Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Khóa họp thường kỳ lần thứ 61 của Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) Liên Hiệp Quốc (LHQ) vừa kết thúc tại Geneva sau 6 tuần làm việc liên tục, đánh dấu sự tham gia tích cực...
-
Lào sắp rời danh sách nước kém phát triển nhất
Phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn dẫn nguồn tờ Vientiane Times số ra ngày 29-11 cho biết, Ðại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (ÐHÐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết chuyển Lào cùng Bangladesh và Nepal từ nhóm các nước kém phát triển nhất (LDC) sang nhóm các nước đang phát triển.
-
Iran khẳng định không đàm phán song phương với Mỹ tại Vienna
Ngày 29-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Iran sẽ không tiến hành thảo luận song phương với phái đoàn Mỹ trong khuôn khổ đàm phán nối lại thỏa thuận hạt nhân tại Vienna, Áo.
-
WHO nhất trí khởi động đàm phán “hiệp ước đại dịch”
Các quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 28-11 đã đạt được đồng thuận trong việc khởi động tiến trình đàm phán nhằm đi đến một “hiệp ước đại dịch”, trong đó đề ra cách thức xử lý trong trường hợp xảy ra khủng hoảng y tế toàn cầu.
-
Các biến thể của SARS-CoV-2 liên tục biến đổi tới khi toàn thế giới được miễn dịch
Sự xuất hiện của biến thể Omicron đang khiến cả thế giới lo ngại. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là ngoài biến thể Alpha xuất hiện đầu tiên ở Anh, nhiều biến thể mới khác của SARS-CoV-2 lại được phát hiện ở các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới.
-
Thế giới gấp rút đối phó biến thể Omicron
Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, thế giới đang phải chạy đua với thời gian để chống biến thể Omicron, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cần 2-3 tuần để có thể hiểu đầy đủ về biến thể mới.
-
Omicron gây khó cho cuộc chiến chống COVID-19
Tính đến sáng 28-11, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 261,3 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 5,2 triệu người đã tử vong.
-
Úc ngăn chặn nội dung phỉ báng trực tuyến
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Úc sẽ ban hành các quy định mới trong tuần này nhằm ngăn chặn nội dung có tính phỉ báng, lạm dụng và bắt nạt trên các nền tảng truyền thông xã hội.
-
Phát huy nguồn lực phụ nữ trong nền kinh tế
Các chuyên gia cho rằng việc thiếu chính sách phù hợp đã hạn chế sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế trực tiếp.
-
Cái giá của làn sóng di cư Trung Mỹ
Báo cáo mới đây do Viện Chính sách Di cư Mỹ (MPI), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phối hợp thực hiện cho thấy, những người di cư từ Guatemala, Honduras và El Salvador mỗi năm chi tổng cộng 2,2 tỉ USD để có thể chinh phục “Giấc mơ Mỹ”, mà phần lớn số tiền đó lại rơi vào tay bọn buôn người.
-
Ông Putin kỳ vọng vào thỏa thuận Azerbaijan - Armenia
Ngày 27-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã miêu tả cuộc hội đàm với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan khá hiệu quả và đúng lúc, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên sẽ tôn trọng thỏa thuận đạt được.
-
EU: Anh phải tự giải quyết vấn đề người di cư sau Brexit
Ngày 27-11, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas tuyên bố nước Anh phải tự giải quyết các vấn đề liên quan đến người di cư sau khi nước này đã rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.
-
Trung Quốc thúc đẩy “nền kinh tế bạc”
Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người cao tuổi, phù hợp với nỗ lực của nước này nhằm giải quyết tình trạng dân số già đi nhanh chóng.
-
Dịch COVID-19 ở Đức “nghiêm trọng hơn bao giờ hết”
Trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 đang hoành hành tại Ðức, Bộ trưởng Y tế Jens Spahn ngày 26-11 cho rằng tình hình dịch bệnh tại nước này “đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết”.
-
Bạo lực tại Iran do thiếu nước canh tác
Báo chí Iran ngày 26-11 đưa tin hàng trăm người dân ở thành phố Isfahan thuộc miền Trung nước này đã chống đối lực lượng cảnh sát sau khi bị giải tán vì biểu tình phản đối tình trạng thiếu nước tưới tiêu.
-
Thế giới chạy đua ngăn chặn biến thể Omicron
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26-11 đã đặt lại tên cho biến thể mới B.1.1.529 của SARS-CoV-2 là Omicron, đồng thời tuyên bố đây là biến thể “đáng quan ngại”.
-
Tổng thống Ukraine, Mỹ sẵn sàng đối thoại với Nga
Ngày 26-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tuyên bố ông sẵn sàng đối thoại với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Donbas, miền Ðông Ukraine.
-
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ công du Ðông Nam Á
Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn truyền thông nước này cho biết Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Ðông Á Daniel Kritenbrink sẽ thăm 4 nước Ðông Nam Á (gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan) từ 27-11 đến 4-12.
-
Tranh cãi quanh tân Chủ tịch Interpol
Bê bối tham nhũng của người tiền nhiệm cùng cáo buộc “lạm dụng quyền lực” của tân Chủ tịch Ahmed Naser al-Raisi (ảnh) có thể tạo ấn tượng không tốt cho Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), giới quan sát lo ngại.
-
Anh, Pháp khẩu chiến vì thảm kịch trên Eo biển Manche
Các lãnh đạo Anh và Pháp đã có lời qua tiếng lại về trách nhiệm sau khi ít nhất 27 người thiệt mạng trong nỗ lực vượt Eo biển Manche bất thành.
-
Liên Hiệp Quốc kêu gọi đảm bảo sự an toàn của phụ nữ trong đại dịch
Nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25-11, Tổ chức Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) đã công bố một báo cáo mới, trong đó nêu bật tác động của đại dịch COVID-19 đối với sự an toàn của phụ nữ tại nhà và tại các không gian công cộng.
-
Việt Nam khẳng định vai trò có trách nhiệm tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc

- Tổng thống Mỹ tuyên bố có thể kết thúc chiến dịch trong 2-3 tuần tới
- Rơi máy bay quân sự Nga, gần 30 người thiệt mạng
- Châu Âu khuyến nghị người dân hạn chế đi lại để tiết kiệm năng lượng
- Ông Trump cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg
- Ukraine chịu áp lực từ cuộc chiến của Mỹ với Iran
- Dân Israel xuống đường phản đối chiến tranh
- Giải mã xu hướng "công ty một người" ở Trung Quốc
- Hàn Quốc triển khai tuyến xe buýt tự hành hoàn toàn đầu tiên
- Mỹ cân nhắc chiến dịch trên bộ
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- Đức, Anh, Pháp nhất trí hợp tác với Mỹ và đồng minh trong khu vực
- Xung đột Trung Đông giúp phục hồi kinh tế dầu mỏ của Nga?
- Các hãng vận tải biển lớn đình chỉ hoạt động qua Eo biển Hormuz
- Ông Trump từ chối tàu sân bay Anh
- Tổng thống Mỹ muốn Iran đầu hàng vô điều kiện
- LHQ lo ngại tác động kinh tế nếu eo biển Hormuz đóng cửa
-
“Vườn rau châu Âu” - mạng lưới nhà kính lớn nhất thế giới
-
Chạy đua đầu tư vào Quỹ đạo Trái đất tầm thấp
-
Brazil báo động an ninh sinh học sau vụ đánh cắp virus nguy hiểm
-
Ngăn sinh viên lạm dụng AI, đại học Mỹ chuyển sang thi vấn đáp
-
Tòa án Mỹ ra phán quyết Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm “nghiện mạng xã hội”
