02/02/2008 - 12:01

Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng nhân đạo do thời tiết xấu

Hàng triệu người Trung Quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo do nhiên liệu và lương thực dự trữ ngày càng cạn kiệt trong khi thời tiết tiếp tục xấu đi. Hơn 160 huyện và thành phố ở miền Trung nước này bị mất điện và thiếu nước nghiêm trọng, trong đó, thành phố Chenzhou 4 triệu dân ở tỉnh Hồ Nam là nơi chịu thiệt hại nhiều nhất do không có điện và nước sinh hoạt hơn 1 tuần nay. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết dự trữ gạo và xăng dầu ở Chenzhou chỉ có thể cung cấp cho nhân dân trong 5-7 ngày tới. Còn tại tỉnh Quý Châu, giá xăng dầu và nến tăng gấp 4 lần khiến cho tỉnh này đối mặt với nguy cơ lạm phát cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Trong khi đó, thời tiết xấu tiếp tục làm tê liệt hệ thống giao thông tại nước này. Các chuyên gia y tế lo lắng tình trạng đông người chen chúc ở các trạm xe buýt, tàu hỏa và phi trường có thể làm các bệnh truyền nhiễm lây lan. Khi các tuyến xe lửa chính được hoạt động trở lại vào sáng hôm qua, hàng trăm nghìn hành khách vội vã chen nhau lên tàu mong sớm được về nhà.

T.TRÚC (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết