29/03/2024 - 06:56

Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng 

Từ đầu tháng 3-2024 đến nay, các cấp bộ Ðoàn TP Cần Thơ triển khai thực hiện hơn 1.200 công trình, phần việc tham gia xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới và chăm lo an sinh xã hội. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong các phong trào tình nguyện, tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng.

Lê Thành Lương (thứ 2 từ trái vào) cùng các sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ chuẩn bị thuốc cấp phát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang trong đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí vào giữa tháng 3-2024.

Chung tay vì văn minh đô thị

Theo chị Phạm Thái Thu, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, thực hiện Tháng Thanh niên, tuổi trẻ quận phát động triển khai mô hình “Dân vận khéo” “Thanh niên với 3 tình nguyện”, tương ứng với 3 nội dung: vì đô thị văn minh, trật tự an toàn xã hội, chăm lo an sinh xã hội. Theo đó, các cơ sở Ðoàn phối hợp chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. “Các hoạt động không chỉ diễn ra trong tháng 3, mà tiếp tục được duy trì thường xuyên, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, chị Thu cho biết.

Ngay trong tháng 3, tuổi trẻ quận cụ thể hóa mô hình bằng việc ra quân tuyên truyền, xây dựng mô hình “Chợ giảm rác thải nhựa”, “Khu dân cư giảm rác thải nhựa”. Hơn 200 đoàn viên, thanh niên tình nguyện phát tờ rơi tuyên truyền, tặng 200 túi vải cho tiểu thương ở các chợ: An Lạc, An Bình và một số khu dân cư khác. Mô hình tập trung vào việc tuyên truyền trực quan về tác hại, các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong cộng đồng, thực hiện việc phân loại rác, thu gom rác thải nhựa để tái chế, vận động nhân dân sử dụng các sản phẩm thay thế cho đồ nhựa dùng một lần. Bà Nguyễn Thị Thủy ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Tôi nghĩ, việc sử dụng túi vải vừa tiết kiệm vì sử dụng được nhiều lần, vừa hạn chế rác thải nhựa. Tuy nhiên, cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa vì nhiều tiểu thương, người mua sắm vẫn còn thói quen sử dụng túi ni lông”. 

Theo anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, đến nay, 100% quận, huyện đoàn và tương đương đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Các hoạt động tập trung xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường: thu gom rác thải, trồng cây xanh; triển khai mô hình “Con đường bích họa”, “Cột điện nở hoa”, “Vườn ươm thanh niên”; đồng thời, hỗ trợ xây dựng, nâng cấp hạ tầng nông thôn và nhà vệ sinh trong trường học, các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Trong đó, tất cả 47 cơ sở Ðoàn khu vực đô thị (các phường, thị trấn) đều tổ chức hoạt động xây dựng văn minh đô thị. Các cơ sở Ðoàn duy trì và nâng chất nhiều mô hình: “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Camera giám sát đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân”, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Nhiều hoẠt động thiết thực

Vừa tham gia đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới ở tỉnh An Giang, Lê Thành Lương - sinh viên ngành Dược (Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ), chia sẻ: “Suốt 3 năm học qua, em tham gia gần chục đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, do Thành đoàn và trường tổ chức. Mỗi hoạt động không chỉ giúp em nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, mà còn được mang kiến thức học được, giúp ích cho bà con”. Là thành viên Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện của trường, Lương tích cực tuyên truyền, vận động sinh viên hiến máu vào những đợt thi đua cao điểm, như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; Lương cũng đã 6 lần hiến máu tình nguyện. Không riêng Lương, hơn 6.500 lượt đoàn viên, thanh niên của các cơ sở Ðoàn tham gia các hoạt động tình nguyện từ đầu tháng 3 đến nay. Kết quả, đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho gần 800 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, trao hơn 1.100 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và 100 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt.

Tuổi trẻ các đơn vị, địa phương đẩy mạnh huy động các nguồn lực chăm lo thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho bạn trẻ. Ðơn cử như tuổi trẻ quận Bình Thủy, bên cạnh huy động các nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, Quận đoàn phối hợp các đơn vị triển khai chương trình “Ðiện ảnh trong mắt trẻ thơ” tại 13 điểm trường. Hơn 3.600 học sinh được xem các thước phim điện ảnh với nhiều thể loại. Qua đó, tuyên truyền giáo dục học sinh về truyền thống, lịch sử văn hóa của dân tộc, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường. Chương trình mang đến cho học sinh những sân chơi sôi động, với nhiều hoạt động trải nghiệm, khơi nguồn sáng tạo, phát triển khả năng tư duy, vận động với nhiều trò chơi mang tính giáo dục cao. Hay như sân chơi “Ðồng diễn Flashmod” và ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Ðoàn”, thu hút trên 5.500 đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia.

Các cấp bộ Ðoàn còn tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên và học sinh. Tiêu biểu như: “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp”, với chủ đề “hiểu mình - hiểu nghề - sáng tương lai” tại 100% các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Các cơ sở Ðoàn còn tổ chức hơn 150 cuộc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục lịch sử - văn hóa, góp phần vun đắp lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết