29/03/2026 - 21:02

Ukraine chịu áp lực từ cuộc chiến của Mỹ với Iran 

Tờ Washington Post cho biết, Lầu Năm Góc đang cân nhắc liệu có nên chuyển hướng các loại vũ khí dự định cung cấp cho Ukraine sang Trung Đông hay không trong bối cảnh quân đội Mỹ gần như đã cạn các loại đạn dược quan trọng trong cuộc chiến chống Iran.

Theo Washington Post, số vũ khí nói trên có thể bao gồm tên lửa đánh chặn phòng không vốn được đặt hàng thông qua Sáng kiến Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khởi xướng hồi tháng 7-2025 mà theo đó các nước đối tác mua vũ khí của Washington để chuyển cho Kiev.


Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ảnh: AFP

“Chúng tôi có một lượng lớn đạn dược. Chúng được chúng tôi chuyển đến nhiều quốc gia và đôi khi chúng tôi lấy từ nước này để sử dụng tại nước khác” - ông Trump nói trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng hôm 26-3.

Mặc dù quyết định cuối cùng về việc chuyển hướng thiết bị dành cho Ukraine sang Trung Đông vẫn chưa được đưa ra nhưng động thái này cho thấy những tổn thất ngày càng tăng mà cuộc chiến với Iran gây ra cho kho dự trữ vũ khí của xứ cờ hoa. Kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến hôm 28-2, Washington đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Lầu Năm Góc khẳng định quân đội Mỹ vẫn là lực lượng mạnh nhất thế giới và Washington sẽ đảm bảo rằng lực lượng Mỹ và đồng minh có đủ những gì họ cần để chiến đấu và giành chiến thắng.

Thông tin trên đã khiến Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), lo ngại. Bà Kallas cảnh báo Mỹ không nên “nuốt lời” và chuyển hướng hệ thống phòng không quan trọng dành cho Ukraine sang nước khác.

Chính quyền Tổng thống Trump đã cắt hầu hết viện trợ vũ khí cho Ukraine sau khi viện trợ dành cho nước này tăng mạnh dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Hầu hết viện trợ quân sự dành cho Kiev hiện đến từ các quốc gia châu Âu nhưng Ukraine đồng thời vẫn nhận được các thiết bị quan trọng của Mỹ thông qua PURL, gồm tên lửa đánh chặn phòng không và các loại đạn dược cao cấp. 

Theo các quan chức NATO, PURL cung cấp khoảng 75% số tên lửa cho các tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine và gần như toàn bộ đạn dược sử dụng trong các hệ thống phòng không khác của nước này. Song, chính cuộc chiến tại Iran đã khiến lượng vũ khí cung cấp cho Ukraine ngày càng giảm, bởi quân đội Mỹ đã chuyển hướng các tên lửa phòng không từ châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về Bộ chỉ huy Trung tâm nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) của Tehran.

Kể từ khi Mỹ tấn công Iran, giới chức ngoại giao châu Âu lo ngại việc Washington nhanh chóng tiêu hao kho đạn hiện có có thể làm chậm các đơn hàng của chính họ và làm gián đoạn kế hoạch chuyển giao vũ khí Mỹ cho Ukraine theo PURL. Trong số đó gồm tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE, loại đạn chính của tổ hợp phòng không Patriot để đánh chặn tên lửa đạn đạo. Năm 2025, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin đã giao khoảng 620 tên lửa PAC-3 MSE, tăng 20% so với năm 2024 nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu toàn cầu. Do đó, vào tháng 1-2026, Lầu Năm Góc và Lockheed Martin đã ký một thỏa thuận khung để tăng sản lượng tên lửa PAC-3 MSE hàng năm lên gấp hơn 3 lần.

Đây không phải lần đầu Mỹ muốn chuyển vũ khí dành cho Ukraine sang quốc gia khác. Hồi tháng 6 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận ngòi nổ cảm ứng cho tên lửa dẫn dường APKWS vốn được Kiev sử dụng để chống lại UAV Shahed của Nga đã được chuyển đến Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm Mỹ. Cũng trong thời điểm đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 20.000 tên lửa chống UAV Shahed được cam kết theo một thỏa thuận dưới thời Tổng thống Biden đã được gửi tới Trung Đông.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, khoảng 800 tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất đã được các đồng minh Mỹ ở Trung Đông sử dụng để chống lại các cuộc tấn công trả đũa của Iran chỉ trong tuần đầu diễn ra cuộc chiến, nhiều hơn so với khoảng 600 tên lửa Patriot mà Kiev sử dụng trong 4 năm xung đột với Nga.

Tổng thống Zelensky ngày 25-3 tiết lộ về việc Mỹ yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga để đổi lấy đảm bảo an ninh. Theo ông Zelensky, trong bối cảnh Washington đang dồn sự chú ý vào những căng thẳng liên quan đến Iran, Tổng thống Trump gia tăng sức ép lên Ukraine nhằm sớm khép lại cuộc chiến đã kéo dài 4 năm. “Tình hình Trung Đông rõ ràng đang ảnh hưởng đến Tổng thống Trump, và theo tôi, điều đó cũng chi phối các bước đi tiếp theo của ông ấy. Đáng tiếc là chiến lược hiện nay dường như vẫn là gia tăng áp lực lên Ukraine", ông nói.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết