23/09/2020 - 10:46

Kiên quyết lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông 

Ðoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm trật tự đô thị (TTÐT), trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2020 (Ðoàn liên ngành), do ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT thành phố làm Trưởng đoàn, vừa ra quân lập lại TTÐT, trật tự ATGT trên địa bàn quận Ninh Kiều, theo quyết định của Thường trực Ban ATGT thành phố.

Cảnh sát trật tự hướng dẫn tiểu thương ở chợ Hưng Lợi ký cam kết không vi phạm TTĐT, trật tự ATGT.

Cảnh sát trật tự hướng dẫn tiểu thương ở chợ Hưng Lợi ký cam kết không vi phạm TTĐT, trật tự ATGT.

Từ ngày 11-15/9, Ðoàn liên ngành đã kiểm tra tại khu vực trước cổng Bệnh viện Ða khoa Trung ương, chợ Bà Bộ và chợ Hưng Lợi; các giao lộ đường 30 Tháng 4 - Quang Trung; đường 3 Tháng 2 - Nguyễn Văn Linh và khu vực cầu Cái Răng, thuộc địa bàn quận Ninh Kiều. Tại các điểm trên, Ðoàn liên ngành tổ chức phát 2.000 tờ rơi, kết hợp tuyên truyền bằng loa phóng thanh Nghị định số 100/2019/NÐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt và Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, Ðoàn đã kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp cố ý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ðoàn còn tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở trên 100 trường hợp và cho gần 700 hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm TTÐT, trật tự ATGT; lập biên bản vi phạm hành chính 26 trường hợp vi phạm quy định về trật tự ATGT đường bộ, phạt tiền trên 10 triệu đồng.   

Ông Mai Minh Ngoan cho biết: “Ðoàn kiểm tra đã quán triệt, bám sát nội dung của kế hoạch kiểm tra một cách nghiêm túc; thể hiện tính văn minh, lịch sự khi tiếp xúc với người dân và người vi phạm... Ðồng thời, cũng rất kiên quyết xử lý hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, như: chạy ngược chiều, sử dụng điện thoại khi đi xe máy, mô tô, đậu đỗ dưới lòng đường sai quy định. Tuy nhiên, Ðoàn cũng gặp không ít khó khăn, nhất là trong ngày đầu xuất hiện tình trạng đoàn vừa kiểm tra xong, quay lại tái kiểm tra thì phát hiện nhiều trường hợp tiếp tục vi phạm. Qua kiểm tra, Ðoàn xác định những điểm mất ATGT cao, như: chợ Hưng Lợi, chợ Bà Bộ nên tăng cường lượng lực kiểm tra liên tục, mỗi ngày có thể kiểm tra, xử lý 2-3 đợt. Kết quả sau 5 ngày kiểm tra, những vị trí này đã được khắc phục cơ bản, hè phố trở nên thông thoáng hơn, hành vi vi phạm giảm rõ rệt”.

Ðoàn liên ngành tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm về TTÐT, trật tự ATGT đến 15-12-2020.

Bài, ảnh: TRẦN VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết