UAV phơi bày điểm yếu an ninh của châu Âu

Báo cáo của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại London vừa công bố cho thấy hàng loạt quốc gia châu Âu đã bị các máy bay không người lái (UAV) nước ngoài xâm nhập, nhưng phản ứng của họ lại thiếu nhất quán, điều này chứng tỏ lục địa già dường như chưa chuẩn bị sẵn sàng cho kỷ nguyên UAV.

  • Triều Tiên lại phóng thử tên lửa 

    Triều Tiên lại phóng thử tên lửa

    CHDCND Triều Tiên ngày 11-1 bị nghi đã phóng thử tên lửa đạn đạo thứ hai trong chưa đầy một tuần.

  • Merck tuyên bố Molnupiravir có thể chống biến thể Omicron 

    Merck tuyên bố Molnupiravir có thể chống biến thể Omicron

    * Thái Lan cân nhắc xếp COVID-19 vào danh mục bệnh đặc hữu

  • Kazakhstan có thủ tướng mới

    Kazakhstan có thủ tướng mới

    Ngày 11-1, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã đề cử ông Alikhan Smailov làm thủ tướng nước này.

  • Sri Lanka muốn Trung Quốc giãn nợ 

    Sri Lanka muốn Trung Quốc giãn nợ

    Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa trong cuộc gặp Ngoại trưởng Vương Nghị hôm 9-1 đã yêu cầu Trung Quốc tái cơ cấu các khoản vay và cho phép Colombo tiếp cận các khoản vay ưu đãi để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, trong bối cảnh quốc đảo này đang chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất

  • Có cần tiêm nhắc vaccine 6 tháng một lần? 

    Có cần tiêm nhắc vaccine 6 tháng một lần?

    Trong khi nhiều nhà khoa học ủng hộ tiêm nhắc vaccine COVID-19 6 tháng một lần, số khác đánh giá chiến lược này tốn kém, thiếu thực tế.

  • Sôi động chuẩn bị bầu cử Pháp trên TikTok 

    Sôi động chuẩn bị bầu cử Pháp trên TikTok

    Thay vì chỉ tập trung vào chiến dịch vận động truyền thống, các ứng viên Tổng thống Pháp tăng cường hoạt động trên TikTok nhằm thu hút phiếu bầu của cử tri trẻ.

  • Các nhà máy điện hạt nhân châu Âu cần đầu tư 500 tỉ euro

    Các nhà máy điện hạt nhân châu Âu cần đầu tư 500 tỉ euro

    Ông Thierry Breton, Ủy viên châu Âu phụ trách thị trường nội khối cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ cần đầu tư 500 tỉ euro (568 tỉ USD) vào các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới từ nay đến năm 2050.

  • Trung Quốc tạo gánh nặng nợ nần cho các nước nghèo? 

    Trung Quốc tạo gánh nặng nợ nần cho các nước nghèo?

    Những năm qua, Trung Quốc đẩy mạnh cho các nền kinh tế kém phát triển vay tiền. Song, hoạt động này bị chỉ trích là đang khiến các nước nghèo càng thêm nặng gánh vì phải chật vật trả nợ và chịu áp lực từ phía Bắc Kinh.

  • Mỗi ngày có hơn 2 triệu ca mắc mới COVID-19 

    Mỗi ngày có hơn 2 triệu ca mắc mới COVID-19

    Thống kê của hãng tin Pháp AFP cho thấy trong tuần từ ngày 1 đến 7-1, mỗi ngày thế giới ghi nhận trung bình hơn 2 triệu ca mắc mới COVID-19 và con số này tăng gấp đôi trong vòng 10 ngày.

  • Nga đẩy nhanh liên kết năng lượng với châu Á 

    Nga đẩy nhanh liên kết năng lượng với châu Á

    Trong bối cảnh châu Âu đối mặt tình trạng thiếu hụt năng lượng trầm trọng, Nga dự tính ký thỏa thuận khí đốt mới với Trung Quốc và sớm thúc đẩy các khâu cuối cùng để khởi công dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Pakistan.

  • Hệ thống đường ống khí đốt của Nga tại châu Âu 

    Hệ thống đường ống khí đốt của Nga tại châu Âu

    Cùng với việc hoàn thành đường ống khí đốt Power of Siberia 1 dài hơn 2.250km đi qua Trung Quốc năm 2019, Nga đã bắt đầu xây dựng đường ống khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2, cung cấp khí đốt cho Ðức, khu vực Bắc Âu và Tây Âu) từ năm 2018 và dự án TurkStream

  • Thâm Quyến trước bài toán nan giải về nguồn nước 

    Thâm Quyến trước bài toán nan giải về nguồn nước

    Giống như nhiều quốc gia khác, Trung Quốc đang phải đối mặt với vô số thách thức liên quan đến nước, như lũ lụt và hạn hán. Trong đó, Thâm Quyến, thành phố với 17,5 triệu dân ở miền Nam Trung Quốc được mệnh danh là “trung tâm công nghệ” của quốc gia đông dân nhất thế giới, đang phải đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận.

  • Myanmar thông báo lệnh ngừng bắn trong vòng 5 tháng 

    Myanmar thông báo lệnh ngừng bắn trong vòng 5 tháng

    Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tối 7-1, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đã ra thông cáo chung về chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đến Myanmar.

  • Ông Trump bị xem là “mối nguy” cho nền dân chủ 

    Ông Trump bị xem là “mối nguy” cho nền dân chủ

    Một năm sau ngày xảy ra cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol, cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục bị đặt bên cạnh những nguy cơ gây chia rẽ người Mỹ.

  • Luôn ghi nhớ công lao của Quân tình nguyện Việt Nam 

    Luôn ghi nhớ công lao

của Quân tình nguyện Việt Nam

    Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 7-1, nhân dịp kỷ niệm 43 năm Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2022), Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Thủ tướng Hun Sen (ảnh) đã phát đi thông điệp nêu rõ “ngày 7-1-2022 là ngày kỷ niệm 43 năm chiến thắng lịch sử của nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, kịp thời cứu dân tộc hồi sinh, kết thúc thời kỳ đen tối, mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do, dân chủ và phát triển xã hội của Campuchia”.

  • Tổng thống Kazakhstan khẳng định trật tự hiến pháp đã được khôi phục

    Tổng thống Kazakhstan khẳng định trật tự hiến pháp đã được khôi phục

    Ngày 7-1, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết trật tự hiến pháp cơ bản đã được khôi phục ở tất cả các khu vực của đất nước và các chính quyền địa phương đang kiểm soát tình hình.

  • Nhật, Mỹ nhất trí hiện đại hóa liên minh

    Nhật, Mỹ nhất trí hiện đại hóa liên minh

    Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 7-1, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Nhật Bản và Mỹ đã bày tỏ quyết tâm không ngừng hiện đại hóa liên minh giữa hai nước.

  • Trung Quốc tìm kiếm vai trò lớn hơn ở Sừng châu Phi 

    Trung Quốc tìm kiếm vai trò lớn hơn ở Sừng châu Phi

    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 6-1 tuyên bố nước này sẽ chỉ định đặc phái viên hòa bình đầu tiên về vùng Sừng châu Phi nhằm thúc đẩy các nỗ lực vượt qua những thách thức an ninh ở khu vực.

  • Thế giới trước cuộc khủng hoảng sa sút trí tuệ 

    Thế giới trước cuộc khủng hoảng sa sút trí tuệ

    Nghiên cứu mang tên “Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu” do các chuyên gia Mỹ tiến hành cho thấy, số người trưởng thành mắc chứng sa sút trí tuệ trên toàn thế giới sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2050, chạm mức 153 triệu

  • Kazakhstan chìm trong bạo loạn 

    Kazakhstan chìm trong bạo loạn

    Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã đồng ý cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Kazakhstan theo yêu cầu của tổng thống nước này nhằm giúp kiềm chế tình hình bất ổn tồi tệ nhất trong một thập niên qua.