Thổ Nhĩ Kỳ đang làm thay đổi thái độ của các đồng minh, từ ngờ vực sang khích lệ, một phần dựa vào ngành công nghiệp vũ khí mạnh mẽ và quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
-
Châu Âu dọa trừng phạt các nước can thiệp vào Libya
Ngày 18-7, lãnh đạo 3 nước Ðức, Pháp và Ý đã ra tuyên bố chung kêu gọi các nước “chấm dứt gia tăng can thiệp” vào Libya và tôn trọng lệnh cấm vận vũ khí do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) áp đặt đối với quốc gia Bắc Phi này.
-
Ông Kim Jong-un chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19-7 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương của đảng Lao động Triều Tiên và thảo luận “các vấn đề then chốt nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn chiến tranh” của nước này.
-
Hiệp đồng tác chiến?
Ðại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh hôm 18-7 đã hậm hực cảnh báo Luân Ðôn không được đưa tàu sân bay trú đóng trên Thái Bình Dương, gọi đây là “động thái rất nguy hiểm”.
-
Ai hưởng lợi từ ngành công nghiệp đá quý Myanmar?
Ngành công nghiệp đá quý trị giá hàng tỉ USD của Myanmar phát triển một cách bí ẩn và đang tiếp tục cướp đi nhiều sinh mạng.
-
Mỹ tiếp tục răn đe quân sự trước Trung Quốc
Ngày 17-7, Không quân Mỹ đã triển khai 2 máy bay ném bom tàng hình B-1B đến đảo Guam trong lúc 2 nhóm tác chiến tàu sân bay của hải quân nước này tiếp tục diễn tập chung và thực hiện các chiến dịch ở Biển Ðông.
-
Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải và thương mại không bị cản trở ở Biển Đông
Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, trả lời câu hỏi về lập trường của New Delhi sau khi Mỹ bác bỏ hầu hết yêu sách biển của Trung Quốc ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava nhấn mạnh New Delhi ủng hộ tự do hàng hải và thương mại hợp pháp trên các tuyến đường thủy quốc tế.
-
Mỹ rắn với Trung Quốc trên nhiều mặt trận
Đối đầu giữa hai cường quốc ngày càng gay gắt khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục tăng cường áp lực lên Bắc Kinh trong một loạt vấn đề mới.
-
Trục lợi từ chứng nhận xét nghiệm COVID-19 “dỏm”
Giới chức Bangladesh vừa bắt giữ ông Mohammad Shahed (43 tuổi), chủ chuỗi Bệnh viện Regent tại thủ đô Dhaka, vì cáo buộc đã cấp hàng ngàn chứng nhận xét nghiệm COVID-19 mang kết quả âm tính giả để bỏ túi khoảng 350.000 USD từ bệnh nhân.
-
LHQ cần hơn 10 tỉ USD để chống dịch
Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 16-7 lên tiếng kêu gọi các nước ủng hộ 10,3 tỉ USD để giúp chống đại dịch COVID-19, đánh dấu số tiền lớn nhất mà tổ chức này từng “thỉnh cầu”.
-
Đức bác bỏ đe dọa trừng phạt đường ống “Dòng chảy phương Bắc 2”
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 16-7, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã bác bỏ những đe dọa áp đặt biện pháp trừng phạt mới đây của Mỹ đối với dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên của Nga tới Đức hay còn gọi là “Dòng chảy phương Bắc 2”.
-
Trung Quốc lại đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng
Ngày 17-7, Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở lưu vực hồ Thái Hồ lên cấp 1, mức cao nhất trong hệ thống ứng phó gồm 4 cấp, do mưa lớn tiếp tục trút xuống các khu vực lân cận.
-
Ông Trump “thay ngựa giữa dòng”
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15-7 tuyên bố thay thế người quản lý chiến dịch tranh cử, trong bối cảnh kết quả thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông thấp hơn hai con số so với đối thủ Joe Biden.
-
Mỹ tin Trung Quốc phải “trả giá” vì COVID-19
Thế giới sẽ nhìn Trung Quốc khác so với trước, thậm chí có thể buộc nước này phải “trả giá” vì đại dịch COVID-19, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (ảnh) cảnh báo.
-
Thế giới có 8,8 tỉ người vào năm 2100?
Theo nghiên cứu công bố hôm 15-7, đến năm 2100 dân số thế giới sẽ đạt khoảng 8,8 tỉ người, ít hơn 2 tỉ so với dự báo của Liên Hiệp Quốc (LHQ).
-
“Máy nghiền” đấu với Thủ tướng Ardern
Ðảng đối lập chính tại New Zealand vừa quyết định chọn nhân vật kỳ cựu có biệt danh “Máy nghiền” làm đối thủ của Thủ tướng Jacinda Ardern trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9 tới.
-
Mỹ quyết mạnh tay với Trung Quốc
Sau khi từ bỏ lập trường trung lập trong vấn đề Biển Đông, Mỹ tiếp tục thách thức Trung Quốc khi thông qua sắc lệnh chấm dứt chế độ ưu đãi thương mại dành cho Hong Kong.
-
Trung Quốc phát triển tàu lặn có người lái giám sát các đập và hồ chứa nước
Công ty Đóng tàu quốc gia Trung Quốc (CSSC) cho biết nước này vừa tiến hành chạy thử một tàu lặn có người lái nhằm kiểm tra các đập và hồ chứa.
-
Mỹ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông
Thách thức tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 13-7 nói rõ Bắc Kinh sẽ không được phép coi vùng biển chiến lược này là “đế chế hàng hải”.
-
Singapore rơi vào suy thoái
Kinh tế Singapore rơi vào suy thoái trong quý II do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.
-
LHQ cảnh báo tình trạng đói kém gia tăng trên toàn cầu
Hơn 11% dân số thế giới sẽ rơi vào tình cảnh đói kém trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến thực trạng vốn đang diễn biến xấu qua từng năm này trở nên tồi tệ hơn trong năm 2020.
-
Người trẻ Ấn Độ lấp đầy khoảng trống thiếu hụt điều dưỡng ở Nhật Bản

- Đồng won yếu, du khách Trung Quốc đổ xô đến Hàn Quốc
- Đường đến Bắc Cực gập ghềnh hơn với các nước châu Á
- Thương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỉ USD
- Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela: Đưa thêm được 7 thi thể ra khỏi đống đổ nát
- WHO tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát bệnh do virus Hanta
- Trung Quốc khởi động chiến dịch tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học
- Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan
- NASA tăng tốc các chuyến bay lên Mặt trăng
- Nữ thủ tướng và tham vọng AI của Hàn Quốc
-
Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

- Trung Quốc bàn giao tàu chở khí lớn nhất thế giới
- Đằng sau làn sóng đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ
- Chiến lược áp lực kinh tế của Trung Quốc
- Chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân tăng cao kỷ lục
- Vì sao Telegram liên tục gặp rắc rối?
- Nhật Bản hợp tác với Boeing khôi phục vị thế ngành hàng không
- “Tuyến đường Trump” và tham vọng của Mỹ ở Nam Kavkaz
- World Cup 2026: 3,7 triệu tấn khí thải và áp lực môi trường
- Iran cáo buộc Mỹ làm gia tăng nguy cơ bất ổn
