24/10/2017 - 16:40

Tạm đình chỉ điều tra do bị can Trần Tuấn Kiệt bị bệnh tâm thần 

(CT) – Ngày 24-10-2017, Công an quận Ninh Kiều cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành đưa Trần Tuấn Kiệt (nguyên Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế trường Cao đẳng Cần Thơ) đi trị bệnh bắt buộc. Theo đó, công an cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với ông Kiệt, đợi sau khi phục hồi sức khỏe sẽ tiến hành xử lý theo qui định pháp luật.

Ông Trần Tuấn Kiệt (đứng thứ 2, từ phải qua) thời điểm bị khởi tố, tạm giam. Ảnh Công an cung cấp

Trước đây, ông Kiệt bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, vụ việc xảy ra tại Trường Cao đẳng Cần Thơ. Ông Kiệt đã có những bài viết trên mạng xã hội không đúng sự thật, làm mất uy tín lãnh đạo trường, thành phố, gây mất an ninh trật tự.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, công an nhận thấy ông Kiệt có dấu hiệu bất thường, hay nói nhảm nên yêu cầu đưa đi giám định tâm thần.

Khoảng cuối tháng 9-2017, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ có kết luận giám định. Về y học, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách ám ảnh nghi thức; về năng lực, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần. Vì vậy, Trung tâm đề nghị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với ông Kiệt.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết