09/05/2026 - 06:10

Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên 

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ kéo theo sự xuất hiện của thông tin đa chiều thì việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong sinh viên (SV) trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Với vai trò đồng hành và đại diện SV, các cấp Hội SV TP Cần Thơ chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng giúp SV nâng cao bản lĩnh và khả năng nhận diện các thông tin xấu độc. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ SV không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vững vàng về tư tưởng, có trách nhiệm cao với cộng đồng.

Thành đoàn - Hội SV TP Cần Thơ phối hợp Đoàn Thanh niên UBND thành phố và Hội SV Trường Đại học Tây Đô tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử, với chủ đề “Chuyện kể tháng Tư”.

TP Cần Thơ có hơn 100.000 SV đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng; trong đó có hơn 65.000 SV là hội viên Hội SV Việt Nam. Đây là lực lượng nhanh nhạy trong tiếp thu thông tin mới, song khả năng phân tích, chọn lọc thông tin còn hạn chế. Do đó, SV là đối tượng mà các thế lực thù địch hướng tới để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, với nhiều thủ đoạn xuyên tạc nhằm gây mất niềm tin của SV đối với sự lãnh đạo của Đảng. Nhằm nâng cao “sức đề kháng” của SV trước thông tin xấu, độc, các cấp Hội SV thành phố tập trung đổi mới giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua nhiều mô hình, phong trào gắn với tạo môi trường học tập và rèn luyện đạo đức, lối sống cho SV.

Đến nay, tất cả 12 đơn vị trực thuộc Hội SV thành phố đã thành lập câu lạc bộ lý luận trẻ. Câu lạc bộ là diễn đàn để SV trao đổi, thảo luận và bày tỏ quan điểm đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm. Trong những buổi sinh hoạt định kỳ, các câu lạc bộ mời báo cáo viên cung cấp thông tin về tình hình thời sự trong và ngoài nước, định hướng tư tưởng cho SV. Các cấp Hội SV thành phố tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ với nhân chứng lịch sử; đối thoại với thanh niên; hành trình đến các địa chỉ đỏ và nhiều cuộc thi tìm hiểu sự kiện lịch sử, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước của thế hệ trẻ.

Điển hình, Hội SV Trường Đại học Tây Đô chỉ đạo tất cả chi hội SV trực thuộc tổ chức đợt sinh hoạt cao điểm kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026). Trong tháng 4 và tháng 5, các cấp Hội SV trường đăng cai tổ chức chương trình giao lưu cùng nhân chứng lịch sử, với chủ đề “Chuyện kể tháng Tư”, hành trình “Ký ức Vườn Mận - Hào khí năm xưa”, chương trình “Những câu chuyện viết từ thời hoa lửa - Tiếp nối ngọn lửa tự hào”.

Đổng Hoài Thương, SV ngành Luật kinh tế, Trường Đại học Tây Đô, chia sẻ: “Các hoạt động tìm hiểu lịch sử do Hội SV trường tổ chức ngày càng đa dạng, hấp dẫn, như: chiếu phim đề tài lịch sử, giao lưu với nhân chứng lịch sử, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng... Qua đó, giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, thêm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc. Đây là nền tảng và động lực để tôi phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước”.

Theo anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội SV thành phố, giai đoạn 2023-2026, các cấp Hội SV thành phố thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “SV Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “SV Cần Thơ - Những câu chuyện đẹp”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Kết quả, các cấp Hội SV tổ chức khoảng 200 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho SV; 18 hội diễn văn nghệ truyền thống và huy động hơn 30.000 SV tham gia hoạt động tình nguyện hè tại các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL... 

Phát biểu tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội SV TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028, anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội SV Việt Nam, lưu ý các cấp Hội SV thành phố cần đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với SV, nhất là trên không gian mạng. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “SV 5 tốt”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với xu thế và đặc điểm SV hiện nay; xây dựng tổ chức Hội SV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ SV giàu tri thức, vững kỹ năng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI 

Chia sẻ bài viết