Ngày 20-4, Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) cho biết đã cung cấp và cam kết cùng với cộng đồng quốc tế hỗ trợ thêm cho Ukraine hơn 24 tỉ USD trong năm 2022.

Bộ trưởng Tài chính một số nước thành viên G20 tham dự cuộc họp ở Washington ngày 20-4. Ảnh: Getty Images
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh Nga - Ukraine tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế quốc gia Ðông Âu. Khẳng định sự hỗ trợ vững chắc dành cho chính quyền Kiev và người dân Ukraine, các bộ trưởng G7 cho biết sẽ tiếp tục sát cánh với nước này và sẵn sàng làm nhiều hơn khi cần thiết.
Thiệt hại nặng nề
Do bị ảnh hưởng từ “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga, nền kinh tế Ukraine được dự báo giảm tới 45% trong năm nay. Theo Ngân hàng Trung ương Ukraine, tỷ lệ lạm phát trong nước đã chạm mốc 13,7%. Chính phủ Ukraine đã cắt giảm thuế và điều chỉnh giá một số loại thực phẩm, nhiên liệu cùng nhiều tiện ích công cộng trong suốt thời gian diễn ra xung đột. Kiev cũng tạm thời cố định tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, Thủ tướng Denys Shmyhal ước tính thâm hụt ngân sách của nước này có thể lên tới 5 tỉ USD/tháng trong thời gian tới.
Hoạt động đầu tư ở Ukraine cũng giảm rõ rệt vì tính rủi ro cao và sự không chắc chắn về thời điểm giao tranh chấm dứt. Về mảng nông nghiệp, Ngân hàng Thế giới (WB) trong báo cáo cho biết hoạt động xuất nhập khẩu ngũ cốc qua Biển Ðen bị gián đoạn nghiêm trọng, trong đó các tàu chở hàng tại các cảng của Ukraine vào đầu tháng 3 đã giảm 82% so với tháng trước. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp và Thương mại Ukraine, nước này trong giai đoạn đầu cuộc khủng hoảng đã mất tới 1/5 lãnh thổ nông nghiệp vào tay các lực lượng Nga và hoạt động xuất khẩu ngũ cốc được dự báo có thể giảm 30-50% trong năm nay do lượng lớn cây trồng không được thu hoạch.
Cần thêm biện pháp ngoài viện trợ tài chính
Hồi tuần rồi, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine, Oleg Ustenko cho biết Kiev đang mất khoảng 7 tỉ USD/tháng, nâng tổng thiệt hại trong giai đoạn 6 tháng lên xấp xỉ 50 tỉ USD. Ðể ổn định tài chính, ông Ustenko xác nhận Kiev đã đề nghị G7 và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cung cấp nguồn vốn tương đương 50 tỉ USD. Quốc gia Ðông Âu cũng cân nhắc yêu cầu IMF xét khoản vay từ Quyền rút vốn đặc biệt. Theo cảnh báo của Liên Hiệp Quốc, giao tranh khốc liệt hơn có thể đẩy tỷ lệ nghèo đói của Ukraine tăng lên gần 30% dân số và làm mất đi 18 năm tiến bộ của nền kinh tế. Ðồng quan điểm, Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva dự báo triển vọng nền kinh tế Ukraine tiếp tục xấu đi nếu khủng hoảng kéo dài và các tổ chức tài chính sẽ cần thêm nguồn quỹ trợ giúp Kiev duy trì hoạt động cũng như ngăn chặn lạm phát gia tăng.
Ðược biết, IMF và WB hồi tháng 3 đã phê duyệt khoản vay hơn 2 tỉ USD cho Kiev. Tuần trước, WB tiếp tục chuẩn bị gần 1,5 tỉ USD trong quỹ bổ sung giúp Chính phủ Ukraine duy trì chi tiêu thiết yếu. Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp tài trợ “thu nhập cơ bản tạm thời” cho người dân Ukraine. Tuy nhiên, nhà kinh tế học Oleksandr Kravchuk cho rằng các khoản viện trợ rất quan trọng nhưng không đủ để giúp ổn định tình hình tài chính của Ukraine. Qua đây, ông Kravchuk kêu gọi các tổ chức quốc tế cân nhắc xóa bỏ một số khoản nợ nước ngoài của Kiev. Trước thời điểm khủng hoảng, WB ước tính nợ nước ngoài của Ukraine đã lên tới 129 tỉ USD, tương đương 78,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Ukraine đề nghị đàm phán đặc biệt với Nga tại Mariupol
Ngày 20-4, các nhà đàm phán cấp cao của Ukraine đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán đặc biệt với Nga ở Mariupol mà không kèm điều kiện tiên quyết nào nhằm sơ tán quân đội và dân thường khỏi thành phố cảng này.
MAI QUYÊN (Theo Reuters, Hill, DW)