Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa lựa chọn thêm 3 công ty để phóng các tàu đổ bộ robot lên Mặt trăng, trong nỗ lực thiết lập một căn cứ trên hành tinh này trước cuối thập niên.
-
Hàn Quốc tìm cách cải thiện quan hệ với Nhật Bản
Trong nỗ lực làm tan băng quan hệ với Nhật Bản, các quan chức Hàn Quốc hy vọng 2 bên sớm đạt được tiến bộ về vấn đề tranh cãi lịch sử thời chiến, mở đường cho hợp tác khi Seoul và Tokyo cùng đối mặt mối đe dọa hạt nhân từ CHDCND Triều Tiên và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.
-
Bill Gates muốn dùng hết tài sản làm từ thiện
Tỉ phú Bill Gates (ảnh) vừa tuyên bố sẽ ủng hộ 20 tỉ USD cho Quỹ Bill & Melinda Gates (BMGF) để đối phó với những thách thức trên toàn cầu. Doanh nhân người Mỹ thậm chí có kế hoạch tặng gần như toàn bộ tài sản cho BMGF trong tương lai.
-
Hàn Quốc giảm độ tuổi tiêm mũi thứ 4 vaccine COVID-19
Ngày 13-7, Chính phủ Hàn Quốc công bố một loạt biện pháp kiểm dịch nhằm đối phó với sự bùng phát trở lại ca mắc COVID-19 do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron rất dễ lây lan và dự báo sẽ sớm trở thành biến thể thống trị ở nước này.
-
Các nước kêu gọi tuân thủ phán quyết trong vấn đề Biển Đông
Nhân 6 năm ngày Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) ra phán quyết về vụ kiện liên quan đến những tranh chấp trên Biển Ðông (12-7), nhiều nước trên thế giới kêu gọi tuân thủ phán quyết của PCA.
-
Cuộc đua vũ khí siêu vượt âm ngày càng “nóng”
Cuộc cạnh tranh phát triển vũ khí siêu vượt âm tiếp tục “nóng” lên sau xác nhận của Mỹ phóng thử thành công Vũ khí Phản ứng nhanh (ARRW) tăng cường từ máy bay chiến đấu, dấy lên lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang tiềm tàng làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm giữa các cường quốc.
-
Mỹ tăng cường hiện diện tại Nam Thái Bình Dương
Mỹ vừa công bố chiến lược mới ưu tiên các quốc gia Nam Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại, với nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực.
-
Vì đâu đồng euro mất giá?
Lần đầu tiên sau 20 năm, tỷ giá hối đoái giữa đồng euro và đô-la Mỹ (USD) gần như đạt mức ngang bằng, giữa thời điểm có nhiều lo ngại cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ đẩy châu Âu vào suy thoái kinh tế.
-
Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp
Thủ tướng Sri Lanka, ông Ranil Wickremesinghe, người đang giữ quyền tổng thống ngày 13-7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp.
-
Nguy cơ biến thể Omicron gây làn sóng dịch lớn thứ hai tại Mỹ
Tờ The Guardian của Anh ngày 11-7 đưa tin dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron là nguyên nhân gây phần lớn số ca mắc mới COVID-19 trên toàn nước Mỹ chỉ trong vài tuần qua và có nguy cơ gây làn sóng dịch lớn thứ hai tại nước này.
-
Dân Sri Lanka trong nỗi khốn cùng
Sri Lanka, quốc đảo với gần 22 triệu người, từng là niềm hy vọng về kinh tế khi dân số có trình độ học vấn cao, tầng lớp trung lưu đông và thu nhập trung bình thuộc hàng cao nhất khu vực Nam Á.
-
Úc kêu gọi tăng cường hợp tác an ninh đối phó Trung Quốc
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles đề nghị Mỹ và Úc cần thúc đẩy hợp tác an ninh để tránh “thất bại thảm khốc về năng lực răn đe” ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông cảnh báo về những tiến bộ quân sự nhanh chóng của Trung Quốc, hành động “ve vãn” các đảo quốc Thái Bình Dương và “sử dụng vũ lực hoặc cưỡng ép nhằm đạt các yêu sách chủ quyền”.
