15/09/2022 - 09:10

Kêu gọi xây dựng hiệp ước “không phổ biến nhiên liệu hóa thạch”

Ngày 14-9, khoảng 200 tổ chức và hơn 1.400 chuyên gia y tế đã kêu gọi chính phủ các nước đối thoại và đàm phán để đạt được hiệp ước quốc tế mang tính ràng buộc về loại bỏ dần các nhiên liệu hóa thạch, mà theo họ là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe con người”.

Trong bức thư đề xuất xây dựng “hiệp ước không phổ biến nhiên liệu hóa thạch”, các tổ chức và chuyên gia quốc tế cho rằng hiệp ước này có thể hoạt động tương tự như Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về kiểm soát thuốc lá, song đối tượng được kiểm soát lần này là than đá, dầu mỏ và khí đốt. Bức thư kêu gọi chính phủ các nước cùng phát triển và thực hiện một cơ chế mang tính ràng buộc pháp lý nhằm ngay lập tức ngăn chặn mọi hoạt động mở rộng nhiên liệu hóa thạch trong tương lai, cũng như loại bỏ dần hoạt động sản xuất hiện có. Bức thư cũng nhấn mạnh rằng quá trình chuyển đổi cần được thực hiện “một cách công bằng và bình đẳng”; các quốc gia có thu nhập cao nên hỗ trợ các quốc gia có thu nhập thấp hơn để đảm bảo sự thay đổi này góp phần giảm thiểu thay vì làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo.

Bức thư cũng chỉ ra những nguy cơ về sức khỏe ngày càng cao mà những công nhân khai thác, tinh chế, vận chuyển và phân phối nhiên liệu hóa thạch, cùng các sản phẩm liên quan phải đối mặt. Các tổ chức và chuyên gia y tế trên cho rằng việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch sẽ ngăn chặn 3,6 triệu ca tử vong mỗi năm vì ô nhiễm không khí.

WHO cũng đã ký vào bức thư này. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nhấn mạnh rằng việc phụ thuộc quá mức vào nhiên liệu hóa thạch không chỉ phá hoại môi trường mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của chính bản thân con người. 

PHƯƠNG OANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết