Việt Nam khẳng định vai trò có trách nhiệm tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Khóa họp thường kỳ lần thứ 61 của Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) Liên Hiệp Quốc (LHQ) vừa kết thúc tại Geneva sau 6 tuần làm việc liên tục, đánh dấu sự tham gia tích cực...

  • Thiếu điện, Trung Quốc bộc lộ điểm yếu chiến lược 

    Thiếu điện, Trung Quốc bộc lộ điểm yếu chiến lược

    Trung Quốc vừa thông báo một đợt cao điểm về khai thác và đốt than trên toàn quốc, trong bối cảnh tình trạng thiếu điện có nguy cơ gây tổn hại đến hình ảnh “công xưởng thế giới” của nước này.

  • Cháy chung cư ở Đài Loan, ít nhất 46 người thiệt mạng 

    Cháy chung cư ở Đài Loan, ít nhất 46 người thiệt mạng

    Chính quyền Ðài Loan (Trung Quốc) cho biết ít nhất 46 người đã thiệt mạng và 41 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng (ảnh) xảy ra ngày 14-10 tại một tòa chung cư cao 13 tầng ở thành phố Cao Hùng.

  • Cảnh báo nguy cơ các quốc gia nhỏ bị nước biển nhấn chìm

    Ngày 13-10, Tổng Thư ký Khối thịnh vượng chung Baroness Patricia Scotland cảnh báo một số quốc gia nhỏ nhất trên thế giới có thể bị nhấn chìm do mực nước biển dâng cao, nếu thế giới không hành động tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Anh vào tháng 11 tới.

  • Facebook ngăn các cuộc tấn công nhằm vào nhà báo và người nổi tiếng

    Ngày 13-10, Facebook đã công bố các biện pháp bảo vệ mới để chống lại các cuộc tấn công trực tuyến nhằm vào các nhà báo và người nổi tiếng, trong bối cảnh hãng này đang phải đối mặt cuộc khủng hoảng nặng nề trước những cáo buộc không quan tâm đến lợi ích người dùng.

  • WHO lập nhóm mới điều tra nguồn gốc COVID-19 

    WHO lập nhóm mới điều tra nguồn gốc COVID-19

    Ðộng thái này được xúc tiến giữa lúc nỗ lực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giải mã đại dịch COVID-19 vướng vào ngờ vực địa chính trị, kéo theo lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc.

  • Ba Lan không có ý định rời EU 

    Ba Lan không có ý định rời EU

    Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki khẳng định nước này không muốn chia tay Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cáo buộc các chính trị gia đối lập phát tán những lời dối trá về việc Ba Lan rời khỏi khối (Polexit).

  • Mỹ thua Trung Quốc trong cuộc đua AI? 

    Mỹ thua Trung Quốc trong cuộc đua AI?

    Nicolas Chaillan, cựu giám đốc phần mềm của Lầu Năm Góc mới đây nhận định Trung Quốc đang hướng tới tham vọng thống trị toàn cầu nhờ những tiến bộ trong ngành trí tuệ nhân tạo

  • Triều Tiên quyết xây dựng quân đội “bất khả chiến bại” 

    Triều Tiên quyết xây dựng quân đội “bất khả chiến bại”

    Bảo vệ chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân gây tranh cãi, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un (ảnh) khẳng định Mỹ mới là “nguyên nhân gốc rễ” dẫn tới bất ổn trên bán đảo Triều Tiên.

  • Hungary và Ba Lan kiện EU về điều kiện ngân sách

    Ngày 11-10, Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu xem xét tranh chấp giữa Ba Lan và Hungary với các thể chế của EU liên quan cơ chế mới của khối này về ngân sách.

  • Saudi Arabia tham vọng thu hút 100 tỉ USD đầu tư nước ngoài mỗi năm

    Ngày 11-10, Saudi Arabia công bố Chiến lược Đầu tư quốc gia (NIS) nhằm đa dạng hóa nền kinh tế vốn phụ thuộc lớn vào dầu mỏ của nước này.

  • Nhật đẩy nhanh tiêm mũi vaccine tăng cường 

    Nhật đẩy nhanh tiêm mũi vaccine tăng cường

    Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, trong phiên chất vấn tại Thượng viện ngày 12-10, Thủ tướng Kishida Fumio (ảnh) cho biết chính phủ nước này đang thúc đẩy các bước để có thể sớm triển khai mũi tiêm tăng cường (mũi 3) vaccine phòng dịch COVID-19 kể từ tháng 12-2021.

  • Kêu gọi hành động tại COP26 ! 

    Kêu gọi hành động tại COP26 !

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và khoảng 3/4 số nhân viên chăm sóc sức khỏe toàn cầu vừa kêu gọi các chính phủ đẩy mạnh hành động vì khí hậu tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26, diễn ra tại Anh vào tháng 11 tới), để cứu sống hàng triệu người mỗi năm.

  • Phe bảo thủ châu Âu chao đảo 

    Phe bảo thủ châu Âu chao đảo

    Bê bối tham nhũng dẫn đến phải từ chức của Thủ tướng Áo Sebastian Kurz không chỉ là câu chuyện riêng của quốc gia Trung Âu mà còn hé mở cuộc khủng hoảng của phe bảo thủ trên khắp châu Âu, tờ New York Times đánh giá.

  • Sydney mở cửa trở lại 

    Sydney mở cửa trở lại

    Hôm qua, Sydney đã dỡ bỏ phong tỏa phòng chống COVID-19 mà chính quyền thành phố lớn nhất nước Úc áp đặt 106 ngày qua nhằm ngăn chặn biến thể Delta.

  • Nobel Kinh tế gọi tên 3 người Mỹ 

    Nobel Kinh tế gọi tên 3 người Mỹ

    Chiều 11-10 (theo giờ Việt Nam), ba nhà kinh tế người Mỹ là David Card, Joshua D. Angrist và Guido W. Imbens đã giành giải Nobel Kinh tế năm 2021.

  • Thủ tướng trẻ nhất thế giới lại “ngã ngựa” 

    Thủ tướng trẻ nhất thế giới lại “ngã ngựa”

    Thủ tướng Áo Sebastian Kurz vừa tuyên bố từ chức sau khi bị điều tra cáo buộc tham nhũng. Ông cũng đề cử Ngoại trưởng Alexander Schallenberg - một nhà ngoại giao kỳ cựu và là thành viên đảng Nhân dân (OVP) cầm quyền - làm người kế nhiệm.

  • Robot hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát 

    Robot hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát

    Singapore vừa thử nghiệm robot tuần tra có khả năng cảnh báo những người có “hành vi xã hội đáng chê trách”. Không chỉ ​ Singapore, nhiều quốc gia khác cũng đã triển khai robot cảnh sát và liệu đây sẽ là xu hướng tất yếu của tương lai?

  • Tổng thống Syria yêu cầu nước ngoài rút quân 

    Tổng thống Syria yêu cầu nước ngoài rút quân

    Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 9-10 nhấn mạnh “các thế lực nước ngoài bất hợp pháp” - ám chỉ đến các lực lượng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ - phải chấm dứt sự hiện diện trên lãnh thổ Syria.

  • Iraq bầu cử quốc hội trước thời hạn

    Ngày 10-10, Iraq tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Hàng chục quan sát viên của Liên minh châu Âu (EU) và Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã đến để theo dõi hoạt động bầu cử.

  • Pháp kêu gọi đàm phán về hiệp ước di cư EU-Anh

    Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin ngày 9-10 đã kêu gọi triển khai tiến trình đàm phán về hiệp ước di cư giữa Liên minh châu Âu (EU) và Anh.