Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông có thể “lấy dầu của Iran” và kiểm soát trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của nước này là đảo Kharg, trong bối cảnh lực lượng Mỹ đang tăng cường hiện diện ở Trung Đông.
-
Xung đột Nga - Ukraine “phủ bóng đen” lên cuộc họp của các lãnh đạo tài chính IMF
* Mỹ kêu gọi cải tổ sâu rộng WB
-
COVID-19 để lại di chứng ở nhiều bộ phận cơ thể người
Trái với suy nghĩ thông thường, di chứng hậu COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến phổi hoặc các cơ quan hô hấp khác mà còn được ghi nhận ở đa số các bộ phận trong cơ thể con người như não bộ, tim, thận và thậm chí là cả tóc.
-
ASEAN thông qua 3 văn kiện hợp tác quốc phòng
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, quan chức cấp cao quốc phòng 10 nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ASEAN+3 đã cam kết tăng cường hợp tác quân sự phòng chống lại các đại dịch xuyên biên giới, cũng như thúc đẩy cơ chế hỗ trợ các nữ quân nhân thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình ASEAN.
-
Dân Nhật chuộng nghĩa trang hiện đại
Ngày càng nhiều người Nhật quay lưng với các truyền thống về mai táng, khi họ thay thế các nghĩa trang tại quê nhà bằng những nghĩa trang hiện đại.
-
Dân Trung Quốc khủng hoảng sức khỏe tâm thần vì COVID-19
Các đợt phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc đã chứng kiến sự gia tăng nhu cầu đối với các dịch vụ tư vấn tâm lý, qua đó cho thấy cuộc khủng hoảng tâm thần tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
-
Hai ứng viên khác biệt trong nhiều vấn đề nổi cộm
Ngày 20-4, hai ứng viên Tổng thống Pháp là đương kim Tổng thống Emmanuel Macron và đại diện đảng Tập hợp Quốc gia Marine Le Pen đã có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình.
-
Quốc hội Mỹ sơ tán do báo động giả
Sáng 21-4 (giờ Việt Nam), trụ sở Quốc hội Mỹ phải sơ tán trong một thời gian ngắn sau khi cảnh sát phát hiện một máy bay mà họ cho là “mối đe dọa tiềm tàng”. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát xác định không có mối nguy hiểm nào.
-
Phương Tây hỗ trợ hàng chục tỉ USD cho Ukraine
Ngày 20-4, Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) cho biết đã cung cấp và cam kết cùng với cộng đồng quốc tế hỗ trợ thêm cho Ukraine hơn 24 tỉ USD trong năm 2022.
-
Solomon bảo vệ hiệp ước an ninh với Trung Quốc
Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare ngày 20-4 đã lên tiếng trấn an về hiệp ước an ninh mà nước này vừa ký kết với Trung Quốc.
-
Tỉ phú Elon Musk huy động tài chính nhằm thâu tóm Twitter
Báo New York Post của Mỹ ngày 19-4 cho biết tỉ phú Elon Musk (ảnh) sẵn sàng đầu tư 10-15 tỉ USD tiền cá nhân để mua lại công ty Twitter Inc.
-
Mở ra tương lai cho y học cổ truyền
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận việc xây dựng Trung tâm Y học Cổ truyền Toàn cầu (GCTM) ở Ấn Ðộ mở ra tiềm năng kết hợp các phương pháp thực hành cổ xưa với khoa học hiện đại trong lĩnh vực y học.
-
Quan ngại Trung Quốc, Nhật tăng cường sức mạnh hải quân
Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) hồi tháng rồi đã đưa vào biên chế JS Kumano, tàu chiến đầu tiên trong số các khinh hạm đa năng lớp Mogami mới.
-
Mỹ cam kết ngừng thử vũ khí diệt vệ tinh
Chính quyền Mỹ vừa thông báo chấm dứt thử tên lửa diệt vệ tinh (ASAT) phóng từ mặt đất, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên công bố lệnh cấm như thế.
-
Đảng lớn ở Úc “thấp thỏm” trước thềm tổng tuyển cử
Cuộc bầu cử ở Úc bắt đầu bước vào giai đoạn cam go giữa lúc cử tri có dấu hiệu “quay lưng” với hai đảng chủ chốt, trái ngược sự ủng hộ ngày càng tăng dành cho các đảng nhỏ và những ứng viên độc lập.
-
Chuyến hàng đầu tiên trong gói viện trợ quân sự bổ sung của Mỹ đến Ukraine
Ngày 18-4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết chuyến hàng đầu tiên trong gói viện trợ quân sự mới của Mỹ đã đến biên giới của Ukraine để chuyển giao cho quốc gia Đông Âu này.
-
Ông Macron củng cố vị thế dẫn trước bà Le Pen
Theo các cuộc thăm dò ý kiến, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang củng cố vị thế dẫn trước ứng viên Marine Le Pen trong khi cuộc chạy đua giành chiếc ghế tổng thống Pháp bước vào tuần cuối.
-
Lợi - hại khi Phần Lan, Thụy Ðiển gia nhập NATO
Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) mở rộng sang Scandinavia được cho có thể đẩy phương Tây vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” hơn là tìm ra giải pháp đảm bảo an ninh như kỳ vọng.
-
Singapore nỗ lực sở hữu sân bay nhộn nhịp nhất châu Á
Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, sân bay Changi của Singapore được bình chọn là phi trường nhỏ tốt nhất thế giới 15 năm liên tiếp.
-
Nhật tìm cách ngăn đà sụt giảm dân số
Là nước có tốc độ già hóa dân số nhanh chóng và tỷ lệ sinh thấp, Nhật Bản đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn đà sụt giảm dân số, từ khuyến khích nam giới nghỉ thai sản cho đến hỗ trợ chi phí thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản.
-
New Zealand thúc đẩy quan hệ thương mại với Nhật và Singapore
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 18-4 sẽ bắt đầu chuyến công du châu Á đầu tiên tới hai nước Singapore và Nhật Bản, sau hơn 2 năm đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.
-
Ông Trump cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg

- Ukraine chịu áp lực từ cuộc chiến của Mỹ với Iran
- Dân Israel xuống đường phản đối chiến tranh
- Giải mã xu hướng "công ty một người" ở Trung Quốc
- Hàn Quốc triển khai tuyến xe buýt tự hành hoàn toàn đầu tiên
- Mỹ cân nhắc chiến dịch trên bộ
- Iran cho phép thêm 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz
- Cuộc chiến dai dẳng khó có hồi kết
- Vì sao Taliban và Pakistan “từ bạn thành thù”?
- Lao động nhập cư tại vùng Vịnh “tiến thoái lưỡng nan”
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- Đức, Anh, Pháp nhất trí hợp tác với Mỹ và đồng minh trong khu vực
- Xung đột Trung Đông giúp phục hồi kinh tế dầu mỏ của Nga?
- Các hãng vận tải biển lớn đình chỉ hoạt động qua Eo biển Hormuz
- Ông Trump từ chối tàu sân bay Anh
- Tổng thống Mỹ muốn Iran đầu hàng vô điều kiện
-
“Vườn rau châu Âu” - mạng lưới nhà kính lớn nhất thế giới
-
Chạy đua đầu tư vào Quỹ đạo Trái đất tầm thấp
-
Brazil báo động an ninh sinh học sau vụ đánh cắp virus nguy hiểm
-
Ngăn sinh viên lạm dụng AI, đại học Mỹ chuyển sang thi vấn đáp
-
Tòa án Mỹ ra phán quyết Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm “nghiện mạng xã hội”
