Tại Tọa đàm trực tuyến SDMD lần thứ 13 với chủ đề “Đại học Cần Thơ (ĐHCT) - Thành tựu 60 năm và tầm nhìn 2045 vì ĐBSCL và đất nước”, các đại biểu đã khẳng định vai trò nòng cốt của nhà trường trong phát triển bền vững vùng ĐBSCL nói riêng, cả nước nói chung. Đồng thời, nhiều định hướng chiến lược đến năm 2045 được đề xuất, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” như một giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Đại diện lãnh đạo ĐHCT ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác.
Khẳng định vai trò “đầu tàu” của vùng ĐBSCL
Tọa đàm thu hút nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trong, ngoài nước tham gia. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ĐHCT (31/3/1966-31/3/2026), đồng thời trong bối cảnh đất nước đang triển khai mạnh mẽ các nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị, như: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22-8-2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây là động lực quan trọng mở ra cơ hội phát triển bứt phá cho ĐBSCL và cả nước.
Theo GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy ĐHCT, tọa đàm không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển của trường mà còn khẳng định định hướng, cam kết cho tương lai. Sau 60 năm, ĐHCT không chỉ khẳng định vai trò “đầu tàu” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng ĐBSCL, mà còn là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu của khu vực.
Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, các chủ trương lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và giáo dục - đào tạo đang được triển khai mạnh mẽ, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững. Đối với ĐBSCL, đây vừa là thời cơ bứt phá, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết để chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong tiến trình đó, ĐHCT giữ vai trò đặc biệt quan trọng với tư cách là trung tâm tri thức của toàn vùng. “Có thể khẳng định, phát triển ĐHCT chính là “chìa khóa” chiến lược để nâng tầm phát triển bền vững của vùng trong kỷ nguyên mới”, ông Trần Chí Hùng nhấn mạnh.
Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, cựu sinh viên ĐHCT, tự hào vì sau 60 năm ĐHCT đã phát triển vượt bậc. Ông khẳng định phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu là xu thế tất yếu của ĐBSCL. Để nâng cao giá trị nông sản và bảo đảm an toàn thực phẩm, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, trong đó các cơ sở đào tạo, đặc biệt là ĐHCT giữ vai trò dẫn dắt. Ông cũng cho biết đang phối hợp với nhà trường giải mã bộ gen hai giống lúa ST24 và ST25, hướng tới đầu tư thiết bị xác định độ thuần của hạt gạo và cấp chứng thư cho các sản phẩm đạt chuẩn. Qua đó phát huy lợi thế của gạo thơm Việt Nam với ưu điểm “giá thành rẻ, có lúa mới quanh năm”.
Theo GS.TS Arie Tsutomu, Phó Hiệu trưởng Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo (Nhật Bản), ĐHCT đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. Nhất là nhiều năm gần đây đã đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, phát triển các chương trình đào tạo mới; tăng cường hợp tác nghiên cứu với các đối tác quốc tế; phát triển giáo dục, nghiên cứu và ứng phó với các thách thức toàn cầu. Thành công của ĐHCT là kết quả từ nỗ lực của tập thể lãnh đạo; sự hợp tác giữa nhà trường và đối tác, trong đó có các trường đại học Nhật Bản. Chẳng hạn, với chương trình hợp tác đào tạo sau đại học, đội ngũ cán bộ học tập từ chương trình này có cơ hội học tập nước ngoài, đã đóng góp tích cực vào sự phát triển nhà trường. GS.TS Arie Tsutomu nhấn mạnh: “ĐHCT thuộc các đại học xếp hạng cao trên thế giới. Với tư cách là đơn vị bổ trợ các chương trình đào tạo của ĐHCT, chúng tôi tự hào với thành tựu này”.

Một góc Đại học Cần Thơ.
Liên kết - “Đòn bẩy” cho phát triển bền vững
Tại tọa đàm, các đại biểu cùng thảo luận tập trung làm rõ vai trò của ĐHCT trong 60 năm qua và định hướng đến năm 2045. Trong định hướng chung của ĐHCT, việc đẩy mạnh liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” được nhiều đại biểu quan tâm, bàn luận.
Theo GS.TS Nguyễn Thanh Phương, thời gian tới, ĐHCT tập trung 3 trụ cột: Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến đào tạo tài năng, gắn với nhu cầu thị trường, chuyển đổi số và chuẩn quốc tế; phát huy nền tảng khoa học, công nghệ các lĩnh vực thế mạnh, đột phá các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ dẫn dắt; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, phục vụ cộng đồng, hội nhập toàn cầu. Đặc biệt là việc kết nối chặt chẽ “Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp”.
GS.TS Hà Thanh Toàn, nguyên Hiệu trưởng ĐHCT, cho rằng: Giáo dục đại học phải luôn đổi mới sáng tạo, tăng cường nghiên cứu gắn với nhu cầu thị trường và xã hội. Hiện nay, nhiều lĩnh vực đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực lĩnh vực bán dẫn, AI, năng lượng tái tạo; xây dựng hệ sinh thái hợp tác vùng, hình thành mạng lưới liên kết các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Từ Đại hội lần thứ XII của Đảng, ĐHCT đã đề xuất liên kết vùng ĐBSCL, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để phát triển bền vững. Đến nay, các liên kết này đang được triển khai mạnh mẽ với các chương trình hợp tác với các tỉnh, thành, địa phương nhằm nâng cao chuỗi giá trị nông - thủy sản.
Trong vai trò đối tác chiến lược, CT Group và ĐHCT đã triển khai nhiều hợp tác chiến lược trong khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực cho ĐBSCL. Nổi bật là việc hai bên cùng xây dựng Trung tâm UAV kết hợp robot nông nghiệp và trường đào tạo phi công UAV; tặng ĐHCT phòng thí nghiệm UAV & Robot Agritech Innovation Lab - mô hình tiên phong trong hệ thống giáo dục Việt Nam; hợp tác phát triển dự án “Cánh đồng không người” tại An Giang theo mô hình “3 nhà”...

Các đại biểu tại tọa đàm.
Theo đại diện CT Group, sự hợp tác này là minh chứng tiêu biểu cho liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững cho toàn vùng. Thời gian tới, CT Group mong muốn tiếp tục hợp tác sâu rộng với nhà trường trong đào tạo nhân lực công nghệ cao, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, ươm tạo đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đồng thời xây dựng các mô hình phát triển đặc thù cho ĐBSCL.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Hùng cho biết, trong giai đoạn tới, TP Cần Thơ xác định tập trung phối hợp với ĐHCT xây dựng nhà trường trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu của vùng, gắn với công nghệ mới và kinh tế xanh; đồng thời đẩy mạnh liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển khởi nghiệp, qua đó đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.
Thành phố cũng xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá chiến lược, trong đó ĐHCT giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo các lĩnh vực then chốt theo chuẩn quốc tế. Cùng với đó, TP Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm kết nối hợp tác quốc tế, qua đó thúc đẩy hội nhập sâu rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng ĐBSCL.
“Lãnh đạo TP Cần Thơ cam kết sẽ luôn đồng hành cùng nhà trường và các đối tác, kêu gọi các nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác nhằm giải quyết hiệu quả những thách thức lớn của vùng trong tương lai”, ông Trần Chí Hùng nhấn mạnh.
Bài, ảnh: BÍCH KIÊN