-
Đông đảo người dân Nhật Bản tới đưa tiễn cố Thủ tướng Shinzo Abe
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chiều 12-7, lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Tokyo, với sự tham gia của các thành viên trong gia đình và những người thân cận với cố Thủ tướng, cùng một số vị khách trong nước và quốc tế.
-
Tập đoàn Central Group của Thái Lan dự kiến đầu tư thêm 800 triệu USD vào Việt Nam
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tập đoàn bán lẻ lớn nhất Thái Lan Central Group có kế hoạch đầu tư 30 tỉ baht (gần 828 triệu USD) vào Việt Nam trong giai đoạn 2022-2026 để tăng doanh số bán hàng tại Việt Nam lên 100 tỉ baht (hơn 2,7 tỉ USD) trong 5 năm tới, so với mức 38,5 tỉ baht (hơn 1 tỉ USD) trong năm ngoái.
-
Ðức “gồng mình” trước nguy cơ Nga cắt khí đốt
Tuy đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 hiện chỉ dừng hoạt động do công tác bảo trì, người Ðức vẫn “chuẩn bị tinh thần” cho tình huống xấu nhất nếu Nga chọn dịp này để ngừng cung cấp khí đốt nhằm gây áp lực chính trị.
-
Chính quyền Biden khó thay đổi chính sách Trung Đông
Khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden từng tìm cách tái định hình chính sách đối ngoại của Mỹ tại Trung Ðông, khuyến khích thúc đẩy dân chủ và nhân quyền.
-
Lãnh đạo cấp cao Việt Nam ghi sổ tang, viếng cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo
Ngày 11-7, Ðại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã mở sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
-
“Alaska là của chúng tôi”
Các biển quảng cáo có nội dung trên đang được treo khắp thành phố vùng Siberia, sau khi một quan chức cấp cao thân cận Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập việc Mát-xcơ-va có thể giành lại lãnh thổ bán cho Mỹ vào năm 1867.
-
Mỹ đặt mục tiêu tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Saudi Arabia
Ngày 9-7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Saudi Arabia trong chuyến thăm tới quốc gia Trung Ðông vào tuần này.
-
Không khí Chiến tranh Lạnh mới tại châu Âu
Trong bài viết trên tờ The Conversation số ra mới đây, giáo sư an ninh và quan hệ quốc tế Christoph Bluth của Ðại học Bradford (Anh) đã có ý so sánh sự hiện diện quân sự hiện nay của Mỹ tại châu Âu
-
Các nước giàu Trung Ðông vung tiền chống lạm phát
Trong bối cảnh giá cả các mặt hàng cơ bản trên khắp thế giới tăng cao do hậu quả của đại dịch COVID-19 và “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine, chính quyền các nước giàu có ở Trung Ðông
-
NASA tăng tốc các chuyến bay lên Mặt trăng

- Nữ thủ tướng và tham vọng AI của Hàn Quốc
- Chiến lược áp lực kinh tế của Trung Quốc
- Hàn Quốc mở thêm 29 Viện Vua Sejong mới khắp thế giới
- Sản phẩm “Made in China” thắng lớn tại World Cup
- Ngày càng ít người tự hào là người Mỹ
- Pakistan chật vật đẩy lùi nạn bạo hành phụ nữ
- Lãnh đạo Venezuela cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam khắc phục thảm họa động đất
- Vùng Vịnh nỗ lực giảm phụ thuộc eo biển Hormuz
- Mỹ tính toán lại chiến lược hiện diện ở Trung Đông
-
Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

- Trung Quốc bàn giao tàu chở khí lớn nhất thế giới
- Kỳ thi Cao khảo của Trung Quốc ngày càng ít cạnh tranh
- Indonesia bắt buộc sử dụng xăng pha ethanol và nhiên liệu sinh học
- Phát hiện hàng chục loài sinh vật mới tại "vùng trắng" sinh thái của châu Phi
- Chuyên gia công nghệ Israel: Việt Nam nên ưu tiên giáo dục số, AI và năng lượng xanh
- Chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân tăng cao kỷ lục
- Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp Đại giáo chủ Iran
- Vì sao Telegram liên tục gặp rắc rối?
- Nhật Bản hợp tác với Boeing khôi phục vị thế ngành hàng không
