29/03/2026 - 06:20

Quan tâm hỗ trợ cồn Mỹ Phước phát triển du lịch miệt vườn 

Với đặc điểm địa hình tự nhiên nằm ven sông Hậu và hệ thống sông ngòi chằng chịt, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ có 3 cồn gồm: cồn Mỹ Phước, cồn Lý Quyên và cồn Nổi số 3. Đây là các cồn có thế mạnh về trồng cây ăn trái, trong đó cồn Mỹ Phước nổi tiếng vì hằng năm, vào dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) tại Cồn đều diễn ra lễ hội Sông nước miệt vườn, thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng thức trái cây, các món ăn dân dã.

Ông Trần Văn Huyến (bên trái), Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trong chuyến đi khảo sát cồn Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, vào tháng 9-2025.

Cồn Mỹ Phước có không khí trong lành, kết hợp phong cảnh hữu tình, những vườn cây ăn trái đặc sản, là một trong những địa điểm du lịch sinh thái đầy tiềm năng.

Năm 2007, UBND tỉnh Sóc Trăng cũ, ban hành quyết định xếp hạng cồn Mỹ Phước là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh, loại hình Danh lam - Thắng cảnh; cồn cũng được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt mô hình Khu du lịch sinh thái sông nước miệt vườn trong danh mục các mô hình thí điểm, thuộc Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Văn Hai, ngụ ấp Mỹ Phước, bộc bạch: “Hơn 40 năm gắn bó với cồn Mỹ Phước, tôi thấy nơi đây đổi thay từng ngày. Khoảng 15 năm trở lại đây, tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn trên cồn đều được bê tông hóa, điện thắp sáng đến từng nhà. Nhờ đó, đời sống người dân nơi xứ cồn được nâng lên”.

Hiện tại, cồn Mỹ Phước có 1,4ha được quy hoạch khu du lịch sinh thái và 0,7ha quy hoạch khu danh lam thắng cảnh. Vào ngày Tết Đoan ngọ, tại cồn diễn ra lễ hội sông nước miệt vườn để giới thiệu các loại trái cây đặc sản và các món ăn dân dã của địa phương đến du khách. Chị Nguyễn Ngọc Hạnh, ngụ ấp Mỹ Phước, nói: “Toàn bộ diện tích đất cồn chỉ trồng cây ăn trái, nên khí hậu nơi đây mát mẻ, khung cảnh làng quê thanh bình, yên tĩnh, rất phù hợp cho du khách đến tham quan, thư giãn. Người dân nơi đây mong muốn được chính quyền hỗ trợ thành lập Tổ du lịch cộng đồng, nhằm liên kết các hộ dân với nhau làm các dịch vụ du lịch theo hình thức sinh thái như: đưa khách đi tham quan vườn cây ăn trái, đi tàu trên sông Hậu và thưởng thức các món ăn dân dã, do người dân nơi xứ cồn chế biến”.

Ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, cho biết: “Nhằm tạo điều kiện cho du lịch ở cồn Mỹ Phước phát triển, xã đã kiến nghị thành phố hỗ trợ nâng cấp, mở rộng các tuyến lộ giao thông nông thôn lên 4-5m, kết hợp nâng cấp đê bao xung quanh cồn chiều dài 10km và đầu tư cầu kết nối giao thông cồn Mỹ Phước với cồn Lý Quyên và cồn Số 3”.

Tại chuyến đi khảo sát thực tế các điểm cồn trên địa bàn xã Nhơn Mỹ, vào tháng 9-2025, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đề nghị xã Nhơn Mỹ tăng cường tuyên truyền đến người dân về việc tạo cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp” trên các tuyến đường giao thôn nông thôn quanh cồn; xây dựng các ý tưởng mới về du lịch sinh thái miệt vườn với đặc trưng riêng để thu hút du khách khi đến tham quan. Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, hỗ trợ xã Nhơn Mỹ trong xây dựng các ý tưởng phát triển Du lịch sinh thái miệt vườn bền vững.

Cồn Mỹ Phước nằm gần cuối hạ lưu sông Hậu, trải dài theo hướng Tây Bắc và Đông - Nam, giữa đôi bờ của TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, cách Biển Đông khoảng 45km. Từ trên cao nhìn xuống, cồn Mỹ Phước có hình bầu dục, có chiều dài khoảng 5km, chiều ngang nơi rộng nhất khoảng 600m, với diện tích tự nhiên khoảng 1.020ha.

Bài, ảnh: THÚY LIỄU

Chia sẻ bài viết