03/02/2008 - 09:47

Người đang được điều trị HIV/AIDS vẫn có nguy cơ lây nhiễm cao

(TTXVN)- Ngày 2-2 ,Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chương trình phòng chống AIDS của LHQ (UNAIDS) khuyến cáo phương pháp điều trị bằng thuốc chống HIV/AIDS hiện nay có thể giảm đáng kể lượng HIV trong máu người bệnh, song không làm giảm được nguy cơ lây truyền bệnh từ những người này.

Công trình nghiên cứu được Ủy ban phòng chống AIDS Liên bang của Thụy Sĩ tiến hành sau khi có nhiều ý kiến cho rằng quan hệ tình dục với người nhiễm HIV đang được điều trị không cần dùng bao cao su vì người đó được điều trị thường xuyên và các thuốc chống HIV/AIDS có thể “chặn” virus ở trong máu người bệnh trong ít nhất 6 tháng. Kết quả cho thấy quan niệm này là sai lầm. Người bệnh dùng thuốc đều đặn và đúng liều có thể giảm được mật độ HIV trong máu, song chưa có bằng chứng cho thấy có thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ virus truyền sang người khác. Các cơ quan trên cho rằng cho đến nay, sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn sự lây lan của HIV.

Chia sẻ bài viết