30/03/2026 - 14:12

Tọa đàm trực tuyến "Đại học Cần Thơ - Thành tựu 60 năm và tầm nhìn 2045 vì ĐBSCL và đất nước" 

(CTO) - Với chủ đề “Đại học Cần Thơ - Thành tựu 60 năm và tầm nhìn 2045: Vì ĐBSCL và đất nước”, tọa đàm không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển mà còn khẳng định định hướng và cam kết cho tương lai.

Sáng 30-3, Đại học Cần Thơ tổ chức Tọa đàm SDMD trực tuyến lần thứ 13 với chủ đề "Đại học Cần Thơ - thành tựu 60 năm và tầm nhìn 2045 vì ĐBSCL và đất nước".

GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: B.NG

Tham dự tọa đàm, có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; GS.TS ARIE Tsutomu, Phó Hiệu trưởng, Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo, Nhật Bản; AHLĐ Hồ Quang Cua, cựu sinh viên Đại học Cần Thơ; cùng các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức trong nước và quốc tế. Cùng với đó, hơn 500 đại biểu tham gia trực tuyến.

Phát biểu tại tọa đàm, GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ, nhấn mạnh sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập nhà trường, đồng thời còn là trong bối cảnh đất nước đang triển khai mạnh mẽ các nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị như Nghị quyết 57 về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 71 về đột phá giáo dục - đào tạo. Đây là động lực quan trọng mở ra cơ hội phát triển bứt phá cho ĐBSCL. Diễn đàn Phát triển bền vững ĐBSCL, tầm nhìn 2045 do Đại học Cần Thơ khởi xướng từ năm 2022, không chỉ là diễn đàn học thuật, mà đang từng bước trở thành một nền tảng kết nối và lan tỏa tri thức, không gian, hệ sinh thái hợp tác phát triển vùng và toàn cầu và diễn đàn hỗ trợ xây dựng chính sách phát triển.

GS.TS ARIE Tsutomu, Phó Hiệu trưởng, Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo, Nhật Bản, chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: B.NG

Với chủ đề “Đại học Cần Thơ - Thành tựu 60 năm và tầm nhìn 2045: Vì ĐBSCL và đất nước”, tọa đàm không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển mà còn khẳng định định hướng và cam kết cho tương lai. Sau 60 năm, Đại học Cần Thơ khẳng định vai trò trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, đầu tàu nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ và đối tác chiến lược trong hợp tác phát triển bền vững vùng, quốc gia và quốc tế.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương cho biết: Thời gian tới, Đại học Cần Thơ tập trung 3 trụ cột: Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến đào tạo tài năng, gắn với nhu cầu thị trường, chuyển đổi số và chuẩn quốc tế; phát huy nền tảng khoa học công nghệ các lĩnh vực thế mạnh, đột phá các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ dẫn dắt; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, phục vụ cộng đồng, kết nối chặt chẽ Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp, và hội nhập toàn cầu.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: B.NG

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao vai trò nòng cốt của Đại học Cần Thơ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của ĐBSCL và cả nước. Đồng thời nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, TP Cần Thơ xác định tập trung phối hợp với Đại học Cần Thơ xây dựng nhà trường trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu của vùng, gắn với công nghệ mới và kinh tế xanh; đồng thời đẩy mạnh liên kết “3 nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển khởi nghiệp, qua đó đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Thành phố cũng xem phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá chiến lược, trong đó Đại học Cần Thơ giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo các lĩnh vực then chốt theo chuẩn quốc tế. Cùng với đó, TP Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm kết nối hợp tác quốc tế, qua đó thúc đẩy hội nhập sâu rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng ĐBSCL.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cam kết sẽ luôn đồng hành cùng nhà trường và các đối tác, kêu gọi các nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác nhằm giải quyết hiệu quả những thách thức lớn của vùng trong tương lai.

Tại tọa đàm, các đại biểu cùng thảo luận tập trung làm rõ vai trò của Đại học Cần Thơ trong 60 năm qua và định hướng đến năm 2045, với các nội dung chính: phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu và đảm bảo an toàn thực phẩm; phát triển các công nghệ chiến lược cho vùng ĐBSCL; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế; đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ khoa học trẻ trong giai đoạn phát triển mới…

Đại diện Đại học Cần Thơ  ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác. Ảnh: B.NG

Đại diện lãnh đạo Đại học Cần Thơ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác. Ảnh: B.NG

Trong khuôn khổ tọa đàm, Đại Cần Thơ đã tiến hành ký kết 5 biên bản ghi nhớ/thỏa thuận hợp tác với các đối tác, gồm: Học viện Điều dưỡng và Sức khỏe Deh Yu (Đài Loan); Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang; VCCI ĐBSCL; Công ty TNHH Aero Asahi Việt Nam; Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: B.NG

B.Ngọc

Chia sẻ bài viết