07/10/2026 - 16:08

Phát triển nông nghiệp tuần hoàn - Hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững vùng ĐBSCL 

(CTO) - Ngày 7-10, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật TP Cần Thơ phối hợp Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Hội Làm vườn TP Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển nông nghiệp tuần hoàn - Hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững vùng ĐBSCL”.

Các đại biểu dự hội thảo.

Theo các chuyên gia, ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng có tiềm năng vô cùng lớn trong phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, thông qua việc tái sử dụng, tận dụng tối đa phụ phẩm cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ĐBSCL có nhiều cơ hội ứng dụng khoa học - công nghệ và từng bước hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Diễn giả trình bày tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về mô hình phát triển tuần hoàn kinh tế; đồng thời, tiếp cận các mô hình tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, mô hình tuần hoàn chất thải trong nuôi thủy sản, mô hình tuần hoàn chất thải trong chăn nuôi. Ngoài ra, các doanh nghiệp, hợp tác xã còn được thông tin về dự án Quỹ Khí hậu và Phát triển Hà Lan (DFCD) - Kênh huy động tài chính xanh cho nhân rộng các mô hình sản xuất bền vững.

Ở phần thảo luận, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn về chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cơ chế tiếp cận tài chính xanh. Từ đó, đề xuất giải pháp huy động đa dạng các nguồn lực để người sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; đề xuất mô hình tiềm năng, phù hợp với điều kiện sinh thái và năng lực sản xuất của các địa phương; xác định cụ thể nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và phương thức tổ chức liên kết sản xuất trong thực tế đồng thời, đẩy mạnh kết nối chuỗi giá trị bền vững.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết