13/04/2026 - 17:48

20 gia đình giàu nhất châu Á sở hữu 647 tỉ USD 

Mặc dù những cảnh báo về “bong bóng AI” ngày càng tăng, khối tài sản gắn liền với việc cung cấp năng lượng cho công nghệ này vẫn đang tăng nhanh, làm giàu cho các gia tộc giàu nhất châu Á.

Trên khắp lục địa, những gia đình đứng sau các tập đoàn đang thu lợi không phải bằng cách phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), mà là cung cấp “xương sống” của công nghệ này - kim loại, chip và cơ sở hạ tầng. Những khoản đầu tư đó, cùng với sự phục hồi của thị trường bất động sản Hong Kong, đã nâng tổng tài sản của 20 gia đình giàu nhất châu Á năm  2026 lên 16%, đạt 647 tỉ USD. 

Dưới đây là 5 gia tộc đứng đầu danh sách 200 gia đình giàu nhất châu Á của Bloomberg:

1. Gia tộc Ambani, tập đoàn đa ngành Reliance Industries Ltd (Ấn Độ), tài sản 89,7 tỉ USD


Tỉ phú Mukesh Ambani và vợ, bà Nita Ambani, Chủ tịch Quỹ từ thiện Reliance Foundation chuyên hỗ trợ phát triển nông thôn, giáo dục, y tế và ứng phó thiên tai. Ảnh: SCMP

Dhirubhai Ambani bắt đầu xây dựng công ty tiền thân của Reliance Industries vào cuối những năm 1950. Sau khi ông qua đời năm 2002 mà không để lại di chúc, vợ ông đã dàn xếp một thỏa thuận giữa các con trai Mukesh và Anil về quyền kiểm soát tài sản gia đình.

Mukesh Ambani hiện là Chủ tịch kiếm Giám đốc điều hành Reliance Industries, có trụ sở tại Mumbai, sở hữu khu phức hợp lọc dầu lớn nhất thế giới và đã mở rộng sang lĩnh vực công nghệ, bán lẻ, dịch vụ tài chính và năng lượng xanh. Người giàu nhất châu Á này hiện sống trong một biệt thự 27 tầng được tạp chí Architectural Digest mô tả là dinh thự tư nhân đắt thứ hai thế giới.

Ambani cho biết tập đoàn của ông sẽ đầu tư tới 120 tỉ USD trong 7 năm tới vào cơ sở hạ tầng liên quan đến AI.

2. Gia tộc họ Quách, tập đoàn bất động sản Tân Hồng Cơ, tài sản 50,2 tỉ USD

Quách Đắc Sinh (Kwok Tak-seng) là người đồng sáng lập Bất dộng sản Tân Hồng Cơ (Sun Hung Kai Properties) và đưa công ty lên sàn chứng khoán vào năm 1972. Kể từ đó, công ty trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Hong Kong và là nền tảng tạo nên khối tài sản khổng lồ của gia đình.

Sau khi ông qua đời vào năm 1990, các con trai của ông - Walter, Thomas và Raymond - đã tiếp quản và điều hành công ty. Raymond hiện đang giữ chức chủ tịch công ty.

Vào tháng 3, Sun Hung Kai Properties cho biết ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan đã trở thành khách thuê chính tại tòa nhà Artist Square Towers ở Tây Cửu Long, khi đồng ý thuê 6 tầng trong thời hạn lên đến 10 năm.

3. Gia tộc Lee của Samsung, tài sản 45,5 tỉ USD

Nhà sáng lập Lee Byung-chul đã thành lập Samsung vào năm 1938 với tư cách là một công ty thương mại xuất khẩu trái cây, rau củ và cá. Ông bước chân vào lĩnh vực công nghệ bằng cách thành lập Samsung Electronics năm 1969, công ty sau đó trở thành một trong những nhà sản xuất chip nhớ và điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Khi ông qua đời năm 1987, con trai ông là Lee Kun-hee tiếp quản và sau đó chuyển giao quyền lực cho “Thái tử Samsung” Lee Ja-Yong (hay Jay Y. Lee).

Chủ tịch điều hành Samsung Jay Y. Lee hiện là người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản cá nhân ước tính 22,6 tỉ USD. Ông đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy Samsung tiến vào lĩnh vực AI và robot.

4. Chearavanont, tập đoàn Charoen Pokphand (CP Group), tài sản 44,8 tỉ USD

Charoen Pokphand ra đời năm 1921, khi Chia Ek Chor, một người gốc Hoa, cùng anh trai đến Thái Lan và mở một cửa hàng buôn bán hạt giống. Doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ bé đó nay đã phát triển thành một tập đoàn thức ăn chăn nuôi và thực phẩm toàn cầu với hơn 450.000 nhân viên.

Người tiếp quản đế chế kinh doanh của ông Chia là con trai, Dhanin Chearavanont, hiện giữ chức Chủ tịch cấp cao của CP Group và là người giàu nhất Thái Lan, với tài sản ước tính 19,1 tỉ USD.

Hồi tháng 2, chi nhánh bán lẻ của CP Group, CP Axtra, đã khởi động kế hoạch trị giá 580 triệu USD để mở thêm 110 cửa hàng trên khắp Thái Lan, Malaysia và Philippines.

Ông Dhanin Chearavanont, Chủ tịch cấp cao của CP Group, trong đám cưới của con gái. Ảnh: posttoday

5. Gia đình họ Trương, tập đoàn Hồng Kiều Trung Quốc (China Hongqiao Group), tài sản 44,7 tỉ USD

Ông Trương Thủy Binh bắt đầu sự nghiệp trong ngành dệt may vào những năm 1980, biến một nhà máy chế biến bông nhỏ bé thuộc sở hữu nhà nước thành Weiqiao, một trong những nhà sản xuất vải bông lớn nhất thế giới.

Năm 1994, ông mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực nhôm, cuối cùng thành lập China Hongqiao. Ông qua đời năm 2019. Con trai ông, Trương Bá, hiện đang điều hành hoạt động kinh doanh nhôm, trong khi con gái Trương Hồng Hạ giám sát mảng dệt may.

Công ty nhôm của Trương Bá hiện cung cấp nhôm cho một số công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc, bao gồm Huawei Technologies Co., Xiaomi Corp. và BYD Co. Cổ phiếu của tập đoàn Hồng Kiều Trung Quốc đã tăng gần 200% vào năm ngoái khi các nhà đầu tư đổ xô vào nhôm. Sức hấp dẫn của kim loại này nằm ở độ bền, trọng lượng nhẹ và khả năng chống ăn mòn, những đặc tính khiến nó trở thành nguyên liệu không thể thiếu đối với máy chủ, trung tâm dữ liệu và hệ thống AI tiêu thụ nhiều điện năng, cũng như xe điện và thiết bị năng lượng tái tạo.

LÊ THƯ (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết