Thay vì làm toàn thời gian với thu nhập ổn định, nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Z (người sinh năm 1997-2012) ngược lại chọn làm nhiều công việc bán thời gian cùng lúc nhằm ưu tiên sự linh hoạt...
-
Ba Lan và Mỹ đạt được “thỏa thuận trên nguyên tắc” về lá chắn tên lửa
-
Bà Hillary và ông McCain được nhìn nhận là hai ứng cử viên sáng giá nhất
-
Người đang được điều trị HIV/AIDS vẫn có nguy cơ lây nhiễm cao
-
27 người chết trong làn sóng bạo lực mới
-
Microsoft dạm mua Yahoo với giá gần 45 tỉ USD
-
Mafia ở Italia được chính trị gia "bảo kê"
-
Phụ nữ tâm thần bị dùng làm "bom người"
-
Mưa tuyết gây thiệt hại 7,5 tỉ USD
-
HĐBA LHQ cần thêm thời gian xem xét nghị quyết thứ 3 về trừng phạt Iran
-
Tham vọng lớn - thảm họa lớn
Mặc dù đang bị sa lầy trong cuộc chiến “chống khủng bố” tại Iraq và Afghanistan kể từ sau sự kiện ngày 11-9-2001, Lầu Năm Góc vẫn khởi đầu đàm phán kế hoạch triển khai bản sao hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia tốn kém của Mỹ tại Đông Âu. Động thái này nhằm uy hiếp “con gấu Nga”, lăm le trừng phạt quân sự chống Iran, khống chế tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc... Những chiến lược đầy tham vọng của giới lãnh đạo siêu bảo thủ Mỹ đang đưa thế giới trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường...
-
Thắng lợi mới trong quá trình phát triển và hội nhập
Đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lãnh vực khác” mà Đảng và Nhà nước ta kiên trì thực hiện trong những thập niên qua ngày càng xác lập, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và năm 2007 có thể xem là năm đỉnh cao trong quá trình hội nhập khi chúng ta được sự tin cậy, tín nhiệm bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008 - 2009.
-
Chỉ còn lại cuộc đua của hai "cỗ xe song mã"
-
Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng nhân đạo do thời tiết xấu
-
Israel: Thủ tướng Olmert bị chỉ trích nặng nề về cuộc chiến Liban
-
Nga muốn thâu tóm các công ty ngoại quốc
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Nga hôm 31-1, Phó Thủ tướng thứ nhất Dmitry Medvedev kêu gọi các doanh nghiệp nước này học theo cách làm của Trung Quốc trong việc thâu tóm các công ty ngoại quốc, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển và giảm lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Các hãng tin Financial Times, Reuters, Moscowtimes... cho rằng với sự khích lệ của nhân vật gần như nắm chắc chiếc ghế tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 2-3 tới, các doanh nghiệp Nga sẽ tạo ra làn sóng đầu tư mới vào các công ty toàn cầu.
-
Một thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda bị tiêu diệt ở Pakistan
-
Việt Nam bác bỏ những nhận xét sai trái của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
-
Quyết định hạ lãi xuất của FED liệu có chặn đứng cơn bão suy thoái?
-
Châu Phi gặp khó
-
Ngân hàng HSBC: Việt Nam và Ấn Độ có triển vọng tăng trưởng mạnh
-
Lý giải xu hướng làm nhiều công việc cùng lúc ở Gen Z

- Mỹ bắt đầu công bố tài liệu mật về UFO
- Việt Nam khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm và kiến tạo
- Những mắt xích yếu nhất của ngành vận tải biển toàn cầu
- Nhật chạy đua đào tạo nhân lực điện hạt nhân
- Giới trẻ Indonesia kẹt trong vòng xoáy nợ nần
- ASEAN trước phép thử chiến lược
- Canada xích lại gần hơn với châu Âu
- Mỹ hiện đại hóa hệ thống răn đe hạt nhân trên mặt đất
- Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Sri Lanka
-
100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026

- Cuba mở cửa thương mại nông sản cho khu vực tư nhân
- Ông Trump thừa nhận cuộc chiến với Iran là “sự chệch hướng nhỏ”
- 20 gia đình giàu nhất châu Á sở hữu 647 tỉ USD
- Trở ngại mới trên tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran
- Mạng lưới Tài năng Việt Nam - Úc: Cầu nối thúc đẩy hợp tác giáo dục, thương mại, công nghệ và phát triển bền vững song phương
- Doanh nghiệp Việt Nam hiện diện nổi bật tại Hội chợ quốc tế Paris
- Báo động khủng hoảng sức khỏe tâm thần
- Nhân vật thân Nga mới trong EU
- Giới trẻ Hàn Quốc “giải độc kỹ thuật số”
