25/04/2022 - 21:34

Châu Âu thở phào khi Tổng thống Macron tái đắc cử 

HẠNH NGUYÊN (Theo Aljazeera, AP)

Các nhà lãnh đạo cựu lục địa đã nhanh chóng chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau khi ông đánh bại đối thủ cực hữu để đắc cử nhiệm kỳ hai, đồng thời mô tả đây là chiến thắng cho Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Macron phát biểu mừng chiến thắng sau khi tái đắc cử. Ảnh: Reuters

Theo kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng 2 tổ chức ngày 24-4, ông Macron của đảng Nền Cộng hòa Tiến bước nhận được 58,5% số phiếu ủng hộ, so với 41,5% của bà Marine Le Pen thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia. Với chiến thắng này, ông Macron đã trở thành tổng thống Pháp đầu tiên tái đắc cử kể từ năm 2002. Phát biểu trước những người ủng hộ tại Champ de Mars gần tháp Eiffel, Tổng thống Macron khẳng định chiến thắng của ông mang đến “một nước Pháp độc lập hơn và một châu Âu mạnh mẽ hơn”.

Sau khi Anh rời khỏi EU (Brexit), khối 27 quốc gia thành viên này đã trong tình trạng báo động về phong trào cực hữu và chủ nghĩa hoài nghi châu Âu. Theo giới phân tích, nếu một chính trị gia hoài nghi châu Âu sâu sắc như bà Le Pen đắc cử tổng thống Pháp, điều đó sẽ gây ra nhiều tác động to lớn đến sự ổn định của EU. Trong chiến dịch tranh cử, bà Le Pen đã cam kết giảm bớt mối quan hệ của Pháp với EU, Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) và Ðức, những bước đi có thể làm suy yếu cấu trúc an ninh của châu Âu trong bối cảnh lục địa này đang đối mặt với cuộc xung đột tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai: chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Liên quan cuộc xung đột này, bà Le Pen đã lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt của EU đối với nguồn cung năng lượng từ Nga và bản thân cũng bị “soi kỹ” khi vận động tranh cử do sự thân thiết giữa bà với Mát-xcơ-va trước đây. Bà Le Pen, người từng đến thăm Ðiện Kremlin trong chiến dịch tranh cử năm 2017, đã nhiều lần thể hiện quan điểm ủng hộ Nga. Quan hệ của nữ chính khách 54 tuổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho sẽ gây tổn hại nhiều nhất cho trật tự phương Tây, theo Dominic Waghorn, nhà phân tích chính trị của tờ Sky News. Mặc dù chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, bà Le Pen đề nghị châu Âu nên khôi phục quan hệ với Mát-xcơ-va sau khi cuộc khủng hoảng kết thúc. Tuy bà nhấn mạnh lần này không có kế hoạch đưa Pháp rời khỏi EU nhưng từ lâu đã bóng gió về ý tưởng đó.

Bởi thế nên sau khi kết quả bầu cử Pháp được công bố rạng sáng 25-4, các lãnh đạo châu Âu đã nhanh chóng chúc mừng ông Macron. Thủ tướng Ðức Olaf Scholz là lãnh đạo đầu tiên gọi điện cho Tổng thống Macron sau khi ông này tái đắc cử. Ðiện Élysée thông báo ông Scholz đã gọi điện để chúc mừng chính khách 45 tuổi và bày tỏ sự hài lòng về việc sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác tốt.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cũng sớm chúc mừng Tổng thống Macron tái đắc cử. “Chúc mừng Emmanuel. Trong giai đoạn hỗn loạn này, chúng ta cần một châu Âu vững chắc và một nước Pháp hoàn toàn cam kết đối với một EU chủ quyền và chiến lược hơn”, ông Michel viết trên mạng xã hội Twitter. Chỉ trong khoảng nửa giờ sau đó, gần như toàn bộ lãnh đạo các nước EU đã gửi lời chúc mừng ông Macron.

Dẫn dắt châu Âu về mặt ngoại giao

Chiến thắng của Tổng thống Macron, người luôn bày tỏ mong muốn châu Âu trở nên hùng mạnh và đoàn kết hơn trong chính sách an ninh, đối ngoại, đồng nghĩa hiện trạng an ninh châu lục này sẽ được tiếp tục duy trì trong 5 năm tới.

Pháp là thành viên của NATO, EU và G7. Quốc gia này cũng là cường quốc hạt nhân và có một ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Dù tham gia vào các trụ cột của trật tự phương Tây, Paris từ lâu ủng hộ một chính sách đối ngoại độc lập, tức nước này có thể đóng vai trò như bên trung gian giữa trật tự phương Tây do Mỹ dẫn đầu với các quốc gia như Iran, Trung Quốc hay Nga. “Pháp và Ðức vẫn là trụ cột của châu Âu, trong khi ông Macron có thể sẽ tiếp tục đóng vai trò nổi bật trong dẫn dắt châu lục về mặt ngoại giao”, nhà phân tích Waghorn nhận định.

Sau khi có kết quả bầu cử, bà Le Pen đã thừa nhận thất bại trước ông Macron và tuyên bố sẽ tiếp tục “cuộc chiến chính trị chống lại” Tổng thống Macron trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 6 tới.

Chia sẻ bài viết