31/03/2026 - 07:24

Ông Trump cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg 

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông có thể “lấy dầu của Iran” và kiểm soát trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của nước này là đảo Kharg, trong bối cảnh lực lượng Mỹ đang tăng cường hiện diện ở Trung Đông.

Binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 của Mỹ. Ảnh: Marine Corps

Giai đoạn mới nguy hiểm hơn

“Thành thật mà nói, điều tôi thích nhất là lấy dầu ở Iran. Việc chiếm đảo Kharg cũng có nghĩa là binh sĩ Mỹ sẽ phải ở đó trong một thời gian”, ông Trump trả lời phỏng vấn tờ Financial Times ngày 29-3. Ông nghĩ rằng Iran không có bất kỳ khả năng phòng thủ nào ở Kharg, do vậy Mỹ có thể chiếm đảo rất dễ dàng. Chủ nhân Nhà Trắng đồng thời so sánh cách tiếp cận này với chiến dịch quân sự tại Venezuela hồi tháng 1, nơi Mỹ đang có kế hoạch kiểm soát ngành dầu mỏ “vô thời hạn”.

Cuộc phỏng vấn trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ triển khai hàng ngàn binh sĩ tới khu vực vịnh Persic, bao gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), “tàu USS Tripoli là soái hạm của Nhóm sẵn sàng đổ bộ Tripoli/Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31, chở khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng với máy bay vận tải và chiến đấu cơ cũng như các phương tiện tấn công đổ bộ và chiến thuật”.

Hàng ngàn lính dù tinh nhuệ thuộc Sư đoàn Dù 82 cũng đang trên đường tới đây. Mỹ thường duy trì khoảng 50.000 binh sĩ tại khu vực.

Cuối tuần qua, tờ Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ tiềm tàng kéo dài nhiều tuần tại Iran. Các quan chức giấu tên nói với tờ báo rằng chiến dịch trên bộ tại Iran có thể chỉ giới hạn ở các cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm và bộ binh, nhưng vẫn chưa rõ liệu ông Trump có phê duyệt bất kỳ kế hoạch nào của Lầu Năm Góc hay không.

Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ không nên tiến hành chiến dịch đổ bộ. Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Ghalibaf nói lực lượng nước này “đang chờ quân Mỹ tiến vào để thiêu rụi họ và trừng phạt các đồng minh của Washington trong khu vực”.

Rủi ro đáng kể

Đảo Kharg nằm trong vịnh Persic, cách bờ biển Iran khoảng 25km, có diện tích 20km2. Các cơ sở tại Kharg có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo. Với nền kinh tế phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu năng lượng, Kharg được coi là “huyết mạch dầu mỏ” và mắt xích sống còn của Iran.

Nhiệm vụ chiếm giữ đảo Kharg bằng bộ binh tiềm ẩn rủi ro rất lớn, theo Michael Eisenstadt, Giám đốc Chương trình nghiên cứu quân sự và an ninh tại Viện Chính sách Cận Đông Washington. Ông Eisenstadt cho rằng không nên đóng quân lâu ở khu vực nhỏ như vậy vì nguy cơ Iran tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh. Thay vào đó cần linh hoạt, di chuyển và thực hiện các cuộc đột kích nhanh để bảo vệ lực lượng.

Kế hoạch triển khai binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ Iran đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận trong nước, theo các cuộc thăm dò gần đây. Một cuộc khảo sát do hãng tin AP phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Quốc gia thuộc Đại học Chicago thực hiện cho thấy 62% người Mỹ được hỏi cực lực phản đối việc triển khai lực lượng trên bộ tại Iran, trong khi chỉ 12% ủng hộ.

HẠNH NGUYÊN
(Theo Bloomberg, Guardian)

Chia sẻ bài viết