02/02/2008 - 12:03

Bầu cử Mỹ

Chỉ còn lại cuộc đua của hai "cỗ xe song mã"

(TTXVN)- Sự ra đi của hai ứng cử viên Rudy Giuliani, đảng Cộng hòa và John Edwards, đảng Dân chủ khiến bức tranh của cuộc chạy đua giành quyền đề cử ứng cử viên tổng thống duy nhất của mỗi đảng đang dần hình thành. Giới phân tích nhận định giờ đây cuộc chạy đua giành vị trí vinh quang trên ở hai đảng đã trở thành cuộc đua của hai “cỗ xe song mã”, khi ở mỗi đảng chỉ còn hai ứng cử viên sáng giá dẫn đầu.

Trước thềm sự kiện ngày “Siêu Thứ Ba” 5-2, khi 22 bang của Mỹ đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ, việc hai ứng cử viên trên từ bỏ cuộc đua được coi là một quyết định tất yếu. Đảng Cộng hòa chỉ còn lại hai đối thủ mạnh, đó là Thượng nghị sĩ bang Arizona John McCain và cựu Thống đốc Massachusetts Mitt Romney.

Giới phân tích đánh giá, ứng cử viên John McCain đang ở vị thế thuận lợi vì đã giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở những bang quan trọng đối với đảng Cộng hòa, như Carolina Nam và Florida.

Ở đảng Dân chủ, tuy cuộc đua giữa hai ứng cử viên hàng đầu là cựu Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất trong số các ứng cử viên của cả hai đảng Barack Obama, rất sát nút, nhưng lợi thế đang nghiêng về nhân vật trẻ tuổi Obama. Trong các cuộc bầu cử sơ bộ thời gian qua, “người phụ nữ được mến mộ nhất nước Mỹ” này thường xuyên dẫn trước Thượng nghị sĩ gốc Phi duy nhất Obama, nhưng trong đảng Dân chủ, bà Hillary lại không được nhiều nhân vật nổi tiếng ủng hộ. Mặc dù bà Hillary vẫn có thể tạo ra một “cơn sóng thần” trong ngày “Siêu Thứ Ba” để giành vị thế dẫn đầu cuộc đua trong đảng Dân chủ, nhưng khả năng để bà được đảng này chọn làm ứng cử viên duy nhất ra tranh chức tổng thống lại không cao. Lý do là vì ngày càng nhiều nhà chính trị trong đảng Dân chủ coi ông Obama là nhân vật thích hợp hơn để có thể đánh bại Thượng nghị sĩ McCain trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Trong một động thái có thể sẽ gây ra làn sóng chỉ trích của phe Dân chủ, nhà hoạt động chính trị kỳ cựu Ralph Nader tuyên bố ông đang xem xét khả năng ra tranh cử. Ông Nader đã lập ra một ủy ban thăm dò xem liệu ông “có đủ nguồn lực và tài trợ để ra tranh cử độc lập” hay không. Vốn bị đông đảo những người Dân chủ đổ lỗi cho thất bại của họ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, nhưng ông Nader tuyên bố ông muốn đấu tranh chống lại “tình trạng bất công, nghèo đói mà các ứng cử viên khác phớt lờ” và ngân sách quân sự đang ngày một tăng.

 

Chia sẻ bài viết