08/10/2026 - 15:13

Hàn Quốc đổi chiến lược từ thu hút sinh viên sang giữ chân nhân tài 

Kế hoạch mới giúp kéo dài thời gian tìm việc cho sinh viên tốt nghiệp ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học), đồng thời đơn giản hóa lộ trình định cư cho người có bằng kỹ thuật.

Tổng thống Lee Jae Myung chụp ảnh với sinh viên nước ngoài tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul ngày 26-2-2026. Ảnh: Yonhap

Trước đây, các trường đại học Hàn Quốc chỉ tập trung vào việc thu hút sinh viên nước ngoài, giúp nâng số lượng sinh viên quốc tế từ con số khiêm tốn 17.000 người cách đây 2 thập niên lên hơn 350.000 người vào tháng 9-2026.

Nhưng trước tình trạng lực lượng lao động trong nước suy giảm nhanh do già hóa dân số, đặc biệt là thiếu hụt lao động nghiêm trọng trong các ngành công nghiệp, nước này không muốn để phần lớn sinh viên nước ngoài rời đi ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp.

Ngày 7-10, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã công bố một cuộc cải tổ toàn diện chính sách thị thực, chuyển mục tiêu chính từ việc tuyển dụng đơn thuần sang hội nhập lâu dài. Khung chính sách mới hướng tới mục tiêu đơn giản hóa lộ trình của sinh viên từ khi tốt nghiệp đến khi có việc làm toàn thời gian và được cấp phép cư trú, đồng thời trấn áp tình trạng gian lận thị thực và lao động bất hợp pháp.

Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ giới thiệu visa tìm việc linh hoạt, cho phép sinh viên tốt nghiệp ngành STEM và lao động lành nghề có đến 3 năm để tìm việc làm, so với tiêu chuẩn hiện hành là từ 1 đến 2 năm. Chính phủ cho biết họ cũng sẽ tạo ra “Visa Thạc sĩ Công nghệ Hàn Quốc” chuyên dụng để những người có bằng thạc sĩ kỹ thuật trực tiếp xin visa cư trú dài hạn F-2. Đối với những người trở về nước sau khi du học tại Hàn Quốc, visa cựu sinh viên mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho họ duy trì các mối quan hệ kinh doanh và văn hóa.

Sự thay đổi chính sách nói trên nhằm giải quyết một thực tế khắc nghiệt của nền kinh tế xứ kim chi.

Hàn Quốc đang già hóa nhanh hơn hầu hết các quốc gia phát triển khác, khiến các nhà máy sản xuất, khu công nghiệp và những công ty khởi nghiệp công nghệ phải chật vật tuyển người. Bằng cách coi sinh viên quốc tế là nguồn nhân tài chính chứ không phải là khách ở tạm thời, giới chức hy vọng sẽ giữ chân lực lượng lao động trẻ trong các vùng kinh tế đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng.

Để ngăn chặn việc lạm dụng visa, Bộ Tư pháp cũng siết chặt các yêu cầu về ngôn ngữ và xác minh tài chính. Sinh viên có chứng chỉ tiếng Hàn sẽ được miễn một số yêu cầu chứng minh tài chính, trong khi những người nộp đơn từ những nước rủi ro cao có thể cần phải nộp chi phí sinh hoạt vào các tài khoản chỉ định trước khi đến - một hệ thống tương tự ở Đức và Canada.

Với dự báo số lượng sinh viên quốc tế sẽ vượt ngưỡng 400.000 trong những năm tới, Hàn Quốc dường như đang phát tín hiệu rằng kỷ nguyên du học ngắn hạn đang nhường chỗ cho một chiến lược bài bản, tập trung vào sự nghiệp nhằm giữ chân nhân tài quốc tế.

THANH TRÚC (Theo Korea Times)

Chia sẻ bài viết