MAI QUYÊN (Theo Guardian)
Trong khi Trung Quốc đối mặt các dấu hiệu kinh tế chậm lại, nước láng giềng Ấn Ðộ đang được chú ý với tư cách cường quốc kinh tế mới.

Tỉ phú Adani (trái) và Thủ tướng Modi.
Hơn 20 năm trước, Ấn Ðộ chỉ được biết đến như nơi cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho các tập đoàn Mỹ. Nhưng nay, quốc gia Nam Á với dân số khổng lồ và đà phát triển kinh tế mạnh mẽ không ngừng gia tăng ảnh hưởng, thậm chí nổi lên như đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị thế cường quốc kinh tế châu Á với Trung Quốc.
Trong quý 2-2022, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Ðộ tăng 13,8% khi các biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19 được dỡ bỏ. Tuy tốc độ tăng trưởng 2 con số khó có thể lặp lại trong các quý tiếp theo, nhưng kinh tế Ấn Ðộ vẫn đang trên đà tăng 7% trong năm nay nhờ hưởng lợi từ tự do hóa kinh tế, dân số lao động tăng nhanh và sự điều chỉnh trên toàn cầu đối với chuỗi cung ứng nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.
Gần đây, Ấn Ðộ đã vượt qua Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới với quy mô khoảng 3,5 ngàn tỉ USD. Dự báo quốc gia 1,4 tỉ dân sẽ tiếp tục tiến xa trên bảng xếp hạng toàn cầu, thậm chí có khả năng vượt qua Ðức cùng Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào năm 2030.
Những cột trụ thúc đẩy kinh tế Ấn Độ
Theo đánh giá của giới chuyên môn, một trong những yếu tố quan trọng cho sự trỗi dậy của Ấn Ðộ là khả năng phát triển lĩnh vực sản xuất nhờ dân số lao động trẻ, thách thức Trung Quốc để trở thành nhà xuất khẩu số 1 thế giới. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ (chiếm khoảng 55% nền kinh tế so với mức dưới 40% ở Trung Quốc) được dự báo tạo đà cho triển vọng phát triển kinh tế Ấn Ðộ nếu nước này có thể mở rộng đầu tư vào các ngành hàng thiết yếu như thực phẩm, năng lượng cũng như cơ sở hạ tầng. Nền kinh tế Ấn Ðộ còn hưởng lợi nhờ sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu có trình độ học vấn tốt và giỏi tiếng Anh, góp phần nâng vị thế quốc gia trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và dược phẩm toàn cầu.
Ngoài ra, theo Tạp chí Forbes, tăng trưởng nhanh của Ấn Ðộ còn có sự tham gia sâu rộng của các gia đình tỉ phú. So với độ phổ biến của các ông chủ đế chế kinh doanh Trung Quốc, khối tài sản đáng kinh ngạc tích lũy trong những năm gần đây của các tỉ phú người Ấn ít được công khai hơn. Tuy nhiên, họ lại đang trở thành đại diện cho sức mạnh kinh tế ngày càng lớn của quốc gia. Ðiển hình là “ông trùm ngành than” Gautam Adani. Những năm 1980, Gautam Adani hoạt động trong ngành công nghiệp kim cương, sau đó xây dựng đế chế của riêng mình trải dài ở rất nhiều lĩnh vực, từ hàng không cho tới trung tâm dữ liệu, truyền thông, xi măng… Hồi tháng 2, ông trở thành người giàu nhất châu Á và không lâu sau đó, khối tài sản 143 tỉ USD của vị tỉ phú này vượt qua các tên tuổi Warren Buffett và Bill Gates, trở thành người giàu thứ 3 trên hành tinh.
Sự vươn lên của tỉ phú Adani rất có ý nghĩa đối với sự trỗi dậy kinh tế của Ấn Ðộ. Trong đó, giá trị tăng vọt của Tập đoàn Adani là sự giao thoa giữa lợi ích của các ngành công nghiệp phổ biến và khát khao tăng trưởng của đất nước. Ngoài ra, một trong những động lực chính khiến gia tài vị tỉ phú 60 tuổi tăng trưởng nhanh chóng còn bao gồm chính sách cải cách thị trường của Thủ tướng Narendra Modi, từ cắt giảm thuế doanh nghiệp cho tới khuyến khích đầu tư nước ngoài. Những nỗ lực đó không chỉ “giải phóng” tầng lớp doanh nhân như tỉ phú Adani mà còn giúp nâng tầm Ấn Ðộ, biến nước này trở thành cường quốc mới của thế giới.