31/03/2026 - 07:24

Ukraine tìm kiếm giải pháp an ninh từ vùng Vịnh 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 29-3 đã đến Jordan - một phần của chuyến công du “chớp nhoáng” tới Trung Đông, sau khi Kiev triển khai các chuyên gia chống máy bay không người lái (UAV) và ký kết một loạt thỏa thuận quốc phòng với một số quốc gia vùng Vịnh trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới cuộc chiến ở Iran.

Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani (phải) và Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc gặp hôm 28-3. Ảnh: AFP

Trong một thông điệp đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết các cuộc trao đổi giữa hai bên tập trung vào hợp tác an ninh. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, bảo đảm an ninh là ưu tiên hàng đầu, đòi hỏi sự tham gia và nỗ lực chung của các bên liên quan, đồng thời tiết lộ kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, một số quốc gia trong khu vực đã đề nghị Ukraine hỗ trợ đối phó các mối đe dọa từ UAV.

Chuyến thăm Trung Đông của ông Zelensky đã giúp Ukraine ký nhiều thỏa thuận hợp tác quốc phòng với 3 quốc gia vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc chiến ở Iran không có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo tờ Kyiv Independent, trong chuyến thăm Qatar hôm 28-3, Tổng thống Zelensky đã ký với nước chủ nhà thỏa thuận quốc phòng nhằm thúc đẩy “hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, phát triển các khoản đầu tư chung và trao đổi chuyên môn trong chống lại tên lửa và hệ thống UAV”.

Cũng trong hôm 28-3, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã nhất trí hợp tác về quốc phòng. 

Đáng chú ý, trong chuyến công du bất ngờ tới Saudi Arabia trước đó, Tổng thống Zelensky đã công bố hiệp ước “đặt nền tảng cho các thương vụ đầu tư trong tương lai; củng cố vai trò quốc tế của Ukraine với tư cách là nhà tài trợ an ninh”. “Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ chuyên môn với Saudi Arabia; sẵn sàng hợp tác để bảo vệ tính mạng con người. Hiện đã bước sang năm thứ 5 người Ukraine chống lại loại tên lửa đạn đạo và UAV mà Iran đang triển khai ở Trung Đông và vùng Vịnh. Saudi Arabia cũng có những khả năng mà Ukraine quan tâm. Sự hợp tác này có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên” - ông Zelensky nói.

Đặc biệt, các thỏa thuận nói trên đều có thời hạn 10 năm, đều hướng tới hợp tác sản xuất quốc phòng, gồm cả việc xây dựng các dây chuyền, nhà máy tại Ukraine và các nước đối tác. Được biết, các hợp đồng cấp chiến lược với 3 quốc gia Trung Đông này có tổng giá trị lên tới hàng tỉ USD, góp phần hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu của Ukraine.

Thời gian qua, Kiev tìm cách tận dụng chuyên môn trong bắn hạ UAV của Nga để giúp các quốc gia vùng Vịnh đối phó các cuộc tấn công bằng UAV của Iran. Mới đây, Ukraine đã điều động khoảng 200 chuyên gia đến Saudi Arabia, Qatar, UAE và Kuwait để chia sẻ chiến lược và kỹ thuật đối phó UAV. Kể từ khi xung đột bùng nổ tại Iran, các nhà sản xuất UAV của Ukraine nhận được rất nhiều yêu cầu từ các quốc gia tại khu vực trong bối cảnh Kiev trở thành một trong những trung tâm sản xuất UAV tiên tiên nhất.

Hiện Ukraine đang đề xuất phương án trao đổi các hệ thống đánh chặn UAV do nước này sản xuất để lấy các loại tên lửa phòng không đắt đỏ hơn nhiều mà các quốc gia vùng Vịnh đang sử dụng để đối phó Iran. Kiev cho biết họ đang rất cần các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại này để chống lại các đợt tấn công bằng tên lửa gần như diễn ra hàng ngày từ phía Nga.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Ukrainevùng Vịnh