09/03/2022 - 11:30

Cuộc bầu cử khó đoán định tại Hàn Quốc 

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc diễn ra vào hôm nay 9-3 trong bối cảnh đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 kéo dài sang năm thứ ba, nội bộ xã hội Hàn Quốc tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn định.

Cuộc đua gay cấn

Trong cuộc bầu cử lần này, cơ hội chiến thắng chỉ dành cho ông Lee Jae-myung của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và ông Yoon Suk-yeol của đảng đối lập chính Quyền lực Nhân dân (PPP). Trong suốt quá trình tranh cử, 2 ứng viên đã bám đuổi sít sao và không ai giành được ưu thế vượt trội. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, 2 chính khách này chỉ chênh lệch nhau trong tỷ lệ sai số ± 3,1%.

Theo Hãng tin AP, ông Lee Jae-myung được cử tri ủng hộ nhờ phong cách thẳng thắn. Họ xem ông như anh hùng chống chủ nghĩa tinh hoa, có thể xóa bỏ nạn tham nhũng và giải quyết tình trạng bất bình đẳng kinh tế, thị trường làm việc bị suy thoái và giá nhà tăng cao.

Từng là thống đốc tỉnh Gyeonggi đông dân nhất Hàn Quốc, ông Lee đã đứng lên đấu tranh vì công nhân nghèo, sau đó trở thành luật sư về quyền lao động trước khi gia nhập DP vào năm 2005.

Về chính sách đối ngoại, ông Lee tuyên bố sẽ tiếp tục cách tiếp cận hòa giải của Tổng thống Moon Jae-in đối với Triều Tiên và đặt nghi vấn về tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ dẫn đầu trong việc gây sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Hai ứng viên tổng thống Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol. Ảnh: AP

Trong khi đó, ông Yoon Suk-yeol là một cựu công tố hàng đầu Hàn Quốc, tuyên bố sẽ giành được các cam kết an ninh mạnh mẽ hơn từ Mỹ để vô hiệu hóa các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên và đưa ra lập trường quyết đoán hơn đối với Trung Quốc. Ông khẳng định sẽ tung đòn phủ đầu vào Triều Tiên nếu Hàn Quốc có dấu hiệu bị tấn công. Ông Yoon còn cho biết sẽ cung cấp hơn 2,5 đơn vị nhà ở để ngăn chặn giá nhà tăng cao, đưa ra các gói hỗ trợ tài chính cho các chủ doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng chống COVID-19 và tăng mạnh lương cho lính nghĩa vụ.

Không ai thực sự thuyết phục

Tuy nhiên, cả hai ứng viên đều vướng vào bê bối cá nhân hoặc gia đình. Ông Lee Jae-myung bị cáo buộc tham nhũng liên quan đến dự án tái thiết tại thành phố Seongnam khi là thị trưởng. Vụ việc đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận. Ông và vợ cũng từng 2 lần phải xin lỗi công khai do vợ ông đã lạm dụng nhân viên công quyền và sử dụng thẻ công để chi tiêu cá nhân. Trong khi đó, ông Yoon Suk-yeol tuy không vướng vào bê bối cá nhân nhưng vợ và mẹ vợ đều là tâm điểm của báo chí. Mẹ vợ ông năm 2021 bị kết án 3 năm tù giam vì tội khai man, thu lợi bất chính hàng triệu USD từ quỹ bảo hiểm y tế quốc gia. Còn vợ ông mới đây đã phải xin lỗi công luận vì khai man lý lịch và bê bối lộ đoạn ghi âm liên quan đến nghi ngờ can thiệp cuộc vận động tranh cử.

Cả hai đều liên tục gặp sự cố phát ngôn trong chiến dịch vận động tranh cử. Qua 4 cuộc tranh luận trên truyền hình, ông Yoon Suk-yeol phần nào bộc lộ điểm yếu trong ứng phó trực tiếp với công luận và các vấn đề chiến lược quốc gia. Dù được đánh giá là dày dạn kinh nghiệm chính trường song ông Lee Jae-myung trong nỗ lực công kích đối thủ lại cũng “hở sườn” và chịu “vạ miệng”. Ông cũng bị dư luận chỉ trích vì phát ngôn “tiền hậu bất nhất” liên quan đến các cam kết tranh cử.

Chia sẻ bài viết