MAI QUYÊN (Tổng hợp)
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đứng trước áp lực giải quyết thỏa đáng yêu cầu lưỡng đảng cấm nhập khẩu dầu khí của Nga, đồng thời đảm bảo mặt trận thống nhất với các đồng minh châu Âu vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng từ Mát-xcơ-va.

Đường ống Dòng chảy phương Bắc dẫn khí đốt từ Nga sang Đức. Ảnh: Getty Images
Ngày 7-3, các nhà lập pháp chủ chốt của đảng Dân chủ và Cộng hòa công bố dự thảo luật siết chặt áp lực kinh tế lên Nga với công cụ chính là lệnh cấm nhập khẩu dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng cùng những sản phẩm khác từ dầu mỏ. Theo Thượng nghị sĩ Dick Durbin, nhân vật số hai của đảng Dân chủ tại Thượng viện, Washington cần nhanh chóng có biện pháp chế tài ngành năng lượng Nga dù có sự tham gia của đồng minh châu Âu hay không.
Ðến nay, các nước châu Âu mặc dù gia tăng trừng phạt Nga nhưng vẫn dè chừng trước một lệnh cấm nhắm vào ngành năng lượng xứ bạch dương. Thậm chí, Thủ tướng Ðức Olaf Scholz còn thẳng thừng bác bỏ kêu gọi từ Mỹ và Ukraine về việc đưa hoạt động xuất khẩu dầu của Nga vào khung trừng phạt quốc tế. Theo người đứng đầu chính quyền Berlin, nhiên liệu từ Nga đóng vai trò thiết yếu đối với người dân châu Âu và lệnh cấm nhập khẩu dầu khí từ Nga có thể khiến an ninh năng lượng khu vực bị đe dọa.
Trước áp lực trong và ngoài nước, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trong cuộc họp báo ngày 7-3 khẳng định Tổng thống Biden thời điểm này chưa có quyết định nào về việc đơn phương thực hiện lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga. “Vấn đề tổng thống ưu tiên hiện nay là tiếp tục thực thi lệnh trừng phạt kinh tế Nga, song song những giải pháp cần thiết hạn chế ảnh hưởng đến giá dầu” - vị này khẳng định.
Washington tìm cách đảm bảo nguồn cung
Theo các nhà phân tích, tuyên bố của bà Psaki thể hiện thế khó của Tổng thống Biden, trong đó vừa muốn cắt nguồn thu chính yếu của Mát-xcơ-va nhưng không chia rẽ liên minh xuyên Ðại Tây Dương. Quan trọng hơn là không để các biện pháp cấm vận khiến giá dầu tiếp tục lên cao, làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát trong nước và cản trở nền kinh tế hồi phục sau đại dịch COVID-19.
Trước mắt, Nhà Trắng đang có dấu hiệu tìm bên thay thế Nga khi cử phái đoàn đàm phán tới Venezuela để thảo luận với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro về một loạt các vấn đề, bao gồm an ninh năng lượng. Theo các nguồn thạo tin, phía Mỹ đã đề nghị Caracas đảm bảo tiến trình bầu cử tự do, cải cách công nghiệp dầu mỏ và lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ðổi lại, Washington sẵn sàng nới lỏng lệnh cấm vận về xuất khẩu dầu thô áp đặt lên Venezuela từ năm 2019, cho phép nước này tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế SWIFT và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch với hệ thống ngân hàng trên toàn cầu.
Ðộng thái trên ngoài giảm sự phụ thuộc của quốc tế vào nguồn dầu từ Nga thì còn cô lập Mát-xcơ-va khỏi một trong những đồng minh quan trọng ở Nam Mỹ, Hãng tin CNN đánh giá. Ngoài nối lại đối thoại cấp cao với Venezuela sau nhiều năm, chính quyền Tổng thống Biden được cho đang cân nhắc “khởi động lại” mối quan hệ với Saudi Arabia nhằm thuyết phục đồng minh Trung Ðông tăng sản lượng khai thác dầu. Thậm chí, có người còn kỳ vọng 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng Ðức đạt được thỏa thuận giảm các biện pháp cấm vận Iran, từ đó đưa nguồn cung dầu thô khổng lồ của Cộng hòa Hồi giáo trở lại thị trường toàn cầu.
Phó Thủ tướng Nga Alexanader Novak cảnh báo giá dầu có thể tăng hơn gấp đôi lên 300 USD/thùng nếu Mỹ và đồng minh áp lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga.