03/02/2008 - 09:51

Ba Lan và Mỹ đạt được “thỏa thuận trên nguyên tắc” về lá chắn tên lửa

(TTXVN)- Ngày 1-2, phát biểu trước báo giới tại Washington, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết hai bên đã đạt được “thỏa thuận trên nguyên tắc” về việc hiện đại hóa hệ thống phòng không của Ba Lan trong khuôn khổ các cuộc đàm phán triển khai lá chắn tên lửa gây tranh cãi của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan.

Khi được hỏi về những cam kết viện trợ của Mỹ nhằm hiện đại hóa phòng không của Ba Lan, Ngoại trưởng Sikorski nêu rõ hai bên đang tiếp tục thương lượng, song ông cho biết hài lòng với những kết quả bước đầu này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice khẳng định Mỹ và Ba Lan đã đạt được “nhiều tiến bộ” và “tạo đà” cho việc triển khai lá chắn tên lửa. Bà khẳng định kế hoạch trên là một phần trong quan hệ chiến lược Mỹ/Ba Lan, góp phần củng cố mối quan hệ này và giúp hai nước đương đầu với những nguy cơ từ các nước bị Mỹ cho là “cứng đầu”. Ngoại trưởng Rice cam kết Mỹ ủng hộ các nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Ba Lan.

Chia sẻ bài viết