31/03/2026 - 05:31

Thị trường vật liệu xây dựng: Giá tăng nhưng nguồn cung vẫn dồi dào 

Gần đây, khi bước vào mùa xây dựng, cùng với sức mua tăng, giá nhiều loại vật liệu xây dựng (VLXD) như sắt, thép, gạch, cát, đá... cũng tăng đáng kể so với những tháng trước đây. Tuy nhiên, nguồn cung nhiều loại VLXD tại TP Cần Thơ vẫn dồi dào, đảm bảo đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

VLXD tại một cửa hàng trên địa bàn TP Cần Thơ được đưa lên xe để chuẩn bị giao cho khách hàng.

Giá VLXD tăng

Giá thép xây dựng, cát, đá và nhiều loại gạch hiện ở mức khá cao so với thời điểm cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Tại nhiều cửa hàng VLXD ở TP Cần Thơ và các tỉnh vùng ĐBSCL, hiện giá thép cuộn phi 6, phi 8 (Pomina, Miền Nam, Việt Mỹ, Việt - Nhật…) bán lẻ từ 17.000-19.000 đồng/kg,  cao hơn ít nhất từ 700-1.000 đồng/kg so với cuối năm trước. Nhiều loại thép cây phi 10 giá từ 110.000-130.000 đồng/cây, thép cây phi 12: 165.000-182.000 đồng/cây, thép cây phi 14: 230.000-246.000 đồng/cây. Giá phôi thép và các loại sắt, thép thành phẩm trên thị trường thế giới tăng, cùng với giá chi phí vận chuyển và nhiều loại nguyên nhiên liệu đầu vào phục vụ sản xuất thép trong nước tăng đã đẩy giá thép xây dựng trong nước lên ở mức cao. Tuy vậy, hiện nguồn cung thép xây dựng vẫn rất dồi dào và đa dạng về chủng loại, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng.

So với đầu năm 2025, hiện giá nhiều loại cát và đá phục vụ xây dựng tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng ĐBSCL đã tăng từ 50.000-300.000 đồng/m3 và đang ở mức khá cao. Hiện giá cát xây tô và cát để làm bê tông được nhiều cửa hàng VLXD bán lẻ từ 345.000-460.000 đồng/khối, cát nền 250.000-300.000 đồng/khối, tùy điều kiện vận chuyển xa hay gần. Giá đá 1x2 (đá xanh, đá trắng) tại nhiều nơi ở mức 750.000-900.000 đồng/khối, đá 4x6 giá 720.000-780.000 đồng/khối...

Giá cát và đá tăng do giá xăng dầu và các chi phí khai thác, vận chuyển, kinh doanh tăng, nhất là khi nguồn cung các mỏ cát, đá ở ĐBSCL không còn nhiều như trước. Các cửa hàng và doanh nghiệp kinh doanh VLXD phải bổ sung nguồn cát nhập khẩu và mua đá tại nhiều địa phương ở xa vùng ĐBSCL, từ đó làm tăng chi phí vận chuyển, nhất là đối với những đơn vị không có điều kiện sử dụng các phương tiện vận chuyển với tải trọng lớn để tiết kiệm chi phí cho mỗi chuyến hàng. Ngoài ra, gần đây việc lấy cát và đá tại một số mỏ cát, đá ở vùng ĐBSCL cũng mất nhiều thời gian chờ đợi so với trước, làm tăng chi phí. Tuy nhiên, các doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh đã chủ động liên kết, đặt hàng và tăng cường chuẩn bị nguồn cát, đá phục vụ người tiêu dùng nên nguồn cung vẫn được đảm bảo khá tốt. Các hộ dân có nhu cầu xây cất nhà có thể dễ dàng mua cát và đá, không lo thiếu hàng.

Do giá xăng dầu và các chi phí sản xuất đầu vào tăng, giá nhiều loại gạch xây dựng cũng tăng 600-800 đồng/viên, nhiều loại xi măng tăng 5.000-8.000 đồng/bao 50kg so những tháng cuối năm trước. Giá gạch ống và gạch thẻ đang được bán lẻ từ 1.700-1.900 đồng/viên. Giá xi măng ở mức 74.000-105.000 đồng/bao 50kg, tùy loại. Hiện các loại xi măng có nguồn cung dồi dào và đa dạng nhiều thương hiệu sản phẩm để người tiêu dùng lựa chọn.

Sức mua tăng so với trước

Gần đây, bước vào mùa khô thuận lợi cho việc xây dựng. Vì vậy, nhiều hộ dân đã khởi công xây nhà và các công trình dân dụng kéo theo sức mua nhiều loại VLXD tăng. Bên cạnh đó, nhiều công trình đầu tư công của Nhà nước cũng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ nên có nhu cầu sử dụng lượng VLXD khá lớn.

Thực tế cho thấy, giá nhiều loại VLXD tăng cao đã có ít nhiều ảnh hưởng đến sức mua. Nhiều hộ dân có xu hướng thận trọng trong khởi công xây cất, sửa chữa nhà và xây dựng các công trình dân dụng. Đặc biệt, đối với các công trình chưa thật cấp thiết như phòng trọ, nhà cho thuê…, nhiều người chọn giải pháp chậm khởi công, nhằm chờ thị trường VLXD bình ổn. Dù vậy, thị trường VLXD vẫn khởi sắc nhờ sự cộng hưởng từ các dự án đầu tư công và nhóm khách hàng dân dụng có nhu cầu nhà ở thực sự, vốn đã lên kế hoạch khởi công từ sớm.

Anh Huỳnh Văn Vũ ở xã Phong Điền, TP Cần Thơ, cho biết: “Giá VLXD tăng nhưng gia đình tôi vẫn khởi công xây nhà để đảm bảo điều kiện sống cho gia đình. Tôi khởi công xây nhà 10 ngày nay và thợ đã thực hiện xong khâu xây nền móng, đổ cột. Tôi cất nhà cấp 4, diện tích 108m2. Tôi ước tính kinh phí xây nhà có thể lên mức 700 triệu đồng, tăng 100 triệu đồng so với dự trù ban đầu do giá VLXD tăng. Tôi mua vật liệu theo tiến độ nên mong giá VLXD sớm hạ nhiệt và ổn định để đảm bảo kinh phí xây dựng”.

Theo ông Trần Thanh Thái, quản lý bán hàng tại cửa hàng VLXD của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Linh Phượng tại Lộ Vòng Cung, phường An Bình, TP Cần Thơ, sức mua VLXD tăng khá so với tháng trước và cùng kỳ nhờ nhu cầu xây dựng dân dụng của người dân tăng cao. Dù đây là tín hiệu tích cực, nhưng giá VLXD tăng cao khiến các cửa hàng lo ngại sức mua tương lai bị ảnh hưởng và mong sớm hạ nhiệt.

Theo nhiều doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh VLXD ở TP Cần Thơ, gần đây giá nhiều loại VLXD, nhất là mặt hàng cát và đá tăng chủ yếu bởi chi phí vận chuyển tăng khi giá xăng dầu tăng và chịu tác động từ tình hình chiến tranh tại Trung Đông. Do vậy, khả năng tới đây khi giá xăng dầu giảm, giá nhiều loại VLXD sẽ được kéo giảm. Để góp phần đảm bảo nguồn cung và hạn chế tình trạng tăng giá của VLXD, nhiều đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh VLXD đã tăng cường kết nối với các đơn vị làm dịch vụ vận chuyển theo hướng cùng chia sẻ khó khăn để có mức phí dịch vụ vận chuyển phù hợp. Song song đó, chủ động tìm kiếm, bổ sung nguồn VLXD từ các đầu mối lớn tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và nhiều địa phương khác. Qua đó, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng VLXD ở TP Cần Thơ có thể cung cấp cát, đá và nhiều loại VLXD ở mức giá thấp hơn so với cửa hàng tại một số địa phương khác trong vùng ĐBSCL.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết