08/05/2026 - 19:50

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thực hiện thành công 20 ca ghép thận trong 2 năm 

(CTO) - 20 ca ghép thận thành công đánh dấu bước phát triển vượt bậc, là tiền đề quan trọng, tạo đà để Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tự tin hướng đến triển khai các kỹ thuật chuyên sâu hơn như ghép gan, ghép tim.

Chiều 8-5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương (ĐKTƯ)  Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai kỹ thuật ghép thận.

Để ghép thận, ngay từ những năm 2021, Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ bắt đầu chuẩn bị đào tạo; xây dựng quy trình, kiện toàn hệ thống cơ sở vật chất để đáp ứng các điều kiện khắt khe trong quy trình phẫu thuật ghép thận của Bộ Y tế. Với sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật ghép thận từ các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, đến nay, Bệnh viện ĐKTƯ Cần thơ đã thực hiện thành công 20 ca ghép thận, mang lại cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Hiện bệnh viện còn 14 cặp đang chờ ghép thận; 3 cặp đã hoàn thành hội chẩn và 2 cặp dự kiến ghép giữa tháng 5. Trong 20 ca ghép thận có 15 trường hợp cùng huyết thống, 3 trường hợp là vợ chồng và 2 trường hợp ghép thận từ người hiến chết não. Tất cả bệnh nhân sau ghép đều có diễn tiến tốt, chức năng thận ghép ổn định, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt, không phải gắn bó với máy lọc máu, có thể trở lại sinh hoạt, lao động và chăm lo cho gia đình.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: H.HOA

BSCKII Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ, cho biết: 20 ca ghép thận thành công đánh dấu bước phát triển vượt bậc của y tế ĐBSCL. Đây chính là tiền đề quan trọng, tạo đà để bệnh viện tự tin hướng đến triển khai các kỹ thuật chuyên sâu hơn như ghép gan, ghép tim... Thời gian tới, bệnh viện duy trì tối thiểu 1 cặp ghép thận/tháng; thành lập quỹ hỗ trợ bệnh nhân để xây dựng nguồn lực tài chính bền vững hỗ trợ trực tiếp cho người hiến và người ghép thận; mở rộng danh mục kỹ thuật ghép tạng. Triển khai kỹ thuật ghép gan và ghép tim. Dự kiến quý I-2027 sẽ thực hiện ca ghép gan từ người hiến sống đầu tiên. Bệnh viện đã gửi ekip đi học ghép gan, ký hợp đồng đào tạo và chuyển giao với Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh. Đồng thời rà soát, bổ sung toàn diện điều kiện về thiết bị y tế, thuốc... Sau đó, lập đề án trình Bộ Y tế thẩm định đủ điều kiện thực hiện ghép gan.

Lãnh đạo Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ trao hoa cảm ơn chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: H.HOA

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết: "Mỗi ca ghép thận thành công không chỉ là một thành tựu y học, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đem lại niềm vui, hy vọng và mở ra cuộc sống mới cho người bệnh. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những nỗ lực to lớn của tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và toàn thể cán bộ, viên chức Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ, từng bước khẳng định vị thế là cơ sở y tế tuyến trung ương hàng đầu của khu vực ĐBSCL".

Lãnh đạo Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ trao hoa cảm ơn người hiến tạng và bệnh nhân . Ảnh: H.HOA

Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cảm ơn Bệnh viện Chợ Rẫy đã tận tình hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm quý báu và đồng hành cùng Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ trong suốt quá trình triển khai. Sự hỗ trợ quý báu này không chỉ góp phần vào thành công của các ca ghép mà còn giúp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho thành phố và khu vực. Trân trọng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình người hiến, đây là hành động nhân văn sâu sắc, góp phần cứu sống người bệnh và lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho Bệnh viện Chợ Rẫy vì có thành tích chuyển giao kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ và Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ vì có thành tích trong thực hiện ghép thận. 

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết