ Thường Mekong, xã Tân Bình, bà Lữ Thị Nhật Hằng, Giám đốc HTX, bày tỏ: “HTX đang phát triển mô hình sản xuất tuần hoàn khép kín nhằm nâng cao giá trị nông sản và hướng đến sản xuất bền vững. Tuy nhiên, để mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư máy móc, bao bì và xây dựng thương hiệu, HTX cần nguồn chi phí lớn, trong khi đó việc tiếp cận vốn vay ưu đãi vẫn còn nhiều khó khăn”.

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể hiệu quả hơn, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực: hỗ trợ vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ thuật sản xuất, hướng dẫn xây dựng mô hình sinh kế và nâng cao năng lực quản trị. Hội còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp đào tạo về chuyển đổi số, kỹ năng bán hàng trực tuyến, livestream, xây dựng fanpage và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử...

Ông Lê Minh Phương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX TP Cần Thơ, đề xuất: “Để các HTX, THT do phụ nữ làm chủ phát triển bền vững cần có chính sách hỗ trợ đồng bộ, nhất là tháo gỡ “điểm nghẽn” về vốn và năng lực quản trị”.

Theo ông Phương, ngoài mở rộng các chương trình tín dụng ưu đãi, thành phố cần tăng cường hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ số, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm xanh và xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn...

Một tín hiệu tích cực là Hội LHPN TP Cần Thơ vừa chính thức khởi động Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. Đề án hướng đến phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, ưu tiên phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số, lao động nữ trở về từ nước ngoài và phụ nữ di cư tự do. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, THT và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ.

Theo mục tiêu đề án, giai đoạn 2026-2030, Hội LHPN thành phố phấn đấu tuyên truyền, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho 15.000 doanh nghiệp, HTX, THT, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ 1.500 doanh nghiệp, HTX tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; hướng dẫn 400 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Giai đoạn 2031-2035, Hội LHPN thành phố tiếp tục nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ, mở rộng hỗ trợ về vốn, chuyển đổi số và kết nối thị trường.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh nhấn mạnh: “Mục tiêu quan trọng nhất là thay đổi tư duy của phụ nữ từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, chuyên nghiệp và chủ động ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế. Để các HTX, THT do phụ nữ làm chủ phát triển bền vững, sự đồng hành lâu dài của chính quyền và các ngành chức năng, tổ chức Hội trong hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật, kết nối thị trường là hết sức cần thiết. Khi được tiếp sức kịp thời, chị em không chỉ nâng cao thu nhập mà còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết